“Coi như anh lỡ lời, lấy trà thay rượu chân thành xin lỗi em.” Trình Nam cười cười nâng chén trà lên.
Liễu Nhan cũng chẳng muốn ép anh phải trả lời bằng được, chỉ kháy vài câu cho bõ ghét thôi. Cô còn đang trông chờ vào sự giúp đỡ của anh mà, cô liền nở nụ cười giả trân rồi cụng ly: “Em đùa chút thôi, anh Nam đừng để bụng nhé.”
Anh mà để bụng, chắc câu tiếp theo cô sẽ là “đàn ông con trai gì mà thù dai” mất.
Trong một khoảnh khắc, Trình Nam bỗng có ảo giác người ngồi trước mặt mình không phải là cô tiểu thư đỏng đảnh, đầu óc rỗng tuếch như trước, mà là một tay cáo già lão luyện trên thương trường.
Ngồi một lúc, chút hơi men ít ỏi trong người Trình Nam bay sạch.
Liễu Nhan ngỏ ý muốn chở anh về nhưng bị anh khéo léo từ chối: “Chiếm dụng thời gian của người làm công ăn lương sẽ bị trời đánh đấy. Tài xế của anh đang trên đường đến rồi, em Nhan đi đường cẩn thận nhé!”
“Vậy em đi trước nha anh Nam.”
“Bye em.”
Vài phút sau, xe riêng của Trình Nam đỗ trước cửa quán trà, tài xế cung kính mở cửa cho anh.
Khuôn mặt vốn treo nụ cười như gió xuân của Trình Nam lập tức lạnh tanh vô cảm. Anh hỏi tài xế: “Hôm nay đến lượt ai?”
“Dạ, đến em N bên chung cư đường Phong Hải ạ.” Tài xế vừa đáp vừa lén nhìn anh qua gương chiếu hậu, điệu bộ ngập ngừng.
“Có gì thì nói.”
Tài xế hít sâu một hơi: “Bên kia đã rút hết người theo dõi rồi. Cậu chủ, cậu không cần phải ép bản thân đóng kịch chịu khổ nữa đâu, có thể thả lỏng một chút…”
Lời chưa dứt đã bị giọng nói lạnh nhạt của Trình Nam cắt ngang: “Anh theo tôi bao lâu rồi?”
Tài xế bỗng thấy lạnh cả sống lưng, thận trọng đáp: “Một tháng chín ngày nữa là tròn tám năm ạ.”
Trình Nam vắt chéo chân, đôi tay thon dài đặt trên đầu gối, tư thế toát lên vẻ cao quý. Trên khuôn mặt tuấn tú lại nở nụ cười dịu dàng như gió xuân: “Cái hồi em N dụ dỗ anh lên giường ở căn hộ đó đã là chuyện của hai tháng trước. Tôi cứ nghĩ anh sẽ chủ động khai báo, nhưng anh lại chọn cách im lặng.”
Qua gương chiếu hậu, gương mặt chữ điền của tài xế tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, lưỡi như líu lại: “Cậu… cậu chủ, mẹ tôi chăm sóc cậu từ nhỏ, cậu nể mặt bà ấy mà tha cho tôi lần này, chỉ một lần duy nhất thôi! Tôi không dám có lần sau nữa, cầu xin cậu!”
Trình Nam lạnh giọng: “Dừng xe!”
Tài xế không dám không nghe, cơ thể cứng đờ trên ghế lái, không khác gì tử tù chờ
phán quyết.
“Ngày mai thu dọn hành lý sang mỏ ngọc bên Myanmar. Trong vòng ba năm tới, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.”
Tài xế thoát chết, suýt quỳ xuống dập đầu tạ ơn: “Cảm ơn cậu chủ! Cảm ơn cậu chủ!”
Trình Nam rút điện thoại ra, bấm vào một ứng dụng màu đen trong thư mục bảo mật, gửi tin cho tài khoản có ảnh đại diện là chữ H: “Xử lý Bùi Thắng, trước nửa đêm.”
Biến mất đồng nghĩa với cái chết, vì chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật mãi mãi.
Cuộc điện thoại của Lưu Thanh Tuấn đến sớm hơn dự liệu của Liễu Nhan.
Chẳng biết câu nói nào của cô đã chọc trúng long mạch, cậu thu xếp ổn thỏa xong liền phóng chiếc xe điện tróc cả sơn đến thẳng dưới sảnh công ty Tinh Thần.
Liễu Nhan xuống lầu đón người.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, thái độ của Lưu Thanh Tuấn vô cùng chuẩn chỉnh và tích cực: “Bây giờ em chẳng khác gì người qua đường, công ty cũng không rảnh mà ném tài nguyên cho em đâu.”
“Em nên bắt đầu từ mấy vai quần chúng trong đoàn phim nhỏ, hay là cover mấy bài hát nổi nổi, ké chút fame của ca sĩ gốc để cày mặt trước công chúng trước ạ?”
Xem ra cậu không kiêu ngạo hay nóng vội, tự nhận thức rất rõ về bản thân.
Nhưng Liễu Nhan này đâu có phế đến mức bắt cậu phải bắt đầu từ con số không như thế: “Em sở hữu gương mặt cực phẩm này, dù có sa cơ lỡ vận thế nào cũng không đến mức chìm nghỉm đâu. Yên tâm đi, chị đã chốt một vai diễn cho em rồi.”
“Vai gì ạ?”
Liễu Nhan định trả lời thì bên tai vang lên tiếng nói: “Ôi dào, có gương mặt giống Ảnh đế nhà người ta sướng thật đấy, đỡ phải nỗ lực hai chục năm.”
Người vừa cà khịa là một cao thủ trong phòng. Năng lực của người này thì tỷ lệ nghịch với thời gian làm việc, nhưng trình độ nịnh bợ thì đạt đến mức thượng thừa.
Ngay ngày đầu tiên Trần Thảo Anh chân ướt chân ráo đến công ty, anh ta đã vội vàng xung phong làm tay sai cho cô ta. Anh ta sở hữu cái mồm chua ngoa chuyên đi cắn những ai dám tỏ thái độ với người đẹp của gã, và Liễu Nhan chính là mục tiêu đứng mũi chịu sào.
Cô vốn chẳng quan tâm, mấy ngày nay đã lờ anh ta đi rồi, thế mà con cún này lại tưởng cô đang rén.
Chó sủa là bởi vì chủ đang đứng ngay bên cạnh xem kịch vui, không có ý định can ngăn.
Liễu Nhan nhếch môi cười: “Đỡ phải nỗ lực hai chục năm chứng tỏ người ta biết đầu thai, người khác có ghen ăn tức ở cũng chẳng làm được gì đâu.”
“Ai ghen ăn tức ở cơ?”
Người đàn ông kia như bị giẫm phải đuôi, giọng rít lên vừa tthe hé vừa lảnh lót khiến Liễu Nhan phải ngoáy tai bất lực.