Chuyện tìm người cứ tạm gác lại đó, đến giờ Lưu Thanh Tuấn đi casting vai Đường Yến rồi.
Dù chỉ là vai nam phụ trong một bộ phim thần tượng kinh phí thấp, nhưng có vẻ các công ty giải trí đều đánh hơi thấy đây là một miếng mồi ngon. Lúc này tại hiện trường đã có gần hai mươi chàng trai cao ráo, mặt mũi sáng sủa ngời ngời đang chực chờ thử vai.
Liễu Nhan còn chạm mặt người quen cùng công ty, quản lý đứng cạnh nghệ sĩ kia chính là tay sai từng chĩa họng súng vào mặt Liễu Nhan để bênh vực Trần Thảo Anh hôm cô đến công ty nhận việc. Hình như anh ta tên là Ngô Kiên thì phải.
Ngô Kiên cũng nhìn thấy Liễu Nhan, anh ta khoanh tay bệ vệ bước tới, nhìn cô khinh bỉ: “Ôi chao, đúng là không biết tự lượng sức mình. Cũng chẳng nhìn lại xem gà nhà mình thuộc đẳng cấp nào, xuất thân từ show hát nhạc dân ca phèn chua nước lợ mà cũng bon chen đi thử vai thiếu gia tài phiệt, không sợ bị cư dân mạng cười cho thối mũi à?”
Liễu Nhan thản nhiên sửa lại kiểu tóc cho Lưu Thanh Tuấn, coi anh ta như không khí: “Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, mở mồm ra sặc mùi rác rưởi. Nếu có chút ý thức công cộng thì chăm đánh răng vào, bớt làm ô nhiễm môi trường đi.”
“Cô…”
Ngô Kiên nghẹn họng, định bật lại Liễu Nhan thì đến lượt nghệ sĩ của mình vào phòng thử vai.
“Cô cứ đợi đấy!” Buông lời đe dọa xong, Ngô Kiên vội vã chạy theo gà cưng của mình.
Liễu Nhan quay sang hỏi Lưu Thanh Tuấn có run không: “Cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải của mình thì giành giật cho thành của mình, lát nữa em cứ bung xõa hết sức cho chị.”
Liễu Nhan nheo mắt nhìn anh chàng một hồi. Thái độ của Lưu Thanh Tuấn với sự nghiệp và tình yêu hoàn toàn trái ngược nhau.
Nghệ sĩ của Ngô Kiên là dân trường lớp chính quy, thuộc kiểu học sinh xuất sắc của khoa, từ giọng thoại, cách nhả thoại cho đến biểu cảm đều chuẩn sách giáo khoa. Hôm nay đạo diễn phải chịu đựng những màn diễn xuất thảm họa của đám người trước, cứ ngỡ chỉ có mấy quả dưa vẹo táo hỏng, đến khi gà của Ngô Kiên xuất hiện, ông ta mới cảm thấy hơi mát mắt một chút, nhưng vẫn thiếu thiếu cái gì đó.
Vị đạo diễn vốn nổi tiếng kén chọn hiếm lắm mới buông lời khen một câu, Ngô Kiên sướng rơn cả người, nghĩ vai diễn này đã nằm chắc trong túi mình rồi. Lúc đi ngang qua Liễu Nhan, anh ta đắc ý dùng khẩu hình miệng chế giễu: “Tém tém lại đi, thằng nhóc nhà cô bị loại từ vòng gửi xe rồi.”
Liễu Nhan chỉ lườm lườm đối phương thay cho câu trả lời.
Đến lượt Lưu Thanh Tuấn lên sân, cô tỏ ra vô cùng thong dong: “Thử vai xong chị dắt đi ăn bò nướng.”
Để ép cân cho hợp với hình tượng nhân vật, Lưu Thanh Tuấn đã làm bạn với đống rau củ luộc nhạt nhẽo hơn một tuần trời. Nghe thấy từ “bò nướng”, mắt cậu sáng như đèn pha: “Ăn ở quán nào thế chị?”
“Tùy em chọn.”
Không bị áp lực tâm lý đè nặng, phong độ của Lưu Thanh Tuấn càng ổn định. Nếu gà cưng của Ngô Kiên thuộc phái học qua trường lớp, thì Lưu Thanh Tuấn chính là phái trải nghiệm thực tế. Nhờ việc tự ngâm mình, hóa thân vào nhân vật nên từng cử chỉ, điệu bộ của cậu sống động như bước từ trong sách ra.
Biên kịch của bộ phim Dưa ép không ngọt chính là tác giả của nguyên tác cũng có mặt tại hiện trường. Xem màn thể hiện của Lưu Thanh Tuấn xong, bà ấy đứng hình mất vài giây rồi vỗ tay tán thưởng. Khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên và thích thú của đạo diễn đã ngầm khẳng định chấm dứt cuộc tìm kiếm Đường Yến ở đây, ông ấy xua tay: “Mấy cậu còn lại có thể ra về được rồi, cái cậu kia… ừm…”
Liễu Nhan nhanh nhảu bước lên, cười toe toét đẩy Lưu Thanh Tuấn về phía trước: “Dạ, là Lưu Thanh Tuấn ạ.”
“Lưu Thanh Tuấn, thứ Hai tuần sau đến đoàn phim đọc kịch bản và chụp ảnh tạo hình nhé.” Đạo diễn nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt góc cạnh: “Hiện tại cậu bao nhiêu cân?”
“Dạ sáu mươi tám cân ạ.”
“Thứ Hai tuần sau gặp lại, tôi muốn cậu chỉ còn sáu mươi lăm thôi, làm được không?”
Khuôn mặt Lưu Thanh Tuấn lập tức bay màu sự hạnh phúc. Không những bể kèo bò nướng, mà có khi tuần tới còn chẳng có cửa chạm vào đống rau củ luộc. Lưu Thanh Tuấn nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Thưa đạo diễn, được ạ.”
Giật vai thành công, lúc rời khỏi hiện trường, Liễu Nhan không quên cà khịa Ngô Kiên: “Ôi chao, có người tự tin thái quá, gà nhà đẹp mã, sang chảnh đấy, tiếc là thùng rỗng kêu to, đẹp mà chẳng được gì. Cảm giác bị đá khỏi cuộc chơi sướng không anh trai?”
“Bớt ngông cuồng đi!” Ngô Kiên giận tím người, mặt mũi vặn vẹo: “Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cô cứ liệu thần hồn đấy, đừng để rơi vào tay tôi, nếu không thì…”
Liễu Nhan ngoáy tai ngắt lời đối phương: “Tôi mà là anh thì tôi không dại gì đi cắn bừa đâu. Mấy đứa hay gáy bẩn thường có kết cục thê thảm lắm.”
“Con ranh này dám trù ẻo tao hả? Tưởng tao không dám động tay động chân với đàn bà con gái chắc!”