Đến nội dung chính

Chương 29: Khi Thành Công Đến Cùng Với Những Ánh Mắt Khác Nhau

admin 407 Chữ Cài Đặt

Sau lần hợp tác đầu tiên thành công, cái tên May Mặc Tri Ý bắt đầu được nhiều người biết đến hơn.

Nhưng cùng với sự chú ý đó, cũng xuất hiện nhiều ánh mắt khác nhau.

Có người ngưỡng mộ.

Có người muốn học hỏi.

Cũng có người bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trong thôn, trước đây mọi người chỉ xem Thẩm Tri Ý là một cô gái biết may vá.

Nhưng hiện tại, cô đã trở thành người mà nhiều người nhắc đến.

“Nghe nói cửa hàng của Tri Ý hợp tác với xưởng may thành phố.”

“Thật sao?”

“Ừ, còn được đánh giá tốt.”

Những lời này khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ.

Nhưng không phải ai cũng vui vẻ.

Một số người bắt đầu nói:

“Chỉ là may mắn thôi.”

“Có quan hệ với người trong thành phố nên mới được như vậy.”

Thẩm Tri Ý nghe được những lời này.

Nhưng cô không phản ứng.

Bởi vì cô hiểu.
Khi một người thành công hơn người khác một chút, luôn sẽ có người tìm lý do để phủ nhận.

Điều cô quan tâm hơn là làm sao để cửa hàng phát triển ổn định.

Sau đơn hàng đầu tiên, cô nhận ra một vấn đề.

Năng lực sản xuất hiện tại vẫn chưa đủ.

Nếu tiếp tục nhận đơn lớn hơn.

Có thể họ sẽ không hoàn thành đúng hạn.

Vì vậy, cô đưa ra một quyết định.

Mở rộng đội ngũ.

Nhưng lần này không tuyển người tùy tiện.

Cô muốn đào tạo những người thật sự phù hợp.

Cô bắt đầu xây dựng quy trình làm việc.

Ai phụ trách cắt vải.

Ai phụ trách may.

Ai kiểm tra chất lượng.

Ai quản lý nguyên liệu.

Đây là điều mà trước đây cửa hàng chưa từng có.

Ban đầu mọi người cảm thấy hơi khó chịu.

Bởi vì họ đã quen với cách làm tự do.

Nhưng sau một thời gian, hiệu quả bắt đầu rõ rệt.
Cố Trầm Chu nhìn những thay đổi đó.

Anh nói:

“Cô đang biến một cửa hàng nhỏ thành một tổ chức.”

Thẩm Tri Ý cười.

“Chỉ là tôi không muốn mọi thứ phụ thuộc vào một người.”

“Bao gồm cả tôi.”

Cố Trầm Chu hơi bất ngờ.

Anh hiểu ý cô.

Cô không muốn trở thành người không thể thay thế.

Cô muốn xây dựng thứ có thể tự vận hành.

Một ngày nọ, anh hỏi:

“Cô đã từng nghĩ đến việc sau này mình sẽ có bao nhiêu lớn chưa?”

Thẩm Tri Ý suy nghĩ.

“Trước đây thì có.”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ tôi nghĩ…”

“Càng đi xa càng thấy mình còn nhiều thứ phải học.”

Câu trả lời khiến anh mỉm cười.