Dự án cày cuốc ròng rã gần một tháng trời cuối cùng cũng chốt đơn thành công.
Liễu Nhan đang nhẩm tính khoản tiền thưởng béo bở sắp trao tay, định bụng sẽ nộp đơn xin công ty cho nghỉ phép năm để đi xả hơi một chuyến.
Ai ngờ cái ý nghĩ ấy vừa mới lóe lên thì chiếc thang máy cô đang đi bỗng dở chứng đứng khựng lại.
Trong khoảnh khắc bóng tối và ánh sáng đan xen, trong đầu Liễu Nhan bỗng bị nhồi nhét một lượng lớn thông tin và hình ảnh lạ lẫm.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt cô là một tấm gương lớn. Trong gương là một cô gái đang khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy, khuôn mặt giống cô như đúc.
Hóa ra cô đã xuyên thành tiểu thư thật trong một cuốn tiểu thuyết, số phận định sẵn làm kiếp nữ phụ si tình, làm bệ đá lót đường cho kẻ khác.
“Anh Thạc ơi, anh không được vào đâu! Nghi lễ chưa bắt đầu, chú rể không được gặp cô dâu…”
Tiếng phù dâu bên ngoài chẳng thể cản nổi bước chân của Dương Thạc đang hớt hải lao vào.
Liễu Nhan nhìn qua gương, thấy đối phương đang bước nhanh về phía mình. Cô thong thả hỏi một câu: “Có chuyện gì thế?”
“Thành phố nơi Thảo Anh đang ở vừa xảy ra trận động đất năm độ richter. Anh gọi thế nào cũng không liên lạc được với em ấy. Anh phải bay qua đó để xem em ấy có bình an vô sự không.”
Hay chưa kìa! Ngay ngày cưới, chú rể lại nơm nớp lo cho an nguy của tình cũ, bỏ mặc cô dâu chạy đi tìm người ta.
Liễu Nhan bật cười đầy mỉa mai: “Dương Thạc, tiệc cưới còn chưa bắt đầu mà anh đã say ngu người rồi à?”
“Làm cả trăm mâm cỗ, khách khứa ngoài kia đang chờ uống rượu mừng của chúng ta đấy.”
“Giờ anh lại vác mặt vào đây bảo với em là anh phải đi tìm Trần Thảo Anh. Anh nghĩ chuyện liên hôn giữa hai nhà là trò trẻ con đấy à?”
Đối phương ngớ người. Tài ăn nói của cô trở nên sắc sảo, đanh đá từ bao giờ thế?
Một cảm giác là lạ xẹt qua tim Dương Thạc, sau đó liền bị sự lo lắng dành cho Trần Thảo Anh đè bẹp.
“Anh đã bàn bạc với bố mẹ anh và bố mẹ em rồi. Đám cưới sẽ dời lại ba ngày sau, khách khứa bên ngoài cũng được sắp xếp thỏa đáng.”
Liễu Nhan bị sự trơ trẽn của anh ta chọc cười: “Ra là anh đã tự quyết định xong hết rồi, giờ chỉ vác xác đến đây thông báo một câu cho đủ thủ tục thôi, đúng không?”
“Em có nên cảm động rơi nước mắt vì anh vẫn biết nói trước với em một tiếng, rồi mới bay thẳng đến bên người tình trong mộng của anh không?”
Dương Thạc cảm thấy lời này của cô hơi quá đáng, trong lòng liền khó chịu: “Anh chỉ lo cho sự an toàn của Thảo Anh thôi. Dù sao em ấy cũng là em gái em, chẳng lẽ em không mảy may lo lắng…”
“Câm mồm.”
Liễu Nhan trưng bộ mặt lạnh tanh: “Bố mẹ em chỉ sinh một đứa con gái duy nhất là em. Cái loại hàng giả hàng nhái ấy lấy tư cách gì làm em gái em?”
Dương Thạc bị chặn họng không thốt nên lời, anh ta lập tức trở mặt, buông một câu: “Mặc kệ em có đồng ý hay không, hôm nay anh vẫn phải đi tìm Thảo Anh.”
Liễu Nhan cười như không cười: “Thì anh cứ đi đi, em có thèm xích anh lại đâu.”
Thế cái điệu bộ vừa rồi của cô là có ý gì?
Liễu Nhan nói tiếp: “Em không ngăn cản anh, nhưng nếu hôm nay anh dám vác xác lên máy bay thì hôn ước giữa hai nhà giải tán, đường ai nấy đi.”
Vẻ mặt cô nghiêm túc đến đáng sợ, nhưng Dương Thạc lại cho rằng cô chỉ đang hờn dỗi mà thôi.
Bởi vì Liễu Nhan của trước đây yêu anh ta đến điên dại, yêu đến hèn mọn, đánh mất cả tôn nghiêm.
Biết bao lần cô trơ mắt nhìn Dương Thạc và Trần Thảo Anh có cử chỉ thân mật, thậm chí còn bắt được cảnh hai người suýt “gạo nấu thành cơm”, thế mà cô vẫn một lòng một dạ với anh ta.
Vậy nên đời nào Dương Thạc tin một Liễu Nhan vốn luôn hạ mình, sống không có tự trọng lại cam lòng nhường anh ta cho Trần Thảo Anh.
Sự tự tin thái quá vì luôn được yêu thương vô điều kiện khiến Dương Thạc chỉ muốn bật cười trước lời dọa dẫm của cô, anh ta trả lời qua loa: “Đừng nhiễu nữa, anh sẽ cố gắng về trong ba ngày tới.”
Sau đó anh ta quay lưng bước ra khỏi phòng trang điểm, đinh ninh rằng Liễu Nhan sẽ khóc lóc thảm thiết rồi đuổi theo níu kéo, nhưng đến khi anh ta rời khỏi khách sạn, bước lên xe vẫn không thấy bóng dáng Liễu Nhan đâu.
Ngay cả một cuộc gọi khủng bố hay tin nhắn trách móc dồn dập thường ngày cũng chẳng có.
Anh ta tự nhủ, dù có đeo bám đến mấy mà bị bỏ rơi ngay trong ngày cưới thì cũng tức nổ đom đóm mắt thôi.
Dương Thạc bỗng dấy lên chút cảm giác tội lỗi hiếm hoi.
Anh ta vừa giục tài xế chạy nhanh đến sân bay, vừa nghĩ bụng: Thôi thì khi nào về mua tạm món quà gì đó dỗ ngọt cô là xong.
Chẳng cần tốn công chọn lựa làm gì, cứ mua bừa một món, kiểu gì Liễu Nhan chẳng hớn hở nhận lấy.
Cô vốn dễ dỗ như thế mà.