Cô bé này chính là món quà Tôn Mặc Sơn muốn tặng cho con trai của họ.
Theo như giao hẹn của hai bố con, Tôn Trừng sẽ cố gắng điều dưỡng sức khoẻ, chăm chỉ tập luyện vận động, kìm chế việc phát bệnh mỗi khi kích động.
Đợi sức khỏe của cậu ổn định hơn, cô bé Tiểu Mẫn sẽ được đưa đến nhà họ Tôn.
Đối mặt với nữ chủ nhân của ngôi nhà này, Phùng Kim Thoa trở nên khép nép sợ sệt, trong vô thức cô ta đã run rẩy cúi người.
Ngọc Lệ Chi nở nụ cười dịu dàng gần gũi, bảo quản gia Phương chuẩn bị trà và bánh ngọt.
“Tiểu Mẫn, lại đây với dì nào.” Ngọc Lệ Chi nhẹ nhàng vẫy tay về phía cô bé.
Tiểu Mẫn đứng bất động, gương mặt bầu bĩnh lộ vẻ hoang mang bối rối.
Phùng Kim Thoa vội đẩy con gái đến chỗ Ngọc Lệ Chi: “Tiểu Mẫn ngoan nào, qua đó với mẹ nuôi đi.”
Đúng như thế. Tiểu Mẫn sẽ trở thành con gái nuôi của Tôn Mặc Sơn và Ngọc Lệ Chi.
Nhờ phúc của con gái, Phùng Kim Thoa cũng một bước trèo lên cành cao, được sống ở nhà họ Tôn, mỗi tháng có tiền chu cấp.
Nhìn đứa trẻ trắng trẻo xinh xắn trước mắt, Ngọc Lệ Chi cũng rất yêu thích. Cô nắm lấy bàn tay của Tiểu Mẫn, kéo cô bé ngồi xuống bên cạnh mình.
“Thường ngày Tiểu Mẫn thích gì nhỉ? Tôi sẽ bảo người chuẩn bị cho con bé.”
“Tiểu Mẫn rất dễ nuôi ạ. Phu nhân cho nó cái gì nó cũng sẽ thích hết, tuyệt nhiên không kén chọn.”
Giọng điệu đon đả của Phùng Kim Thoa lộ rõ sự nịnh nọt. Ngọc Lệ Chi cười nhạt, không hỏi thêm nữa.
Cô mỉm cười với Tiểu Mẫn, lấy một khối bánh ngọt nhỏ đặt vào lòng bàn tay cô bé.
“Bé ơi, từ hôm nay con sẽ ở đây cùng bố mẹ nuôi nhé. Bọn ta sẽ chăm sóc, yêu thương con thật nhiều.”
“Tiểu Mẫn sẽ trở thành công chúa nhỏ của ngôi nhà này.”
Tiểu Mẫn cầm bánh ngọt bỏ vào miệng, ngơ ngác gật đầu, dường như hiểu mà dường như cũng không hiểu.
Phùng Kim Thoa vội giục giã con gái: “Tiểu Mẫn, gọi mẹ nuôi đi con!”
Tiểu Mẫn hoảng sợ rụt người lại, đôi mắt sáng trong ngấn nước.
Cô bé ấp úng mở miệng: “Dì… Dì ơi…”
Chất giọng non nớt mềm mại, Ngọc Lệ Chi cảm giác có dòng nước ấm ngọt ngào chảy vào lòng mình.
Thực sự rất đáng yêu.
Cô lắc đầu, nói với Phùng Kim Thoa: “Không sao, bây giờ Tiểu Mẫn vẫn chưa quen, cứ để con bé gọi theo ý mình đi. Thời gian ở chung vẫn còn dài mà.”
“Tiểu Mẫn này, dì dẫn con đi gặp anh trai nhé?”
“Anh trai sẽ rất vui nếu gặp được Tiểu Mẫn đấy.”
Ngọc Lệ Chi dặn dò quản gia Phương đưa Phùng Kim Thoa lên tầng trên nhận phòng, sắp xếp hành lý, còn mình sẽ đưa Tiểu Mẫn đi gặp Tôn Trừng.
Cô biết con trai của mình đã nóng lòng muốn gặp cô bé lắm rồi.