Đến nội dung chính

Chương 1

admin 512 Chữ Cài Đặt

Đau đầu quá…

Muốn tỉnh lại… sao cứ không tỉnh nổi vậy…?

Một cô gái có đường nét xương mặt thanh tú, ngũ quan rõ ràng, trông như bức tranh thủy mặc đang nhắm mắt co mình trên chiếc giường xa hoa đắt đỏ, chân mày nhíu chặt.

Không hiểu sao, cô cứ không tỉnh lại được, chỉ có thể mặc cho cơn đau âm ỉ không đủ để đánh thức nhưng lại thật sự khó chịu kia kéo ý thức của cô vào những giấc mơ hỗn loạn vô tận.

Những mảnh ký ức vụn vặt thoáng lướt qua, chóp mũi như thoảng mùi mưa.

Cô thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp.

Người đó có mái tóc dài xếp tầng màu xám xanh, sống mũi cao, lông mày thanh tú, đuôi mắt khẽ nhếch mang theo phong tình trời sinh, ánh mắt chuyển động lấp lánh, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều vô cùng sinh động.

Chỉ đứng đó với dáng vẻ thảnh thơi tùy ý thôi cũng đã vừa đẹp vừa kiêu kỳ, nụ cười khẽ kia còn có chút xấu xa khiến người ta khó lòng quên nổi.
Cô quá xinh đẹp, đến cả sơ mi trắng đơn giản và váy chữ A đen cũng tôn lên dáng người yêu kiều.

Nụ cười ngạo mạn đầy trêu đùa đi cùng vẻ đẹp không thể bỏ qua, đa tình mà bạc bẽo dường như là định nghĩa cho người phụ nữ này. Nhưng kỳ lạ thay, dù cô ấy trông giống kiểu người xấu chuyên chơi đùa tình cảm người khác nhưng vẫn luôn toát ra một cảm giác ấm áp, mềm mại khiến người ta không kiềm được muốn đến gần như thể là miếng mồi duy nhất của thợ săn.

Đây là… Úc Miểu?

Là Úc Miểu sao?

Dịch Cảnh đang ngủ mơ màng khẽ nghi hoặc nhưng lại cảm nhận rất rõ tim mình đang rung động.

Chết rồi, có hơi thích rồi.

Còn chưa kịp nhớ ra bản thân đã gặp người này ở đâu, một đôi tay mảnh khảnh bỗng nâng lấy mặt cô.

Lý lẽ trong mộng luôn có chút hỗn loạn, cảm giác môi chạm môi đến đột ngột mà mềm mại.
Thấy gương mặt xinh đẹp vừa mới thấy qua bỗng chốc phóng đại ở gần sát, mắt Dịch Cảnh mở to:

“?”

Dịch Cảnh hoàn toàn không ngờ người phụ nữ vừa được cô thầm khen xinh đẹp lại đột nhiên hôn mình, ngạc nhiên xen lẫn vui sướng chiếm hết tâm trí, đơ ra một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng đẩy ra.

“Cô… là đến gặp tôi sao?”

“?”

“Không, tôi…”

Như thể đã qua cả thế kỷ, nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, Dịch Cảnh nghe thấy người đó hỏi mình như vậy.

Dịch Cảnh theo phản xạ muốn nói không nhưng lại chẳng nhớ nổi có phải thế không.

Rốt cuộc vì sao cô lại xuất hiện ở đây?

Dịch Cảnh không thể trả lời nhưng người phụ nữ kia như đã có đáp án, khẽ bật cười, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn cô: “Tôi biết mà, cô sẽ không bỏ rơi tôi đâu.”

“Nhưng mà…”