Đến nội dung chính

Chương 2

admin 1.099 Chữ Cài Đặt

Nhược Hy đứng đợi dưới bóng râm của cây bàng vuông, đôi mắt trong veo khẽ nhíu lại khi nhìn thấy bóng dáng Tịnh Lam đang hớt hải chạy vội vã từ phía dãy hành lang.

Vừa tới nơi, chưa kịp để bạn mình mở lời, Nhược Hy đã khoanh tay, giọng trách nhẹ nhưng đuôi mắt lại ngập tràn ý cười: “Sao hôm nay tiểu thư ra trễ thế? Làm tớ suýt biến thành hòn đá vọng phu ở đây rồi.”

Tịnh Lam dừng lại thở dốc, hai má hồng rực vì mệt. Cô nàng lè lưỡi, chống tay vào đầu gối cười nịnh bợ: “Hôm nay thầy chủ nhiệm giữ lại dặn dò đủ thứ chuyện trên đời, tớ cũng muốn bay ra với cậu sớm lắm chứ.”

Cái giọng oanh vàng lảnh lót của Tịnh Lam giữa sân trường đang vắng người bỗng chốc vang xa lạ thường. Mấy học sinh còn nán lại bên bồn hoa đồng loạt quay đầu, tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý cùng những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía hai cô gái. Nhược Hy khẽ giật mình, ngón tay vô thức siết chặt lấy quai cặp.
Giữa đám đông đang nhốn nháo ấy, Lâm Cảnh Minh đứng tách biệt hẳn một góc. Cậu bạn mặc chiếc áo đồng phục hơi rộng, một bên quai cặp trễ xuống vai, gương mặt vẫn là vẻ dửng dưng như thường ngày, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại đang khóa chặt vào bóng dáng Nhược Hy.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không. Chỉ một giây ngắn ngủi, không gian xung quanh dường như ngưng đọng, tiếng cười đùa của đám bạn bỗng lùi lại phía sau.

Như để che giấu sự bối rối, Cảnh Minh bất ngờ xoay người, bước đi dứt khoát như chưa từng hướng về phía cô. Bóng lưng cao gầy của cậu nhanh chóng khuất sau cánh cổng sắt màu xanh. Nhược Hy đứng lặng người, lồng ngực khẽ thắt lại, cảm giác như một luồng điện nhẹ vừa chạy qua tim.

Suốt dọc đường về nhà, những lời xì xào của đám bạn về tin đồn giữa cô và chàng hotboy lớp bên cứ lảng vảng trong đầu Nhược Hy. Cái tin đồn Cảnh Minh là bạn trai cô đã lan khắp các hành lang từ đầu học kỳ, chẳng ai bận tâm xác minh, nhưng dường như ai cũng ngầm mặc định là thật.
Tịnh Lam đi bên cạnh, chợt nghiêng đầu ghé sát tai Nhược Hy, nụ cười tinh quái hiện rõ trên mặt: “Ê, nãy có người nhìn cậu đắm đuối nhé. Có cần tớ quay lại bốt điện thoại chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm không?”

Nhược Hy giật mình, lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Cô dán mắt vào những tán hoa phượng vĩ xanh um trên cao để né tránh, giọng nói lộ rõ vẻ lúng túng: “Vớ vẩn! Cậu lại nói bậy rồi.”

Vành tai Nhược Hy đã sớm ửng hồng dưới cái nắng muộn. Cô siết chặt quai cặp, bước chân vô thức dồn dập hơn bình thường. Tịnh Lam cười toe toét, không thèm truy hỏi tiếp mà chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, thích thú ngắm nhìn gò má đang đỏ lên của cô bạn thân.

Gió chiều thổi qua, mang theo cái nóng sót lại của mùa hè và tiếng ve kêu râm ran, nhưng lòng Nhược Hy lại đang rối bời bởi ánh mắt chớp nhoáng lúc tan trường.
Trong căn phòng ngủ đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của Nhược Hy. Dòng tên “Lâm Cảnh Minh” bất ngờ hiện lên kèm theo một tin nhắn mới, khiến ngón tay cô khẽ khựng lại trên không trung. Cô xoay người ngồi tựa lưng vào thành giường, lòng khẽ xao động.

Lâm Cảnh Minh: [Cậu có thấy tớ lúc tan học không?]

Nhược Hy nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy một lúc lâu. Cô mím môi, phân vân giữa việc giả vờ ngủ hay trả lời ngay lập tức, nhưng cuối cùng, những ngón tay đã tự động gõ lên bàn phím.

Trình Nhược Hy: [Thấy chứ. Lúc Tịnh Lam gọi, cậu còn quay lại nhìn cơ mà.]

Thông báo tin nhắn mới hiện lên gần như tức khắc. Nhược Hy nín thở, cắn nhẹ môi chờ đợi.

Lâm Cảnh Minh: [Ờ… tại cậu bị gọi to quá. Ai ở sân trường mà không nhìn.]

Nhược Hy bật cười khẽ, cô hoàn toàn có thể hình dung ra vẻ mặt gượng gạo, cái tai đỏ ửng của Lâm Cảnh Minh khi cố tình gõ những dòng chữ tỏ vẻ dửng dưng này. Sự bối rối ban chiều tự dưng biến mất, cô tinh nghịch nhấn phím gửi đi câu hỏi tiếp theo:

Trình Nhược Hy: [Thì tớ cũng chỉ là người bị gọi thôi, đâu có làm gì đâu mà ai đó nhìn dữ vậy?]

Không gian trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cánh quạt trần quay đều đặn và ánh đèn đường le lói qua khe cửa sổ. Nhược Hy xoay người nằm xuống, áp chiếc điện thoại còn ấm nóng vào ngực, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ cậu bạn lớp hàng xóm.

Màn hình lại sáng lên. Dòng chữ đang soạn tin nhắn cứ hiện lên rồi lại biến mất, lặp đi lặp lại như sự đắn đo của người ở đầu dây bên kia. Sau một khoảng lặng dài đến mức khiến người ta sốt ruột, điện thoại mới khẽ rung lên.

Lâm Cảnh Minh: [Nhìn thôi mà. Không được hả?]

Nhược Hy sững người. Cô không lường trước được câu trả lời thẳng thắn và có chút “ăn vạ” đáng yêu này của cậu. Một cảm giác ngọt ngào, ấm áp lạ lẫm len lỏi vào tim. Cô nằm nghiêng trên gối, ngón tay ngập ngừng một lúc lâu mới gõ lại ba chữ ngắn ngủi.

Trình Nhược Hy: [Ừ. Thì được.]

Lâm Cảnh Minh không đáp lại ngay lập tức, có lẽ cậu bạn cũng đang bận ngượng ngùng ở phòng bên kia rồi. Nhược Hy đặt điện thoại xuống gối, xoay người nhìn ra phía cửa sổ đang mở toang.

Gió đêm lùa qua tấm rèm mỏng, mang theo cái se lạnh thanh khiết của buổi giao mùa thấm vào da thịt. Nhược Hy khẽ mỉm cười một mình, cô cảm nhận rõ ràng không khí năm nay dường như ngọt ngào và êm dịu hơn hẳn mọi năm. Trên vách tường, ánh đèn đường hắt bóng những cành lá đung đưa theo gió, dệt nên một giấc mơ thanh xuân thật đẹp.