Đến nội dung chính

Chương 5: Chiếc Áo Đầu Tiên Và Bước Chân Vào Thương Trường

admin 558 Chữ Cài Đặt

Ba mét vải hoa được Thẩm Tri Ý đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ cũ.

Trong ánh đèn dầu vàng nhạt, cô cẩn thận trải từng lớp vải ra, trong đầu không ngừng tính toán.

Kiếp trước, cô từng nhìn thấy vô số thương hiệu thời trang thành công.

Những sản phẩm khiến người ta nhớ đến không phải vì chúng đắt nhất, mà vì chúng hiểu khách hàng nhất.

Năm 1978, quần áo đối với nhiều người vẫn chỉ là thứ để che thân.

Nhưng điều đó không có nghĩa người ta không có nhu cầu về cái đẹp.

Chỉ là họ chưa có điều kiện để theo đuổi nó.

Thẩm Tri Ý không muốn làm ra thứ quá xa lạ.

Nếu kiểu dáng quá hiện đại, người khác sẽ cảm thấy kỳ quái.

Nếu quá bình thường, sản phẩm của cô sẽ không có điểm khác biệt.

Vì vậy, cô chọn một hướng trung gian.

Một chiếc áo phù hợp với phụ nữ trẻ trong thời đại này.
Đơn giản.

Gọn gàng.

Nhưng có một chút tinh tế.

Bà nội thức dậy giữa đêm, nhìn thấy cháu gái vẫn còn ngồi bên bàn thì hơi đau lòng.

“Tri Ý, sao còn chưa ngủ?”

Thẩm Tri Ý lập tức đứng dậy.

“Bà, cháu làm bà tỉnh sao?”

Bà nội lắc đầu, bước đến gần.

“Cháu đang làm gì vậy?”

“Cháu muốn thử may một chiếc áo.”

Bà nội nhìn miếng vải trên bàn.

“Nhưng nếu không bán được thì sao?”

Thẩm Tri Ý im lặng một chút.

Câu hỏi này rất đơn giản.

Nhưng nó lại là vấn đề mà bất kỳ người kinh doanh nào cũng phải đối mặt.

Nếu thất bại thì sao?

Nếu không ai cần sản phẩm của mình thì sao?

Nếu tất cả công sức đều trở thành vô ích thì sao?

Kiếp trước, cô từng vô số lần đối mặt với những câu hỏi ấy.

Và câu trả lời của cô chưa từng thay đổi.

“Không sao.”

Cô nói.

“Thất bại một lần không có nghĩa là thất bại mãi mãi.”
Bà nội nhìn cô.

Trong ánh mắt già nua hiện lên sự ngạc nhiên.

Cháu gái của bà dường như thật sự đã trưởng thành.

Ba ngày sau.

Chiếc áo đầu tiên hoàn thành.

Nó không phải sản phẩm hoàn hảo.

Đường may chưa thể so sánh với những người thợ lâu năm.

Nhưng trong mắt Thẩm Tri Ý, đây là thành quả quan trọng nhất.

Bởi vì đây là bước đầu tiên cô tự mình xây dựng lại cuộc đời.

Cô mang chiếc áo đến nhà một người phụ nữ trong thôn.

Đối phương nhìn chiếc áo, ban đầu còn hơi do dự.

“Kiểu này có mặc được không?”

“Đương nhiên.”

Thẩm Tri Ý cười.

“Cô có thể thử.”

Người phụ nữ mặc thử.

Sau khi chỉnh lại một chút, bà nhìn vào gương nhỏ trong nhà.

Ánh mắt lập tức thay đổi.

“Trông cũng được.”

Không phải lời khen quá lớn.

Nhưng đối với Thẩm Tri Ý, đó là tín hiệu tốt.

Vài ngày sau, cô nhận được khoản tiền đầu tiên.
Không nhiều.

Nhưng khi cầm số tiền trong tay, cô lại cảm thấy một sự thỏa mãn mà rất lâu rồi cô chưa từng có.

Không phải vì tiền.

Mà vì cô biết.

Cô thật sự đang bắt đầu lại.

Cố Trầm Chu nghe được chuyện này từ người trong thôn.

Anh không nói gì.

Nhưng trong lòng lại có thêm một chút chú ý.

Một cô gái chưa từng làm ăn.

Lại có thể nghĩ đến việc tự tạo ra sản phẩm.

Điều đó không đơn giản.

Anh bắt đầu muốn biết.

Rốt cuộc Thẩm Tri Ý có thể đi được bao xa.