“Anh không ghen ăn tức ở thì sủa cái gì?”
“Cô tinh tướng cái gì, đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng không biết. Bố mẹ cô không dạy được thì để tôi dạy cho!” Anh ta vừa nói vừa giơ tay lên, định tát Liễu Nhan một cái.
Ánh mắt Liễu Nhan lóe lên tia lạnh lẽo, đang định ra tay phản đòn thì trước mắt bỗng tối sầm lại.
Lưu Thanh Tuấn lao lên chắn trước mặt Liễu Nhan, giữ chặt lấy cánh tay người đàn ông kia, lạnh lùng nói: “Cố ý gây thương tích là lên đồn uống nước chè đấy. Nếu anh muốn đi thì tôi có thể gọi công an giúp.”
Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi bị một thằng nhóc hai mươi tuổi chống lại liền cảm thấy nhục nhã vô cùng, đang định giằng ra thì Trần Thảo Anh lên tiếng: “Mọi người làm gì thế, đều là đồng nghiệp cả mà, dĩ hòa vi quý chứ.”
Liễu Nhan giả vờ ngạc nhiên: “Ơ, cô chủ nhỏ cũng ở đây à?”
Trần Thảo Anh giả nai: “Em vẫn luôn ở đây mà.”
Liễu Nhan cười như không cười: “Thế thì nhớ xích cún nhà mình kỹ vào. Lần sau chạy ra sủa bậy, chị đập rụng cả hàm đấy, lúc đó đừng bảo chị không cảnh báo trước.”
Đối diện với ánh mắt ngập tràn sát khí của cô, Trần Thảo Anh khẽ cười: “Thời tiết nóng quá hay sao mà chị khó ở thế.”
Đúng là không biết điều.
Tay Liễu Nhan bắt đầu ngứa ngáy, rất muốn vả cho Trần Thảo Anh một cái, bỗng đám đồng nghiệp đang hóng drama trong phòng chợt quay ra nhìn phía cửa.
“Ủa, sao hôm nay Ảnh đế lại ghé qua đây vậy?”
“Mấy ngày không gặp mà anh ấy vẫn cứ ngon nghẻ.”
Giây phút Thẩm Minh Triết bước vào, những người khác đều tự động biến thành phông nền. Trong mắt anh ấy chỉ có mỗi Trần Thảo Anh, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng bỗng nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi: “Họ bảo đổi người quản lý của anh thành em rồi, anh không tin nên đến xem thử.”
Trần Thảo Anh vô tình liếc Liễu Nhan một cái, rồi nói nhỏ với Thẩm Minh Triết: “Thật ra em cũng lo lắm, không biết anh có trách em tùy tiện không nữa. Dù sao em cũng chưa có chút kinh nghiệm quản lý nào, nếu làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh…”
“Không đâu.” Thẩm Minh Triết trả lời dứt khoát: “Em thông minh thế này, học cái gì cũng nhanh, anh tin là chúng ta sẽ hợp tác ăn ý.”
Thẩm Minh Triết nổi tiếng là khó tính, nghiêm khắc với cả bản thân lẫn người khác. Mỗi lần vào phòng thu, chỉ cần một nốt nhạc không khớp, anh ấy sẵn sàng thu đi thu lại đến khi hoàn hảo mới thôi. Việc anh ấy đánh giá cao Trần Thảo Anh đã vô tình nâng tầm vị thế của cô ta trong mắt mọi người.
Trần Thảo Anh lại tỏ ra khiêm tốn: “Em không giỏi thế đâu, cùng là lính mới mà chị Nhan làm tốt hơn em rất nhiều đấy.”
Quả bóng drama được đá sang người Liễu Nhan, đi kèm với đó là ánh nhìn lạnh băng của Thẩm Minh Triết.
Liễu Nhan coi như cô ta khen thật lòng, liền nhận luôn: “Chị thì giỏi có tiếng rồi, sau này em Thảo Anh có gì không biết cứ chủ động sang đây mà học nhé.”
Nói xong, cô dắt Lưu Thanh Tuấn đi thẳng về phía bàn làm việc của mình, suốt cả quá trình không thèm nhìn Thẩm Minh Triết lấy một lần.
Trần Thảo Anh đâu chịu buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Cô ta nhìn quanh một vòng, ra vẻ bí mật nói: “Chắc mọi người chưa biết đâu nhỉ, Liễu Nhan nhà mình chính là fan cuồng của anh Minh Triết đấy, ngày xưa chị ấy nổi tiếng lắm luôn.”
Thẩm Minh Triết chưa bao giờ thiếu fan, nhưng nói về độ “nổi tiếng” theo kiểu tai tiếng, mọi người nghĩ ngay đến một người.
“Fan cuồng khét tiếng nhất của Ảnh đế đúng không? Đợt nào có sự kiện, mấy cái ảnh hiện trường đẹp điên đảo của Ảnh đế toàn do cô ấy chụp chứ đâu.”
“Cô nàng tỏ tình công khai trên Facebook đòi gả cho Ảnh đế bằng được ấy hả?”
“Còn vung tiền mua hết mấy sản phẩm do Ảnh đế đại diện, khoe hóa đơn cả tỷ, được fan hâm mộ mệnh danh là phú bà trong giới nữa.”
Thực ra làm việc trong công ty giải trí, mọi người không hề ghét kiểu fan vừa có năng lực vừa có tiền đẩy idol lên đỉnh cao như vậy. Mà ngược lại, họ cực kỳ hoan nghênh kiểu fan phú bà này. Vì có người đi đầu phong trào, các thành viên trong fandom sẽ đua nhau tiêu tiền, doanh số sản phẩm mà nghệ sĩ đại diện cứ thế tăng vọt, kéo theo giá trị thương mại của nghệ sĩ lên như diều gặp gió.
Trần Thảo Anh cứ ngỡ mọi người sẽ nhảy vào sỉ vả Liễu Nhan một trận, ai ngờ đánh giá của họ lại không tệ.
Cô ta thầm chửi đám người này ngu ngốc, rồi liếc mắt ra hiệu cho đồng nghiệp vừa gây gổ với Liễu Nhan lúc nãy.
Người đàn ông hiểu ý, hắng giọng một cái rồi cười khẩy: “Cái mác phú bà đấy từ đâu mà có? Chẳng qua là nhờ bán ảnh của Ảnh đế cho fan lẻ để gom tiền thôi. Mọi người chỉ biết bề nổi là cô ấy thích Ảnh đế, chứ chuyện cô ấy biến thái rình rập, xông thẳng vào phòng riêng của Ảnh đế thì lại giấu nhẹm đi.”
Fan cuồng biến thái chính là sinh vật bị ghét bỏ nhất trong giới showbiz, địa vị sánh ngang với gián, cứ lộ mặt là bị đập.
Thế là ánh mắt mọi người nhìn Liễu Nhan lập tức thay đổi.
“Nghe nói cô ấy đi cửa sau để vào đây đấy, công ty mình cũng thật là, loại người này mà cũng tuyển vào được.”
“Mấy đứa fan cuồng thích rình rập lắm, con bé này có biến thái không đấy, tởm quá.”