“Con nhãi kia! Mày dám xen vào chuyện của tao? Có biết tao là ai không?!”
Bị hất văng ra đất, Triệu Khâm lồm cồm đứng dậy, trừng mắt nhìn Dịch Cảnh. Không đợi cô trả lời, cô ta lại quay đầu nhìn Úc Miểu, ánh mắt bẩn thỉu đầy ác ý: “Biến đi, đừng cản đường bà đây.”
Mặt Dịch Cảnh lạnh hẳn, một tay ôm Úc Miểu nép vào trong, che chắn thân thể cô ấy.
“Dịch Cảnh, tân nhiệm trị an quan Khu Mười Ba, thành phố Tĩnh An.” Cô lạnh lùng ngẩng đầu, giơ tay cho thiết bị cá nhân chiếu thẻ công vụ mới làm: “Lúc nãy cô bảo tôi cái gì? Nói lại xem.”
“..?”
Triệu Khâm sững người, không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt cứng lại, rõ ràng đã tỉnh táo hơn vài phần, bắt đầu nhìn Dịch Cảnh với ánh mắt kiêng dè: “Trị an quan. là cô?”
“Đúng, là tôi, thế nào?.” Dịch Cảnh khẽ cười lạnh, ánh mắt hạ thấp, lạnh lẽo sắc bén như dao nhìn thẳng tắp về phía cô ta, khí thế nghiêm nghị không khác gì gương mặt trên thẻ công vụ.
Triệu Khâm chần chừ một chút, dường như không ngờ lại đụng phải đứa cháu gái quý giá của nhà họ Dịch, ‘ bảo bối’ luôn được giấu kỹ chưa từng lộ mặt.
Xui xẻo thật.
Dịch Cảnh nghiêng đầu liếc cô ta, trong lòng chỉ muốn cười khẩy, thậm chí còn muốn một súng xử luôn cho xong. Nhịp thở dồn dập truyền đến cầu vai, khiến Úc Miểu đang dựa trên người cô cảm nhận rõ ràng.
Cầu vai lạnh cứng, cấn vào người hơi đau nhưng Úc Miểu đã không còn tâm trí để ý đến một chút đau đớn này.
Cô ấy rất khó chịu, như cá mắc cạn, thở gấp mà vẫn không hít đủ không khí.
Cảm giác khát thở quấn lấy khiến cô ấy phát điên, cô ấy muốn hôn, muốn ôm, muốn được chạm vào da thịt. còn muốn có tin tức tố của ai đó.
Đều tại con khốn Triệu Khâm.
Dù có làm lại, cô ta vẫn dùng đúng mấy trò cũ: chờ cô ấy phát tình, hoặc tiêm thuốc cấm.
Thuốc trong người bắt đầu phát tác, cảm giác bực bội ùa lên, trước đó cô ấy còn có thể ra tay giết cô ta, bây giờ. Úc Miểu chỉ còn sức đưa tay, nhưng lại chỉ muốn chạm vào cô gái đang ôm mình.
Đáng chết, giờ cô ấy không còn cơ hội ra tay nữa.
Phải tìm cách khác, không thể cứ bị động thế này.
Vừa rồi cô ấy nghe thấy người bên cạnh xưng là trị an quan. Úc Miểu thở hổn hển, gắng gom chút tỉnh táo, cố sắp xếp lại suy nghĩ.
Trị an quan thật sự là cô gái này sao?
Xem ra việc mình sớm bước vào nhà họ Dịch cũng không hẳn là sai. Đời trước, trị an quan của Khu Mười Ba cũng là người của nhà họ Dịch nhưng lại là một lão già ghê tởm.
Lão già đó không thể lợi dụng được, ngoài mặt thì ra vẻ thật thà, thực chất là con chó trung thành của nhà họ Dịch, một lòng thông đồng với Triệu Khâm, chị em Tạ Trọng Minh và Dịch Tuyên, hết lần này đến lần khác hãm hại cô ấy.
Chức vị trị an quan lại quyền cao chức trọng, có thể chặn được nhiều nguồn tin. Nếu không phải đời trước cô ấy đã thử bao nhiêu lần mà vẫn thất bại, cũng chưa chắc cô ấy chịu bỏ cuộc. Nhưng lần này dường như đã khác.
Úc Miểu thấy đầu óc quay cuồng, nhưng suy nghĩ lại bất ngờ tỉnh táo lạ thường, như được kéo ra khỏi cơ thể.
Hiện giờ cô ấy hoàn toàn ở thế bị động, không còn lá bài nào khác, chỉ còn mỗi cô gái trẻ đang ôm mình.
Cũng may, cô gái này có chút thích cô ấy.
Ít nhất ngay lúc này, ít nhất ngay tại đây, cô ấy chắc chắn cô gái này thích mình. Hơn nữa là kiểu thích mang theo chút chiếm hữu, sẽ không để Triệu Khâm lại gần, càng không để hai người cùng nhau bắt nạt cô ấy.
Vậy là đủ rồi.
Lý trí còn sót lại của Úc Miểu nhanh chóng khóa chặt mục tiêu.
Nước nhà họ Dịch càng đục cô ấy càng vui, tốt nhất tất cả đánh nhau loạn lên mới hả dạ. Không phải ai cũng muốn chiếm lấy cô ấy, nhốt cô ấy sao?
Vậy thì cùng chết hết đi.
Úc Miểu chống người ngồi dậy, thuận theo bản năng áp sát hôn lên cằm Dịch Cảnh.
Omega đang trong thời kỳ lên cơn muốn alpha là chuyện bình thường, cho nên cô ấy tiếp cận Dịch Cảnh cũng hợp lý. Cô gái này chẳng phải vừa mới ra mặt bảo vệ cô ấy sao? Triệu Khâm chẳng phải luôn muốn chiếm cô ấy sao? Vậy để bọn họ bắt đầu xung đột từ đây là vừa.
Áo sơ mi đồng phục cài kín che mất sự thân mật đột ngột này, Úc Miểu có chút không cam tâm, muốn hôn cao hơn một chút nhưng không với tới.
Chiếc cổ áo cứng cáp chặn mất nửa nụ hôn, chỉ còn lại đầu ngón tay lướt qua trước cổ Dịch Cảnh, để lại một cảm giác tê dại nhè nhẹ.
Gương mặt đang căng cứng quát Triệu Khâm của Dịch Cảnh bỗng khựng lại.
Chính vì cổ áo quá kín nên cảm giác truyền tới mảnh da trần kia càng rõ rệt. Hơi thở nóng hổi của Úc Miểu phả ra khiến tim Dịch Cảnh loạn nhịp, đôi tay cô ấy còn đang mơ hồ lần mò đâu đó, khiến Dịch Cảnh nhất thời sững người.
“Ha, cô xem, tôi nói có sai đâu?” Triệu Khâm vốn còn đang định thương lượng, thấy Úc Miểu dang tay ôm Dịch Cảnh thì không nhịn được cười nhạo: “Omega chẳng phải thứ rẻ rúng thế sao? Miệng nói cứng chứ chỉ cần tiêm một chút thuốc là ngoan ngoãn thôi mà.”