Năm 1980 đến trong tiếng pháo nổ vang khắp thôn Thanh Hà.
Đối với nhiều người, năm mới chỉ là một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, đoàn tụ với gia đình.
Nhưng đối với Thẩm Tri Ý, đây lại là một cột mốc đặc biệt.
Bởi vì đây là năm mới đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu thay đổi cuộc đời mình.
Một năm trước.
Cô vẫn còn là một cô gái bị người khác xem thường.
Không có tiền.
Không có chỗ dựa.
Không ai tin rằng cô có thể làm được điều gì lớn lao.
Nhưng hiện tại.
Trước cửa nhà cô đã có một bảng hiệu.
Có một nhóm người cùng làm việc.
Có những khách hàng tin tưởng.
Sáng mùng một Tết.
Lý Mai mang theo một ít bánh đến cửa hàng.
“Tri Ý.”
“Chúc mừng năm mới.”
Thẩm Tri Ý cười.
“Chúc mừng năm mới.”
Hai người nhìn cửa hàng đang đóng cửa.
Một nơi ngày thường luôn vang tiếng máy may.
Hôm nay lại yên tĩnh lạ thường.
Lý Mai nhìn bảng hiệu.
“Cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu không?”
“Nhớ.”
“Lúc đó tôi còn nghĩ cậu điên.”
Thẩm Tri Ý bật cười.
“Vậy bây giờ?”
“Bây giờ…”
Lý Mai nhìn xung quanh.
“Tôi cảm thấy lúc đó người điên là tôi.”
Không lâu sau, Thẩm Thanh cũng đến.
Trong tay cô cầm một chiếc áo len tự đan.
“Tri Ý.”
“Tặng cậu.”
Thẩm Tri Ý nhận lấy.
“Cho tôi?”
“Ừ.”
“Không phải thứ gì quý giá.”
“Nhưng là tự tay tớ làm.”
Thẩm Tri Ý nhìn chiếc áo.
Trong lòng có chút xúc động.
Bởi vì cô biết.
Không phải giá trị của món quà quan trọng.
Mà là tình cảm phía sau nó.
Buổi chiều.
Cố Trầm Chu xuất hiện.
Anh không mang theo quà lớn.
Chỉ mang một túi nhỏ.
Thẩm Tri Ý nhìn anh.
“Anh cũng biết tặng quà sao?”
Anh hơi mất tự nhiên.
“Chỉ là tiện đường.”
Cô mở túi.
Bên trong là một chiếc hộp nhỏ.
Không phải trang sức.
Không phải vật quý giá.
Mà là một chiếc bút máy.
Thẩm Tri Ý hơi ngạc nhiên.
“Cho tôi?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Cố Trầm Chu nhìn cô.
“Cô thường xuyên ghi chép.”
“Chiếc bút cũ kia không tốt.”
Một lý do rất bình thường.
Nhưng cô lại hiểu.
Anh đã chú ý đến những điều nhỏ nhặt về cô.
“Cảm ơn.”
Cô nói.
Cố Trầm Chu gật đầu.
Nhưng khi quay đi, khóe môi anh hơi cong lên.
Năm mới bắt đầu.
Và cùng lúc đó, cửa hàng cũng nhận được một tin quan trọng.
Xưởng may thành phố muốn đặt thêm một đơn hàng lớn hơn.
Lần này không còn là thử nghiệm.
Mà là hợp tác chính thức.
Tin tức khiến mọi người vừa vui vừa áp lực.
Bởi vì đơn hàng lần này lớn gấp nhiều lần trước.
Nếu hoàn thành tốt.
May Mặc Tri Ý có thể thật sự đứng vững trên thị trường.
Nhưng nếu thất bại.
Danh tiếng vừa xây dựng sẽ bị ảnh hưởng.
Thẩm Tri Ý nhìn mọi người.
“Chúng ta không cần sợ.”
“Nhưng cũng không được chủ quan.”
“Cơ hội lần này không phải may mắn.”
“Nó đến từ việc chúng ta đã cố gắng.”
Tối hôm đó.
Cô ngồi tính toán kế hoạch sản xuất.
Cố Trầm Chu hỏi:
“Áp lực không?”
“Có.”
“Nhưng tôi thích cảm giác này.”
“Vì sao?”
“Vì nó chứng minh chúng ta đang tiến về phía trước.”
Cố Trầm Chu nhìn cô.
Anh phát hiện một điều.
Thẩm Tri Ý không yêu tiền.
Cô yêu cảm giác tạo ra thứ gì đó từ con số không.
Đó mới là điều khiến cô khác biệt.