Đến nội dung chính

Chương 9: Đánh dấu (1)

admin 764 Chữ Cài Đặt

“Cậu chủ nhỏ đang ở trên phòng? Để tôi dẫn cậu lên lầu nhé!”

Sau bữa ăn ngày hôm đó, Hoắc Diễn Xuyên thực sự trở thành khách quen hay lui tới ở nhà họ Tô. Cứ hễ kết thúc các lớp học thêm ở gia tộc, tài xế riêng lập tức chở hắn sang đây.

Đám người làm trong nhà đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của cậu chủ nhỏ nhà họ Hoắc, vừa thấy hắn đến liền vui vẻ chào đón rồi dẫn lên phòng.

Vì ba mẹ Tô bận việc công ty, cũng không thể nào toàn thời gian chăm sóc Đường Đường được, nên phần lớn thời gian Đường Đường đều chơi cùng với bảo mẫu. Giờ có thêm Hoắc Diễn Xuyên, bọn họ lại càng yên tâm hơn, trong mắt họ, Hoắc Diễn Xuyên tuy nhỏ tuổi nhưng cực kỳ chững chạc, chăm sóc Đường Đường chu đáo đến mức ai nhìn vào cũng tưởng cậu là em trai ruột của hắn.
Đường Đường đang ngồi xếp Lego trên giường, bỗng nhiên Hoắc Diễn Xuyên từ phía sau lặng lẽ dịch lại gần. Hắn nghiêng đầu, chiếc mũi cao khẽ hít hà mạn gáy trắng ngần của cậu, thì thầm:

“Đường Đường, người cậu thơm quá.”

Đây là câu nói mà dạo gần đây Hoắc Diễn Xuyên rất hay lặp đi lặp lại mỗi khi ở cạnh cậu.

Đường Đường đưa cổ tay lên sát mũi, tự khịt khịt ngửi thử một hồi, nghĩ bụng chắc do mình mới uống sữa xong nên bị dính mùi, bèn chìa hẳn cổ tay ra trước mặt Hoắc Diễn Xuyên:

“Cậu ngửi thử xem, có phải mùi sữa hông? Tớ uống xong có súc miệng kĩ rồi á, sao vẫn còn mùi nhỉ?”

Đôi mắt đen của Hoắc Diễn Xuyên khẽ nheo lại, xẹt qua tia u tối, hắn mơn trớn cổ tay Đường Đường, khẽ lắc đầu: “Không phải ở tay, ở sau gáy cậu kìa.”
“Hả?” Đường Đường ngơ ngác, sờ sờ sau cổ mình.

“Thật ư?”

Hoắc Diễn Xuyên vươn tay nắm lấy bàn tay đang xoa tới xoa lui của Đường Đường, giữ chặt lại: “Đừng xoa nữa, đỏ hết lên rồi. Cậu ngồi im, xoay lưng lại để tôi xem cho nào.”

Đường Đường ngoan ngoãn làm theo, cậu xoay lưng về phía hắn, kéo nhẹ cổ áo xuống, để lộ vùng da sau gáy trắng mịn, trơn nhẵn như thạch sữa.

Ở khoảng cách quá gần, Đường Đường bỗng ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu toả ra từ đối phương. Cậu hít hít thêm mấy cái rồi khẽ reo lên: “Xuyên Xuyên, trên người cậu cũng có mùi thơm á, thơm lắm luôn!”

“Có sao?”

Đường Đường định quay đầu lại gật đầu với Hoắc Diễn Xuyên, nhưng bàn tay đang đặt trên cổ cậu bỗng dưng siết nhẹ, lực không lớn nhưng đủ để giữ cố định, khiến cậu không thể xoay người lại được nữa. Ngay sau đó, một cảm giác ẩm ướt, ấm nóng đột ngột chạm vào làn da nhạy cảm.
Hoắc Diễn Xuyên đã cúi đầu, nhẹ nhàng liếm lên gáy cậu.

“Ưm, Xuyên Xuyên, nhột quá, hihi…” Đường Đường rụt cổ muốn né tránh.

“Đừng động đậy. Nước bọt có thể giúp chỗ bị đỏ mau hết đấy! Để tôi giúp cậu.” Hoắc Diễn Xuyên nghiêm túc nói.

“Ưm, nhưng tớ thấy nhột…”

Lời chưa nói hết, một cơn đau nhói thấu xương từ sau gáy đột ngột truyền đến.

Hoắc Diễn Xuyên đột nhiên cắn cổ Đường Đường, hắn ra lực rất mạnh, hung hăng găm sâu vào da thịt cậu như muốn khảm một cái dấu ấn vĩnh viễn.

“Hức… Đau… Đau quá… Huhu oaa oaaa!”

Đường Đường đau đến mức gào lên, hai tay vô thức quờ quạng, gạt đổ cả mô hình Lego đang xếp dở khiến những mảnh nhựa rơi lạch cạch xuống sàn nhà.

Tiếng khóc đau xé lòng vang dội khắp căn phòng, đám người làm ở bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn liền hoảng hốt xông vào. Khi cánh cửa phòng ngủ bật mở, cảnh tượng trước mắt làm tất cả mọi người sững sờ.

Hoắc Diễn Xuyên vẫn đang đè chặt Đường Đường dưới thân, khóe miệng hắn còn dính một vệt máu đỏ tươi từ gáy cậu chủ nhỏ rỉ ra, ánh mắt vô cùng đáng sợ.

“Trời đất ơi! Mau tách hai đứa nhỏ ra!”

Bảo mẫu chăm sóc Đường Đường là người lao vào đầu tiên, bà hoảng hốt gỡ mạnh Hoắc Diễn Xuyên ra, rồi bế lấy Đường Đường đang khóc đến run rẩy ôm vào lòng.