Tin mới nhảy liên tục.
“Sang nhượng quán trà sữa gần trường cấp ba, giá hữu nghị, vào là kinh doanh được ngay.”
Ảnh đẹp, bàn ghế mới, nhưng tiền sang nhượng gần bằng hai năm lương của cô.
“Sang nhượng cửa hàng tạp hóa khu dân cư đông, doanh thu ổn định.”
An Du nhìn ảnh kệ hàng chất kín nhưng lối đi hẹp, hàng hóa không phân loại, bên dưới có người bình luận hỏi tiền thuê thì chủ bài né tránh.
“Sang nhượng tiệm đồ ăn vặt online, đã có sẵn fanpage bán hàng.”
Không có mặt bằng ổn định, phụ thuộc quảng cáo, cô không có kinh nghiệm mảng này.
Cô kéo từng tin, trong đầu tự động chia bảng.
Vị trí.
Tiền thuê.
Thiết bị có sẵn.
Hàng tồn tính riêng hay gộp.
Lượng khách tự nhiên.
Khả năng quay vòng vốn.
Rủi ro tiềm ẩn là chủ nhà tăng giá, hợp đồng sắp hết, cạnh tranh gần đó, hàng tồn hết hạn, thiết bị hỏng, giấy phép không rõ.
Rất nhiều tin dùng chữ “do bận việc gia đình nên sang nhượng gấp”, “vào kinh doanh là có lời”, “không tiếp người hỏi chơi” An Du đọc nhiều đến mức gần như miễn dịch. Trên thị trường sang nhượng, lý do nghe càng nhẹ nhàng thì càng phải kiểm tra kỹ.
Đến gần mười một giờ, khi mắt cô bắt đầu mỏi, một bài đăng mới đẩy lên đầu nhóm.
“Cần sang nhượng gấp siêu thị mini An Tâm nằm tại tầng một khu chung cư An Bình, Ninh Thành. Diện tích khoảng 80m². Có sẵn kệ, tủ lạnh nước uống, quầy thu ngân, hàng tồn cơ bản. Giá mềm do chủ cần về quê chăm người nhà. Ai thiện chí liên hệ xem trực tiếp.”
An Du dừng tay.
Ảnh đầu tiên chụp biển hiệu “An Tâm” đã bạc màu . Chữ xanh trên nền trắng, góc biển hơi bong, bên dưới là cửa kính hai cánh. Ánh đèn trong cửa hàng không sáng lắm, nhưng nhìn ra được mặt tiền nằm sát lối đi tầng trệt khu chung cư.
Ảnh thứ hai là hai dãy kệ hàng. Hàng hóa xếp lộn xộn: mì gói, nước tương, bánh snack, giấy vệ sinh, nước giặt, vài thùng nước đóng chai đặt dưới sàn. Kệ không mới, nhưng chưa đến mức hỏng.
Ảnh thứ ba chụp tủ lạnh nước uống. Mặt kính có vết ố, bên trong lác đác chai nước suối, trà đóng chai, sữa chua uống.
Ảnh thứ tư là quầy thu ngân nhỏ, phía sau có một góc cửa dẫn vào phòng trong. Ánh sáng ở đó tối hơn, nhìn không rõ.
An Du phóng to từng ảnh.
Khu chung cư An Bình cô có nghe qua. Đó là khu dân cư cũ hơn hai mươi năm, không nằm ở trung tâm nhưng gần tuyến xe buýt, quanh đó có trường nghề, chợ nhỏ và vài cụm nhà trọ. Khu kiểu này không có lượng khách sang, nhưng nhu cầu hàng ngày ổn định. Nước uống, mì, trứng, gia vị, giấy, pin, đồ vệ sinh, thuốc cảm thông thường, đồ ăn sáng nhanh. Người già ngại đi xa, sinh viên cần tiện, gia đình nhỏ mua thiếu món gì sẽ xuống tầng trệt.