Ngọc Lệ Chi nắm lấy bàn tay của Tiểu Mẫn, cẩn thận dẫn cô bé ra khỏi sảnh lớn, rời gian nhà chính. Hai người băng qua khu hành lang dài, đến trước cổng một căn biệt thự nhỏ màu trắng phía sau vườn hoa.
Từ lúc lên năm, Tôn Trừng đã dọn ra ở riêng trong căn biệt thự này theo lệnh của Tôn Mặc Sơn.
Xung quanh rất yên tĩnh, là nơi thích hợp để Tôn Trừng tịnh dưỡng.
Ngọc Lệ Chi nói với Tiểu Mẫn: “Sau này con sẽ sống ở đây với anh trai Tôn Trừng.”
Thực ra ban đầu Ngọc Lệ Chi không ủng hộ việc đưa Tiểu Mẫn đến chỗ ở của Tôn Trừng.
Con trai cô không thích tiếp xúc với người lạ, từ nhỏ tính cách đã lầm lì khó gần, người làm trong nhà rất sợ thằng bé, trong căn biệt thự nhỏ này gần như là trống trải lạnh lẽo.
Nếu Tiểu Mẫn không làm quen được với mọi thứ ở đây thì sẽ tội nghiệp lắm.
Trước đó Ngọc Lệ Chi có ý định muốn giữ Tiểu Mẫn bên cạnh để nuôi dưỡng.
Thế nhưng Tôn Trừng kịch liệt phản đối. Cậu kiên quyết muốn giữ chặt Tiểu Mẫn bên cạnh mình, bất kể là ngày đêm đều muốn có thể nhìn thấy cô bé.
Cậu không muốn chia sẻ Tiểu Mẫn với người khác.
Tôn Trừng nói, Tiểu Mẫn là của cậu.
Tôn Mặc Sơn lại hoàn toàn ủng hộ quyết định của con trai.
Ngọc Lệ Chi khẽ thở dài khi nghĩ lại chuyện cũ.
“Tiểu Mẫn, vào đó gặp anh trai đi nào.” Ngọc Lệ Chi vỗ nhẹ lên vai Tiểu Mẫn, mở cánh cửa dẫn ra khoảng sân nhỏ, đây là chỗ Tôn Trừng hay ngồi đọc sách.
Tiểu Mẫn giẫm lên thảm cỏ xanh, chầm chậm bước đi.
Tôn Trừng ngồi trên xe lăn nhìn Tiểu Mẫn bước đến chỗ mình, ánh mắt dịu dàng.
Cậu cong môi, nhẹ nhàng nói: “Xin chào Tiểu Mẫn, anh là Tôn Trừng.”
Tiểu Mẫn khẽ nghiêng đầu tò mò nhìn Tôn Trừng, đôi mắt long lanh của cô bé bỗng sáng lên, anh trai này đẹp quá, giọng nói cũng hay nữa.
Tiểu Mẫn vươn hai bàn tay mảnh mai của mình ra, Tôn Trừng phối hợp rướn người tới, cúi đầu để bàn tay ấy chạm vào gương mặt mình.
Sự ấm áp mềm mại quen thuộc một lần nữa có thể cảm nhận được, Tôn Trừng run rẩy người, cổ họng vô thức siết chặt, trong lòng căng tràn sự mãn nguyện hài lòng.
Tiểu Mẫn bẽn lẽn cất lời: “Xin chào anh trai… Em là Tiểu Mẫn…”
“Tiểu Mẫn, đừng rời xa anh nhé… Anh cần em, rất cần em…” Vành mắt Tôn Trừng đỏ hoe, cậu nắm lấy bàn tay Tiểu Mẫn áp lên gò má, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Mẫn, anh sẽ yêu thương em thật nhiều, thật nhiều…”
Cho nên, em đừng rời xa anh.
Ngọc Lệ Chi mỉm cười bước đến, đặt hai tay lên vai Tiểu Mẫn, nói: “Em gái mới đến đây, còn lạ lẫm nhiều thứ lắm. A Trừng phải chăm sóc cho Tiểu Mẫn nhé.”
“Con bé sẽ là em gái của con.”
Em gái sao?
Nụ cười của Tôn Trừng thoắt cái đã tắt mất.
Cậu chưa bao giờ muốn Tiểu Mẫn trở thành em gái của mình.