Cố Trầm Chu chưa bao giờ là người dễ tin tưởng người khác.
Từ nhỏ, cuộc sống đã dạy anh một bài học.
Lời nói có thể giả.
Nhưng hành động thì không.
Có những người lúc khó khăn sẽ nói rằng họ sẵn sàng giúp đỡ.
Nhưng khi thật sự cần, họ lại là người biến mất đầu tiên.
Vì vậy, anh luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Không lạnh lùng.
Chỉ là không dễ mở lòng.
Lần đầu tiên anh chú ý đến Thẩm Tri Ý, anh chỉ cảm thấy cô khác thường.
Một cô gái trong thôn.
Nhưng lại có cách suy nghĩ không giống những người xung quanh.
Cô không than nghèo.
Không oán trách số phận.
Cũng không chờ đợi người khác cứu giúp.
Cô tự mình tìm cách thay đổi.
Điều này khiến anh tò mò.
Một buổi chiều, Cố Trầm Chu gặp cô bên bờ sông.
Thẩm Tri Ý đang giặt một ít vải.
Nhìn thấy anh, cô gật đầu chào.
“Anh Cố.”
Cố Trầm Chu dừng lại.
“Cô biết tôi?”
“Ký ức của nguyên chủ.”
Thẩm Tri Ý lập tức nhận ra mình suýt nói sai.
Cô nhanh chóng sửa lại:
“Tôi từng nghe người khác nhắc đến.”
Cố Trầm Chu nhìn cô.
Anh nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của cô.
Nhưng không hỏi.
Anh chỉ nói:
“Chiếc áo cô làm bán được rồi?”
“Ừ.”
“Không tệ.”
Đây là lần đầu tiên anh chủ động khen cô.
Thẩm Tri Ý hơi bất ngờ.
“Anh cũng quan tâm chuyện này sao?”
“Không.”
Cố Trầm Chu trả lời rất nhanh.
Nhưng sau đó lại nói thêm:
“Chỉ là thấy cô khá kiên trì.”
Thẩm Tri Ý cười.
“Kiên trì là thứ rẻ nhất mà người nghèo có thể dùng.”
Câu nói ấy khiến Cố Trầm Chu im lặng.
Bởi vì anh hiểu.
Cô nói đúng.
Cố Trầm Chu nhìn cô gái trước mặt.
Anh phát hiện trong cô có một loại sức mạnh rất đặc biệt.
Không phải sự kiêu ngạo.
Không phải sự tự tin mù quáng.
Mà là sự bình tĩnh của một người đã trải qua rất nhiều chuyện.
Anh không biết vì sao.
Nhưng anh muốn hiểu cô hơn.