Đến nội dung chính

Chương 4: Ba Mét Vải Hoa Và Ánh Mắt Đầu Tiên Của Cố Trầm Chu

admin 470 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, Thẩm Tri Ý thức dậy rất sớm.

Cô đã quyết định bước đầu tiên.

May quần áo.

Đây là lựa chọn sau khi cô quan sát rất lâu.

Ở năm 1978, quần áo may sẵn chưa phổ biến.

Phần lớn người dân vẫn mua vải rồi tự may hoặc nhờ thợ may trong thôn.

Điều đó có nghĩa là thị trường tồn tại.

Chỉ là chưa có nhiều người khai thác.

Thẩm Tri Ý không muốn mở cửa hàng ngay.

Cô không có vốn.

Không có quan hệ.

Càng không thể làm chuyện quá nổi bật.

Cô cần bắt đầu nhỏ.

Cô cầm mười hai đồng bảy hào đến khu bán vải.

Người bán hàng nhìn cô gái trẻ trước mặt, hỏi:

“Muốn mua vải sao?”

“Vâng.”

“Cần loại nào?”

Thẩm Tri Ý nhìn từng cuộn vải.

Cô không chọn loại đắt nhất.

Cũng không chọn loại rẻ nhất.

Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên một cuộn vải hoa màu nhạt.

Loại vải này không quá nổi bật.
Nhưng màu sắc thanh lịch.

Phù hợp với phụ nữ trẻ.

“Bao nhiêu tiền một mét?”

Sau khi hỏi giá, cô suy tính một lúc.

Cuối cùng mua ba mét.

Người bán hàng hơi ngạc nhiên.

“Chỉ mua ba mét?”

“Đúng.”

“Ba mét thì làm được gì?”

Thẩm Tri Ý cười.

“Đủ để bắt đầu.”

Người bán hàng không hiểu.

Nhưng cũng không hỏi thêm.

Trên đường trở về, Thẩm Tri Ý ôm miếng vải trong tay.

Đây không chỉ là ba mét vải.

Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của cô.

Cô biết con đường phía trước không dễ.

Nhưng cô không sợ.

Bởi vì cô từng bắt đầu từ con số không.

“Cô định dùng nó may quần áo?”

Một giọng nói vang lên phía sau.

Thẩm Tri Ý quay đầu.

Một người đàn ông trẻ tuổi đứng đó.

Anh mặc quần áo đơn giản.

Dáng người cao.

Ánh mắt sâu và bình tĩnh.

Cố Trầm Chu.

Cái tên này lập tức xuất hiện trong ký ức của nguyên chủ.
Anh là người nổi tiếng khó gần trong thôn.

Ít nói.

Không thích giao tiếp.

Nhưng lại rất được mọi người tôn trọng.

“Đúng vậy.”

Thẩm Tri Ý trả lời.

Cố Trầm Chu nhìn miếng vải trong tay cô.

“Ba mét không nhiều.”

“Đủ rồi.”

“Đủ?”

“Đủ để thử.”

Anh nhìn cô.

“Cô không sợ thất bại?”

Thẩm Tri Ý im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Có.”

Cố Trầm Chu hơi bất ngờ.

Cô tiếp tục:

“Nhưng sợ thất bại không có nghĩa là không làm.”

Ánh mắt anh hơi thay đổi.

Một câu nói rất đơn giản.

Nhưng lại khiến anh nhớ kỹ.

Bởi vì anh biết.

Rất nhiều người ngoài miệng nói muốn thay đổi.

Nhưng khi thật sự gặp khó khăn, họ sẽ lùi bước.

Còn cô gái trước mặt…

Dường như thật sự khác biệt.

Hai người chỉ nói vài câu rồi rời đi.

Nhưng không ai biết.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy đã mở ra một sự thay đổi lớn trong tương lai.
Một người mang theo kinh nghiệm của một đời.

Một người mang theo sự lạnh lùng được tạo nên từ quá khứ.

Hai con người vốn không có điểm chung.

Lại bắt đầu bước về phía nhau.