Sắc trời cũng không còn sớm, quản gia bước vào thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong. Hai vợ chồng Tô Cảnh Thành ngỏ lời mời hai cha con Hoắc Diễn Phương ở lại dùng cơm tối.
Đường Đường lén nhìn Hoắc Diễn Xuyên một cái, thấy hắn cũng đang nhìn mình thì có chút ngượng ngùng. Cậu mím môi, đôi mắt to tròn lay động lảng tránh đi chỗ khác, cậu theo thói quen quay sang đưa hai cánh tay ngắn ngủn về phía mẹ, làm nũng muốn được bế.
Dù đã năm tuổi nhưng vì thể chất yếu ớt lại thấp bé nên mọi việc sinh hoạt của Đường Đường đều được người nhà chăm chút từng li từng tí. Mẹ Tô mỉm cười đón lấy cục bông nhỏ, đặt cậu ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế ăn dặm được thiết kế riêng ngay cạnh vị trí của mình.
Bữa tối tiếp đãi hôm nay được chuẩn bị vô cùng tinh tế, đặc biệt là món súp cua bắp non được nấu riêng theo khẩu vị của trẻ nhỏ. Từng muỗng súp sánh mịn bao phủ những thớ thịt cua ngọt dai béo bùi bên trong, ăn cùng ức gà xé sợi nhỏ và nước cốt xương hầm, thêm chút sắc vàng bắt mắt của hạt bắp ngọt. Vị ngon dịu nhẹ nhưng đậm đà, nhìn thôi cũng đã thấy vô cùng ngon mắt.
Đường Đường bình thường vẫn cần người lớn đút cơm, hôm nay có khách cũng không ngoại lệ.
Mẹ Tô múc một muỗng súp nhỏ, khẽ thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên môi con trai. Đường Đường ngoan ngoãn há chiếc miệng nhỏ chúm chím ra đón lấy, đôi mắt hạnh cong cong ngập tràn sự thỏa mãn.
Vì muỗng súp sánh mịn mọng nước, một chút nước cốt gà lem ra khóe môi cậu. Mẹ Tô thấy vậy liền bật cười, rút khăn giấy nhẹ nhàng lau đi, không quên trêu chọc: “Ăn như mèo con ấy, lúc nào cũng lem luốc ra ngoài.”
Đường Đường chỉ biết chớp chớp mắt cười trừ, ngoan ngoãn ngồi im chờ mẹ đút muỗng tiếp theo.
Ở phía đối diện, Hoắc Diễn Xuyên ngồi thẳng lưng, tác phong ăn uống vô cùng chuẩn mực, nhưng ánh mắt của hắn từ lúc vào nhà đến giờ đều khóa chặt vào Đường Đường.
Một ý nghĩ lệch lạc và lạnh lẽo bám rễ vào tâm trí, bàn tay đang cầm đũa của Hoắc Diễn Xuyên khẽ siết chặt, ánh mắt nhìn Đường Đường càng lúc càng trở nên thâm trầm.
Bữa cơm tối đã trôi qua một khoảng thời gian, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái. Hoắc Diễn Phương nâng ly nhấp một ngụm rượu vang rồi đặt xuống, nhìn sang cậu con trai đang ngồi thẳng lưng bên cạnh, mỉm cười nói với Tô Cảnh Thành:
“Nhóc con nhà anh ngoan quá, Diễn Xuyên nhà tôi có vẻ rất thích Đường Đường, cứ nhìn mãi thôi, có phải không con?”
“Vâng, Đường Đường rất đáng yêu!”
Tô Cảnh Thành nghe vậy liền cười: “Có thời gian rảnh, cháu có thể đến chơi với Đường Đường, hai đứa bằng tuổi nhau dễ làm bạn, Đường Đường tính cách có phần nhút nhát, phải làm phiền cháu nhiều chút rồi.”