Sau sự cố suýt làm nổ bếp gas chiều hôm trước, Cảo Cảo sợ hãi tới mức cả đêm không sao ngủ nổi. Cậu dậy từ năm giờ sáng, ôm chiếc giẻ lau cũ kỹ quỳ gối chà sạch từng bậc cầu thang đá hoa cương.
Đám gia nhân trong nhà vẫn không từ bỏ ý định bắt nạt cậu. Cô người hầu tên Hoa Liên đi qua, cố tình đá nhẹ vào xô nước lau nhà làm nước bắn tung tóe ra sàn. Cô ta khoanh tay nhìn Cảo Cảo, cất giọng hách dịch:
“Này, cái đồ không họ. Hôm nay cô quản gia xin nghỉ phép. Cậu mau lên tầng ba dọn dẹp phòng tắm riêng của cậu chủ đi.”
Cảo Cảo giật mình, ngước đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng nhìn Hoa Liên. Cậu rụt rè cất lời:
“Nhưng mà chị ơi. Hôm qua cô quản gia dặn Cảo Cảo không được lên tầng ba mà. Cậu chủ sẽ giận đấy.”
Hoa Liên bĩu môi, lên giọng đe dọa:
“Tôi bảo cậu đi thì cậu cứ đi. Cậu chủ dặn hôm nay phòng tắm phải sạch bóng không một vết bẩn. Cậu không làm thì tí nữa tôi báo cậu chủ đuổi việc cậu ngay lập tức.”
Cảo Cảo hoảng sợ. Cậu không muốn lại bị đuổi ra ngoài đường lang thang đói khát. Cậu ngoan ngoãn ôm xô nước và khăn lau bước lên cầu thang tầng ba. Căn phòng ngủ của Cố Dã rộng lớn, bày trí tông màu xám đen lạnh lẽo. Cảo Cảo rón rén đẩy cửa bước vào gian phòng tắm kính sang trọng.
Bên trong phòng tắm là vô số thiết bị hiện đại mà Cảo Cảo chưa từng thấy bao giờ. Cậu nhìn quanh, thấy tấm kính cường lực bám vài vệt nước liền giơ tay lau chùi. Trong lúc loay hoay chùi rửa bồn tắm, tấm lưng gầy của cậu vô tình va phải núm vặn điều khiển hệ thống vòi hoa sen âm tường.
Một tiếng “xè xè” lớn vang lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vòi hoa sen áp lực cao trên trần nhà cùng các mắt xịt massage xung quanh đồng loạt phun nước xối xả.
“Á.” Cảo Cảo giật bắn mình, hoảng hốt kêu lên một tiếng.
Luồng nước mạnh mẽ xới tung không khí, xối thẳng từ trên đỉnh đầu Cảo Cảo xuống. Cậu cuống cuồng giơ hai tay đỡ lấy mặt, chân tay luống cuống vặn lung tung các núm điều khiển. Nhưng càng vặn, nước lại càng phun ra dữ dội hơn.
Chỉ trong vài giây, bộ quần áo thun cũ kỹ, mỏng dính của Cảo Cảo đã bị nước làm xối ướt sũng. Lớp vải cotton rẻ tiền ướt đẫm dính chặt lấy làn da trắng mịn, làm lộ rõ từng đường cong cơ thể nhỏ nhắn, vòng eo thon gọn cùng tấm lưng mỏng manh của cậu. Hơi nước ấm bốc lên làm mùi hương hoa hải đường tự nhiên trên cơ thể Cảo Cảo tỏa ra ngạt ngào, lấp đầy toàn bộ không gian phòng tắm.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Cố Dã vừa từ phòng tập gym trở về, trên người chỉ mặc một chiếc quần thể thao xám, lồng ngực săn chắc còn đọng mồ hôi ướt át. Hắn định vào lấy chiếc đồng hồ đeo tay quên trên kệ rửa mặt.
Cảnh tượng trước mắt làm Cố Dã khựng lại ngay tại chỗ. Trong làn hơi nước mờ ảo, một thiếu niên ướt nhẹp đang co rút dưới sàn gạch. Quần áo dính sát vào thân thể lộ ra làn da trắng hồng e ấp. Mùi hương hải đường thanh khiết xộc thẳng vào cánh mũi khiến cổ họng Cố Dã khô khốc.
Cố Dã nheo mắt, bước tiến lại gần. Hắn cất giọng trầm thấp đầy đe dọa:
“Cậu đang làm gì trong phòng tắm của tôi đấy?”
Cảo Cảo nghe thấy tiếng người liền ngẩng đầu lên. Khuôn mặt ướt nhẹp hòa lẫn nước mắt, chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh. Cậu sợ hãi run rẩy nói:
“Cảo Cảo… Cảo Cảo xin lỗi cậu chủ. Cảo Cảo không biết tắt cái này.”
Cố Dã đứng vươn người tới, dễ dàng vặn khóa van nước chính. Tiếng nước xối xả lập tức dừng lại, chỉ còn tiếng thở dốc run rẩy của Cảo Cảo. Cố Dã khoanh tay trước ngực, ánh mắt đảo qua từng đường cong mềm mại trên thân thể ướt đẫm của thiếu niên dưới chân.
Thân dưới đã hơi động, hắn vẫn cố tình cao giọng.
Cố Dã nhếch môi, giọng nói cộc lốc vang lên:
“Sáng ra đã mò lên phòng tôi làm trò này. Cậu muốn quyến rũ ai hả?”
Cảo Cảo ngơ ngác lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang phập phồng:
“Không có mà. Cảo Cảo chỉ lên lau phòng tắm thôi. Chị Hoa Liên bảo Cảo Cảo lên đây mà.”
Cố Dã bước thêm một bước, mũi giày da chạm sát vào đầu gối Cảo Cảo. Hắn cúi người, bàn tay to lớn chộp lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng mặt nhìn mình. Cố Dã quan sát bờ môi nhỏ nhắn đang run rẩy vì lạnh, cất giọng vô cùng cay nghiệt:
“Người thì gầy dơ xương, đầu óc thì đần độn. Nhưng cái mùi trên người cậu rốt cuộc là bôi cái gì vào đấy?”
Cảo Cảo tủi thân, nước mắt lăn dài trên má:
“Cảo Cảo không bôi gì cả. Từ nhỏ Cảo Cảo đã thế rồi.”
Cố Dã nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo không chút bụi trần của cậu. Nhịp tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Hắn buông cằm cậu ra, lạnh lùng lên tiếng:
“Đứng dậy.”