Đến nội dung chính

Chương 30: Lời Hứa Không Thành Lời Nhưng Vẫn Luôn Ở Đó

admin 265 Chữ Cài Đặt

Mùa đông năm 1979 đến.

Thời tiết lạnh hơn.

Nhưng cửa hàng May Mặc Tri Ý lại càng bận rộn.

Những đơn hàng mới liên tục đến.

Mọi người bắt đầu quen với nhịp độ làm việc mới.

Không còn sự lúng túng như trước.

Một ngày nọ, Thẩm Tri Ý bị cảm lạnh.

Cô vẫn cố gắng làm việc như bình thường.

Nhưng lần này Cố Trầm Chu không để cô tiếp tục.

Anh trực tiếp đặt công việc xuống.

“Về nghỉ.”

“Tôi còn việc.”

“Việc không chạy mất.”

“Tôi…”

“Cô cũng không phải máy.”

Câu nói khiến cô im lặng.

Trên đường về, cô đột nhiên hỏi:

“Anh luôn quan tâm người khác như vậy sao?”

Cố Trầm Chu lắc đầu.

“Không.”

“Vậy sao với tôi…”

Anh không trả lời ngay.

Một lúc sau mới nói:

“Vì cô khác.”

Chỉ ba chữ.

Nhưng khiến tim cô khẽ rung lên.

Buổi tối hôm đó.

Thẩm Tri Ý nằm trên giường.

Cô nghĩ về Cố Trầm Chu.

Cô biết tình cảm giữa họ đã thay đổi.
Nhưng cả hai đều chưa nói ra.

Có lẽ vì họ đều hiểu.

Một mối quan hệ thật sự không cần vội vàng.

Cùng lúc đó, Cố Trầm Chu cũng ngồi một mình ngoài sân.

Anh nhìn bầu trời đêm.

Anh từng nghĩ đời mình sẽ chỉ có trách nhiệm và cô độc.

Nhưng bây giờ có một người khiến anh muốn bảo vệ.

Muốn cùng cô nhìn thấy tương lai.

Năm 1979 sắp kết thúc.

Thẩm Tri Ý đứng trước cửa hàng.

Nhìn bảng hiệu nhỏ đã trở nên quen thuộc.

Cô nhớ lại ngày đầu tiên.

Mười hai đồng bảy hào.

Một căn phòng nhỏ.

Một giấc mơ lớn.

Hiện tại.

Cô đã có đồng đội.

Có sự nghiệp.

Có một người luôn đứng bên cạnh.

Nhưng cô biết.

Con đường thật sự chỉ mới bắt đầu