Liễu Nhan đuổi theo tính sổ tiếp thì bị Lưu Thanh Tuấn giữ lại. Cô quay phắt đầu lại, giọng điệu cực kỳ khó ở: “Em làm cái quái gì thế?”
Hình như có gì đó sai sai.
Lưu Thanh Tuấn ghé tai nói nhỏ cái cảnh tượng mình vừa chứng kiến cho Liễu Nhan nghe: “Con mụ Khả Nhi lúc nãy ấy, kẽ ngón tay giấu một lưỡi dao lam cực bén. Nếu vừa rồi anh trai chị không lao ra cản, cổ họng chị bị rạch luôn rồi đấy.”
Đống lửa giận trong người Liễu Nhan bỗng chốc bị dập tắt ngúm, cô nhai đi nhai lại cái tên Khả Nhi này, đôi mắt bỗng chốc trợn tròn.
Mải lo hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, cô suýt chút nữa quên sạch thiết lập cực kỳ quan trọng trong nguyên tác.
Trước khi bà nội của nguyên chủ nhắm mắt xuôi tay có để lại cho đứa cháu gái này một khối tài sản thừa kế khổng lồ. Ngoài động sản và bất động sản giá trị liên thành ra, bà cụ còn giao cho cô vài trợ thủ đắc lực, đám người này lăn lộn ở cả hai giới hắc bạch, người thì thông minh tuyệt đỉnh, người thì võ nghệ cao cường, điểm chung duy nhất là bọn họ trung thành tuyệt đối với bà cụ.
Bà cụ để đám người này đi theo nguyên chủ là muốn họ giúp cô đứng vững ở nhà họ Liễu, giành lại những tài nguyên thuộc về mình. Thế nhưng đầu óc nguyên chủ toàn chứa bã đậu, suốt ngày ước ao được bố mẹ và anh trai yêu thương, rồi mơ mộng kết hôn với Dương Thạc, không có một chút chí tiến thủ nào.
Đám người kia thấy nguyên chủ là kiểu bùn nhão không trát nổi tường, không cứu nổi nên cũng dần nản chí mà bỏ đi mất.
Mà Khả Nhi chính là em gái của tên cầm đầu trong nhóm người đó!
Nếu trước đây nguyên chủ không biết đến sự tồn tại của nhóm người này thì thôi, một khi Liễu Nhan đã nhớ ra bọn họ, cô quyết tâm vắt kiệt giá trị của đám người này để giúp mình gây dựng giang sơn sự nghiệp.
Chỉ là trong lòng Liễu Nhan vẫn ôm một dấu hỏi chấm siêu to khổng lồ.
Cô nhớ trước lúc lâm chung, bà nội có gọi nguyên chủ đến bên giường, ép cô phải học thuộc một bài thuốc bí truyền. Đó chính là chìa khóa vàng để bà nội nắm thóp và điều khiển đám người kia. Cứ nửa tháng một lần, những kẻ bị hạ bí dược từ khi lọt lòng này sẽ phải chịu những cơn đau thấu xương đến chết đi sống lại. Muốn cơ thể trở lại bình thường, bọn họ phải uống thuốc giải. Mà ngoài bà nội đã khuất và Liễu Nhan ra, không một ai biết bài thuốc giải kia là gì cả.
Kỳ lạ ở chỗ, nhóm người đó chỉ đến gặp Liễu Nhan xin thuốc vài lần đầu. Sau khi dứt áo ra đi, bọn họ mất tăm mất tích, chưa từng liên lạc lại với cô thêm một lần nào. Không có thuốc giải, sao bọn họ có thể sống sót qua những cơn tra tấn định kỳ kia được?
Chẳng nhẽ trong đám người đó có thần y nào dùng mạng lưới quan hệ để tự chế ra thuốc giải rồi? Thời buổi công nghệ chưa phát triển thì còn chịu khuất phục dưới trướng bà nội, chứ một khi đã biết được nguồn thuốc, dại gì làm kiếp trâu ngựa cho người khác tiếp?
Hệ thống đột ngột ngoi lên thả một thông báo: [Thiết lập của cuốn sách này quy định “Thuốc giải” là đạo cụ quan trọng để phát triển cốt truyện. Ngoại trừ bà cụ đã khuất và bản thân ký chủ ra, không một ai có thể phục chế thuốc giải bằng con đường chính đạo.]
Sự xuất hiện bất thình lình của hệ thống suýt làm Liễu Nhan rớt tim ra ngoài.
[Cái gì gọi là con đường chính đạo? Ý của mày là có kẻ đã dùng thủ đoạn bất chính như trộm, cắp, cướp, giật hay lừa đảo để tuồn công thức chế thuốc giải ra ngoài đúng không?]
Hệ thống giả chết: [Đây là bug nằm ngoài cốt truyện chính, xin ký chủ tự thân vận động điều tra.]
Liễu Nhan cạn lời, hệ thống chê cô chưa đủ bận hay sao mà còn bonus thêm cái nhiệm vụ chi nhánh này nữa.
Ngồi suy luận một hồi, nửa năm đầu sau khi bà nội mất, nhóm người đó vẫn chăm chỉ đến xin thuốc giải từ nguyên chủ. Điều này chứng tỏ công thức thuốc không bị rò rỉ từ phía bà nội. Vậy trong khoảng thời gian đó, ai là người hay lân la tiếp cận nguyên chủ nhất?
Trong ký ức của Liễu Nhan, hình như có một cô gái với ngoại hình hết sức mờ nhạt, nhưng lại sở hữu đôi mắt to tròn, dáng người gầy gò nhỏ nhắn như mèo hen, tính cách vừa bướng bỉnh vừa đơn thuần, mỗi lần nguyên chủ nhìn thấy lại liên tưởng đến mấy con mèo hoang mình từng cho ăn. Cô gái này đi đứng không một tiếng động, chân tay dẻo quẹo, biết cả súc cốt công, nhảy nhót leo tường giữa các tòa nhà đỉnh thôi rồi.
Một người có thân thủ nhanh như chớp thế này, liệu bàn tay có hay “mượn đồ” không nhỉ?
Liễu Nhan lập tức chi một khoản tiền lớn thuê thám tử tư, cung cấp toàn bộ đặc điểm nhận dạng cùng mấy thói quen nhỏ của cô gái đó cho họ: “Hai tháng có kết quả không?”
Thám tử vỗ ngực tự tin: “Căng lắm là một tháng, tôi lùng tận ổ lôi người về cho cô.”