Trông cứ như một sĩ quan quân đội vậy.
Lạ thật, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra đây?
Cho dù là nằm mơ cũng phải có giới hạn chứ?
Dịch Cảnh lại quay đầu nhìn đường ray khổng lồ ngoài cửa sổ. Ừm… trình độ công nghệ vượt trội, quy trình vận hành hợp lý, có vẻ như tài sản bị tập trung hóa nghiêm trọng, không rõ mức sống người dân thế nào…
Đây rốt cuộc là nơi nào vậy?
Dịch Cảnh nhíu mày quay lại bên giường, cảm giác thân thể này dường như khác với trước kia của cô…
Đầu tiên là cơ thể mạnh mẽ hơn hẳn. Dù trước kia cô cũng tập thể dục, nhưng theo kiểu hôm nay tập mai nghỉ, chưa bao giờ cảm nhận rõ được sức mạnh ở phần core như bây giờ…
Thứ hai là hình như cô cao hơn một chút, không nhiều, nhưng có cảm giác tầm nhìn rộng hơn hẳn.
Cuối cùng là…
Giờ trông cô gọn gàng hẳn luôn ấy.
Dịch Cảnh cảm thán nhìn bản thân trong gương, không ngờ lại có ngày mình trông “người ra người” như vậy. Nếu mẹ mà thấy chắc khóc luôn mà nói “Đúng là tình lang trong mộng!” mất, bởi từ trước đến nay ba mẹ cô vẫn luôn thấy cô quá lười nhác, còn vì vậy mà đẩy cô sang dì rèn luyện…
Khụ, lạc đề rồi.
Nhưng mà nhìn kiểu người quyết đoán như cô hiện giờ thì chắc chắn sẽ không mặc bộ đồng phục nghiêm chỉnh thế này mà leo lên giường ngủ đâu nhỉ?
Một người lười như cô còn không bao giờ mang giày lên giường nữa là! Huống chi đây rõ ràng là bộ đồ dành cho dịp trang trọng, không phải đồ mặc hằng ngày…
Cho nên lại càng kỳ lạ.
Chả ai lại mặc đồ thế này mà đi ngủ cả!
Dịch Cảnh đi tới bên giường, bắt đầu nghi ngờ “mình” ban đầu định ra ngoài nhưng không biết vì lý do gì mà đột nhiên bất tỉnh rồi ngã xuống đây.
Không vậy thì sao giải thích việc mình mang giày nằm ngủ được chứ!
Cuối cùng cái thói quen thích nhìn đông ngó tây, quan sát môi trường của Dịch Cảnh cũng phát huy tác dụng. Khi cô vô thức nhìn quanh thì bị thu hút bởi một tấm thẻ kim loại màu đen đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường có tạo hình khá độc đáo.
“?” Mắt Dịch Cảnh sáng lên. Cái gì thế? Danh thiếp à?
Cầm lên xem thử biết đâu sẽ tìm được thêm chút manh mối?
Mang theo hi vọng, Dịch Cảnh cầm tấm thẻ giống như danh thiếp đó lên, lật ra liền thấy một tấm ảnh thẻ, người trong ảnh trông y như cô.
Người đó mặc đồng phục nghiêm chỉnh, còn đội mũ nữa, gương mặt trẻ trung lạnh lùng sắc bén, toát lên khí chất của một kẻ mới ra đời đã đầy góc cạnh.
Á… trông nghiêm túc thật đấy?
Dịch Cảnh cảm thán một chút rồi tiếp tục nhìn sang phần thông tin bên cạnh.
Họ tên: Dịch Cảnh.
Ừm… tên vẫn y chang, chẳng lẽ là thế giới song song?
Hoặc cũng có thể là cô đã lạc hướng từ trước, thật ra bản thân vốn thuộc về thế giới này, còn cuộc sống trước đây làm con nhà giàu ăn chơi lại chỉ là một giấc mơ?
Ừm… nói không rõ được…