Đến nội dung chính

Chương 2

admin 994 Chữ Cài Đặt

Trong giới thượng lưu của thành phố A, chuyện các cuộc hôn nhân thương mại bị rạn nứt vốn chẳng phải hiếm, nhưng cái kiểu chú rể bỏ theo tình cũ ngay trong ngày cưới thì là lần đầu tiên.

Ai cũng đoán trước được rằng Liễu Nhan sẽ trở thành trò cười trong một thời gian dài.

Liễu Nhan cởi phăng bộ váy cưới, bước xuống sảnh tiệc trang hoàng lộng lẫy, đúng như dự đoán, cô không thấy bóng dáng của bố mẹ và ông anh trai đâu cả.

Chắc hẳn đám người đó cũng đang lo sốt vó cho con gái cưng, cho em gái quý báu, cũng bay sang thành phố kia tìm Trần Thảo Anh rồi.

Chỉ có bố mẹ của Dương Thạc vẫn nán lại chịu trận.

Bà Dương lật đật bước tới, gương mặt không giấu nổi sự ngượng ngùng: “Nhan à, bác đã mắng thằng Thạc một trận rồi. Đợi nó về, bác sẽ áp giải nó đến nhà họ Liễu dập đầu tạ tội với cháu.”
Mắng thì mắng, nhưng lúc anh ta bỏ đi có thấy bà ta ngăn cản đâu.

Liễu Nhan cười khẽ: “Bác gái ạ, anh Thạc thà đi xây tổ ấm với Trần Thảo Anh còn hơn kết hôn với cháu. Cháu quyết định rồi, cháu sẽ thành toàn cho đôi uyên ương đó luôn.”

“Thế sao mà được!”

Bà Dương có thể không ưa Liễu Nhan, nhưng bà ta lại mê cái danh cô chủ nhà họ Liễu của cô.

Hồi Trần Thảo Anh còn ngồi chễm chệ trên cái ghế ấy, bà ta chẳng những không phản đối con trai mình liếc mắt đưa tình với đối phương, mà còn gán ghép rất nhiệt tình.

Nhưng kể từ ba năm trước, khi Liễu Nhan được đón về, biết Trần Thảo Anh chỉ là đứa trẻ bị bế nhầm ở bệnh viện năm xưa, chẳng có máu mủ gì với nhà họ Liễu, bà Dương lập tức quay xe, cấm Dương Thạc không được bén mảng đến gần Trần Thảo Anh. Người anh ta rước về chỉ có thể là cô chủ hàng thật giá thật của nhà họ Liễu.
“Lúc nào bác cũng đứng về phía cháu mà. Cháu bớt giận đi, đợi thằng Thạc về bác xử đẹp nó!”

Định mang ba cái văn dỗ trẻ con ra lòe cô đấy à?

Liễu Nhan chẳng buồn bắt lời: “Bác trai bác gái cứ bận tiếp khách nhé, cháu xin phép đi trước.”

Từ chối lời níu kéo lấy lệ của bà Dương xong, Liễu Nhan bước đi giữa muôn vàn ánh mắt thương hại và mỉa mai xung quanh.

Cô ngồi lên chiếc siêu xe rồi đạp ga lao vút đi, trên đường lái xe về nhà, Liễu Nhan nhận được tin nhắn từ hệ thống: [Ký chủ phải thuận theo lời bà Dương, xuống nước cho êm đẹp mới phải.]

Liễu Nhan nhướng mày phản bác: [Người ta tát bôm bốp vào mặt tao rồi, chẳng lẽ tao còn phải chìa nốt bên mặt còn lại ra bảo “Anh ơi anh tát tiếp đi” à?]

[Cô là cô, còn nguyên chủ là nguyên chủ. Nguyện vọng của nguyên chủ là gả cho Dương Thạc, nhiệm vụ của cô là phải hoàn thành nguyện vọng đó.]
Liễu Nhan cạn lời: [Nguyên chủ này thích bị ngược đãi hả? Người ta đã tỏ thái độ rõ mười mươi, dắt cô ấy như dắt con bò, thế mà vẫn đâm đầu vào được?]

[Đấy gọi là yêu đương mù quáng. Ký chủ không yêu ký chủ không hiểu đâu, cứ tôn trọng là được.]

Xin lỗi, cô không hiểu và cũng chẳng muốn tôn trọng.

[Chỉ khi hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, cô mới có thể quay về thế giới của mình, nếu không sẽ bị nhốt ở trong sách này mãi mãi.]

Liễu Nhan đành chịu thua trước số phận: [Được rồi, nói xem nguyên chủ còn những tâm nguyện nào nữa?]

Hệ thống lập tức liệt kê một danh sách dài dằng dặc:

[Bố mẹ không yêu Trần Thảo Anh nữa, chỉ thương một mình mình thôi.]

[Anh trai dữ dằn lắm, anh ấy không thích mình, mình sẽ cố không ghét anh ấy.]

[Gả cho Dương Thạc.]

[Thần tượng có thể viết tặng mình một bài hát.]

Liễu Nhan đọc xong mà cạn lời một lúc lâu.

Ngay cả hệ thống cũng nhận ra độ khó của danh sách nguyện vọng này thuộc hàng thượng thừa, liền nới lỏng quy định: [Chỉ cần cô hoàn thành 70% tiến độ nhiệm vụ là hệ thống cho cô qua màn thành công.]

Liễu Nhan làm gì có quyền từ chối, dù thế nào cô cũng không muốn chôn chân ở cái thế giới củ chuối này.

Ở thế giới thực, tiền thưởng béo bở và đàn chó mèo cưng của cô vẫn đang chờ con sen này trở về cung phụng đấy.

Ba ngày sau, cuối cùng Dương Thạc cũng vác mặt về, đi cùng với anh ta là vợ chồng nhà họ Liễu và ông anh trai Liễu Bách Nhạc.

Tất nhiên là không thể thiếu sự xuất hiện của Trần Thảo Anh, cô ta được Dương Thạc bế kiểu công chúa trong lòng, trên cổ thấp thoáng vài dấu dâu tây mờ ám, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, nhìn anh ta đầy tình tứ.

Khi mấy người dắt díu nhau bước vào biệt thự nhà họ Liễu thì đã buổi chiều, Liễu Nhan vừa cày xong một trận game.

Trên người cô chỉ phối đại chiếc áo thun rộng thùng thình với quần đùi, chân trần khoanh lại trên ghế, tóc kẹp buông lơi sau đầu. Dưới thảm trải sàn toàn là bim bim với nước ngọt.

Nhìn tổng thể lôi thôi lếch thếch, chẳng có chút xíu thanh lịch, quý phái của con gái nhà giàu gì cả.

Bà Liễu nhìn mà ngứa mắt, cằn nhằn ngay: “Con ăn mặc cái kiểu gì thế? Lười chảy thây ra, đi đứng ngồi nằm chẳng ra thể thống gì, chỉ biết bôi tro trát trấu vào mặt cái nhà này.”