Đến nội dung chính

Chương 7: Bí mật dưới lớp áo rộng

admin 790 Chữ Cài Đặt

Cảo Cảo run rẩy chống tay xuống sàn gạch lạnh ngắt để đứng dậy. Bộ quần áo ướt nhẹp dính chặt vào da thịt làm cậu lạnh tới mức hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.

Cố Dã khoanh tay đứng tựa vào cửa phòng tắm, chặn đứng lối ra duy nhất. Hắn nhìn thiếu niên nhỏ bé trước mặt, ánh mắt dần trở nên tối sầm lại. Cố Dã cất giọng lạnh lùng:

“Tôi vừa mất một chiếc đồng hồ nạm kim cương để trên kệ rửa mặt. Trong phòng này chỉ có tôi và cậu. Cậu giấu nó ở đâu rồi?”

Cảo Cảo giật bắn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch không còn một giọt máu. Cậu hoảng hốt xua tay cuống quýt:

“Cảo Cảo không có lấy. Cảo Cảo không ăn cắp đồ của cậu chủ đâu mà.”

Cố Dã hừ lạnh một tiếng, bước tiến lại gần áp sát Cảo Cảo vào bức tường đá hoa cương:

“Lời nói của một kẻ lai lịch không rõ ràng như cậu làm sao tôi tin được? Muốn chứng minh mình không ăn cắp thì cởi hết bộ quần áo ướt này ra cho tôi kiểm tra.”
Cảo Cảo bàng hoàng tròn xoe mắt. Cậu co rúm người lại, hai tay kéo chặt lấy vạt áo ướt đẫm che trước ngực. Cậu nghẹn ngào van xin:

“Không được đâu cậu chủ ơi. Cảo Cảo không cởi được đâu.”

Cố Dã nhíu mày, sự kiên nhẫn hoàn toàn biến mất. Hắn chán ghét sự chống đối của cậu. Cố Dã cất giọng đe dọa:

“Cậu không tự cởi thì để tôi cởi giúp. Nếu tìm thấy đồ ăn cắp, tôi sẽ tống cậu vào tù ngay lập tức.”

Nói rồi, Cố Dã vươn tay tới, dứt khoát nắm lấy cổ áo thun của Cảo Cảo xé mạnh một đường. Tiếng vải rách “xoạc” một tiếng vang lên giữa không gian yên tĩnh.

“Á. Đừng mà cậu chủ.” Cảo Cảo giật mình khóc lớn, cố gắng vung vẩy hai tay nhỏ bé phản kháng.

Nhưng sức lực yếu ớt của cậu chẳng là gì so với bàn tay to lớn đầy uy quyền của Cố Dã. Cố Dã dễ dàng khống chế hai cổ tay cậu giơ lên quá đầu, tay kia dứt khoát lột bỏ chiếc áo thun ướt đẫm cùng chiếc quần vải cũ kỹ của cậu xuống.
Bộ quần áo ướt sũng, mỏng tang rơi xuống sàn gạch. Toàn bộ thân thể Cảo Cảo hiện ra trần trụi dưới ánh đèn vàng của phòng tắm.

Cố Dã vốn định kiểm tra xem người cậu có thơm tự nhiên thật hay không, mẹ kiếp cái mùi chết tiệt ấy làm hắn điếc hết cả mũi. Nhưng khi ánh mắt hắn hạ xuống phần dưới thắt lưng của Cảo Cảo, toàn bộ cử động của hắn lập tức đóng băng.

Trên nền da thịt trắng nõn không một vết bẩn, giun nhỏ nhỏ nhắn nằm im lìm. Nhưng ngay phía dưới đó lại là một khe hẹp nhỏ nhắn mềm mại mang cấu tạo hoàn toàn giống của nữ giới. Làn da nơi đó hồng hào, khép chặt e ấp dưới làn nước ẩm ướt.

Cố Dã bàng hoàng đến mức nín thở. Đôi mắt anh trợn tròn nhìn chằm chằm vào bí mật kinh hoàng đang phô bày trước mắt.

“Loại người gì đây… rốt cuộc cậu là cái thứ gì thế này?” Cố Dã thốt lên một câu hỏi đầy chấn động.
Cảo Cảo cảm nhận được ánh mắt soi bóc của Cố Dã. Cậu hoảng sợ đến mức gục người xuống sàn gạch, hai tay ôm chặt lấy đùi mình co quắp lại. Nỗi ám ảnh kinh hoàng từ thời thơ ấu ở cô nhi viện tràn về cuộn trào trong tâm trí cậu.

Cảo Cảo ôm đầu bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn xé lòng:

“Đừng nhìn mà. Cảo Cảo xin cậu chủ đừng nhìn. Cảo Cảo là quái thai. Cảo Cảo là đồ dị dạng.”

Cố Dã đứng ngơ ngác nhìn thiếu niên đang khóc lóc thê thảm từng hồi chân mình. Mùi hương hải đường ngào ngạt tự nhiên bộc phát ra từ chính cơ thể song tính đặc biệt kia. Nó thơm ngọt, quyến rũ và mềm mại tới mức làm đầu óc Cố Dã trở nên choáng váng.

Cố Dã hít một hơi sâu, bàn tay run nhẹ. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Cảo Cảo. Hắn nhận ra nhỏ người hầu ngốc nghếch, vụng về bị cả cái biệt thự này coi thường lại sở hữu một thân thể kỳ diệu và quyến rũ đến mức nghẹt thở. Cố Dã khẽ thốt lên trong đầu một suy nghĩ điên rồ:

“Cơ thể này… chẳng lẽ không những thơm mềm mà còn có thể sinh con được sao?”