Đến nội dung chính

Chương 5: Phá tan căn bếp nhà họ Cố

admin 666 Chữ Cài Đặt

Sau sự cố máy hút bụi, Cảo Cảo càng trở thành cái gai trong mắt đám gia nhân. Họ đổ hết mọi việc nặng nhọc và nguy hiểm cho cậu. Chiều hôm đó, Cố Dã đi làm về sớm trong tình trạng mệt mỏi và đau đầu. Anh ngồi ở phòng khách, cất giọng ra lệnh.

“Pha cho tôi một cốc nước gừng nóng.”

Đám người hầu đẩy lưng Cảo Cảo xuống bếp.

“Cậu chủ đòi nước gừng đấy.”

Hoa Liên thì thầm vào tai cậu.

“Cậu xuống bếp đun nước đi. Đừng có làm hỏng việc nữa không cậu chủ đuổi cổ cả lũ đấy.”

Cảo Cảo lo lắng bước vào căn bếp rộng lớn hiện đại. Trong bếp có cả bếp gas lẫn bếp điện từ đời mới. Cảo Cảo nhìn quanh, chẳng thấy ấm đun nước bằng củi như dưới quê đâu cả. Cậu lóng ngóng cầm chiếc ấm inox đặt lên bếp gas.

Cậu xoay núm bếp gas nhưng không biết phải ấn xuống. Tiếng “xè xè” của khí gas bắt đầu thoát ra. Cảo Cảo xoay vặn liên tục mà lửa vẫn không cháy. Mùi gas nồng nặc bắt đầu tràn ngập khắp không gian căn bếp.
“Sao lửa không cháy nhỉ?”

Cảo Cảo ngơ ngác tự hỏi. Cậu lại tiếp tục xoay núm bếp thêm vài lần nữa.

Không bỏ cuộc, cậu lại bê chiếc ấm qua đặt lên mặt bếp điện từ. Cậu dùng ngón tay ấn liên tục vào mặt kính nhưng vì tay cậu ướt nên bếp cứ kêu “tít tít” báo lỗi rồi tắt phụt.

Mùi gas bốc lên ngày càng nồng nặc khiến Cảo Cảo bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Cậu loay hoay không biết làm sao để tắt cái van gas đang xè xè phát ra tiếng kia.

Đúng lúc đó, Cố Dã chờ mãi không thấy nước gừng liền nhíu mày bước xuống bếp. Vừa tới cửa bếp, mùi gas nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến mặt anh biến sắc.

“Khí gas.”

Cố Dã thốt lên.

Anh nhìn vào trong, thấy Cảo Cảo đang cuống cuồng dùng tay vặn lung tung chiếc núm bếp gas, mặt mũi xám xịt vì hít phải khí độc.

“Dừng tay lại.”

Cố Dã gầm lên một tiếng rúng động cả căn biệt thự.
Anh lao nhanh vào bếp như một cơn gió. Cảo Cảo giật bắn mình, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một lực tay mạnh mẽ túm lấy vai, xô mạnh cậu ra phía sau.

Cố Dã nhanh như cắt khóa chặt van gas tổng trên tường rồi mở tung toàn bộ cửa sổ căn bếp ra cho không khí thông thoáng. Hành động chuẩn xác và dứt khoát đến kinh ngạc.

Xong xuôi, anh quay lại nhìn Cảo Cảo đang ngã sóng soài trên sàn gạch. Gương mặt Cố Dã xám xịt vì giận dữ, hai mắt đỏ ngầu.

“Cậu bị điên à?”

Cố Dã quát lớn: “Cậu muốn đốt cháy cái nhà này hay muốn gạt cả lũ chết cháy hả?”

Cảo Cảo sợ hãi co rúm người lại, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt dàn dụa.

“Cảo Cảo không biết.”

Cảo Cảo nghẹn ngào giải thích.

“Cảo Cảo chỉ muốn đun nước cho cậu chủ thôi. Cảo Cảo không biết dùng cái bếp này.”

“Không biết? Cái gì cậu cũng không biết.”
Cố Dã bước tới một bước, buông lời cay nghiệt.

“Ngu ngốc. Đúng là đồ vô dụng.”

Cảo Cảo run rẩy khóc nức nở. Cậu ôm lấy chân mình, thu nhỏ hết mức có thể.

Cố Dã nhìn thiếu niên gầy yếu đang run rẩy dưới chân, lồng ngực anh phập phồng vì tức giận. Nhìn thấy gò má trắng bệch vì sợ hãi và mùi hương hải đường nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí, sự bực bội của anh bỗng nhiên đan xen một cảm giác kỳ lạ.

Cố Dã tặc lưỡi một tiếng, đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ áo Cảo Cảo, xách cậu đứng dậy.

“Đứng dậy.”

Cố Dã cằn nhằn.

“Khóc lóc cái gì. Tôi chưa đánh cậu cái nào đâu đấy.”