Cố Dã vơ lấy chiếc khăn tắm lớn màu trắng treo trên giá, nhanh tay quấn chặt lấy thân thể đang run rẩy của Cảo Cảo. Anh cằn nhằn cất giọng cộc lốc:
“Khóc cái gì mà khóc. Tôi đã làm gì cậu đâu mà khóc như ai chết thế?”
Nói rồi, Cố Dã bế xốc Cảo Cảo lên bằng một tay, bước thẳng ra khỏi phòng tắm rồi quăng cậu xuống chiếc sofa lớn trong phòng ngủ.
Cảo Cảo co ro trong chiếc khăn tắm to đùng, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu nhìn Cố Dã đầy sợ hãi. Cậu thút thít cất lời:
“Cậu chủ đuổi Cảo Cảo đi đi. Đừng bắt Cảo Cảo đi công an mà.”
Cố Dã đứng trước mặt cậu, hai tay chống hông. Hắn nhìn bộ dạng ngốc nghếch đáng thương của thiếu niên, trong lòng nảy sinh một cảm giác muốn chiếm hữu mãnh liệt. Cố Dã nhếch môi, cất giọng vô cùng gia trưởng:
“Đuổi cậu đi? Cậu tưởng đuổi đi là xong à? Cậu làm hỏng máy hút bụi, suýt làm nổ bếp gas, giờ lại để tôi phát hiện ra bí mật gớm ghiếc này. Cậu định chạy đi đâu?”
Cảo Cảo cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống tấm khăn tắm:
“Vậy cậu chủ muốn Cảo Cảo làm gì?”
Cố Dã bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu trên sofa. Hắn lấy ra một tờ giấy trắng cùng chiếc bút máy trên bàn làm việc, đặt bộp xuống trước mặt Cảo Cảo:
“Từ hôm nay, cậu chính thức trở thành người hầu riêng của tôi. Tất cả mọi việc ăn uống, dọn dẹp phòng ngủ, giặt quần áo của tôi đều do một mình cậu đảm nhận. Không có sự đồng ý của tôi, cậu không được phép nói chuyện hay tiếp xúc với bất kỳ ai trong cái nhà này.”
Cảo Cảo ngơ ngác nhìn tờ giấy:
“Người hầu riêng ạ?”
Cố Dã hừ lạnh một tiếng, gõ nhẹ đầu bút vào trán cậu:
“Đúng thế. Cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Nếu cậu dám trốn chạy hoặc không nghe lời, tôi sẽ công khai bí mật thân thể song tính của cậu cho cả cái thành phố này biết. Lúc đó xem cậu sống thế nào.”
Cảo Cảo hoảng sợ co rúm người lại. Cậu vô cùng sợ hãi việc bị mọi người coi là quái thai. Cảo Cảo vội vàng gật đầu lia lịa:
“Cảo Cảo nghe lời mà. Cảo Cảo sẽ làm người hầu riêng cho cậu chủ. Xin cậu chủ giữ bí mật giúp Cảo Cảo.”
“Ký tên vào đây.” Cố Dã đưa chiếc bút cho cậu.
Cảo Cảo run rẩy cầm bút, lóng ngóng viết hai chữ “Cảo Cảo” nguệch ngoạc lên cuối trang giấy. Cố Dã nhìn nét chữ ngô nghê của cậu, khóe môi bất giác cong lên, hắn thu tờ giấy lại, cẩn thận cất vào két sắt.
Cố Dã quay lại nhìn Cảo Cảo, ánh mắt dừng lại ở bờ vai trần trắng nõn đang lấp ló sau chiếc khăn tắm.Hắh vơ lấy một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng hình của mình quăng qua cho cậu:
“Mặc cái này vào. Bộ dạng dơ hớp thế này mà cũng đòi làm đàn ông sao?”
Cảo Cảo lí nhí đáp:
“Cảm ơn cậu chủ.”
Cảo Cảo vụng về xỏ tay vào chiếc áo sơ mi rộng thùng xình của Cố Dã. Chiếc áo dài tới tận đùi, trùm qua cả vóc dáng nhỏ bé của cậu. Mùi nước hoa trầm hương nam tính của Cố Dã vương trên áo xộc vào mũi khiến Cảo Cảo thấy lạ lẫm vô cùng.
Cố Dã đứng bên cạnh quan sát từng chuyển động của cậu. Hắn bước tới gần, vươn tay nâng cằm Cảo Cảo lên. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa xoa gò má mềm mại phúng phính của thiếu niên, nhưng miệng buông lời chế giễu:
“Da thịt mềm như bún thế này. Rốt cuộc cậu ăn cái gì mà lớn lên được vậy?”
Cảo Cảo bị anh đụng chạm liền ngượng ngùng né tránh:
“Cảo Cảo ăn cơm nguội ạ.”
Cố Dã nghe vậy liền nhíu mày, trong lòng trào dâng một luồng tức giận khó tả với đám người hầu dưới bếp. Bàn tay hắn không tự chủ được lách qua lớp áo sơ mi rộng, luồn vào eo Cảo Cảo nắn nhẹ một cái. Làn da mịn màng, thơm phức hương hải đường làm người Cố Dã nóng bừng.
Cảo Cảo giật mình nhút nhát co người lại:
“Cậu chủ… cậu chủ đừng nhéo Cảo Cảo. Nhéo đau lắm.”
Cố Dã hừ một tiếng, thu tay lại nhưng mắt vẫn dán chặt vào thiếu niên ngốc nghếch trước mặt. Hắn cất giọng ra lệnh bằng vẻ mặt vô cùng cộc lốc:
“Ngoan ngoãn ngồi yên đây. Tí nữa tôi cho người mang đồ ăn lên. Từ nay về sau, không có lệnh của tôi thì cấm bước chân ra khỏi phòng này.”