Đến nội dung chính

Chương 7: Búp bê trong tủ kính

admin 647 Chữ Cài Đặt

Từ lúc bước vào cửa, ánh mắt của Hoắc Diễn Xuyên đã hoàn toàn bị đóng đinh trên người Đường Đường. Dưới ánh nắng ban ngày chiếu rọi trong phòng khách, làn da của cậu trắng đến mức gần như trong suốt, mái tóc khẽ lay động làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp như một con búp bê trong tủ kính.

Nghe tiếng ba mình gọi, đứa bé khẽ giật mình. Cậu ôm chặt lấy chú gấu bông trước ngực làm lá chắn, đôi chân ngắn cũn vụng về tuột xuống khỏi chiếc ghế bành đơn, chập chững bước từng bước nhỏ tiến lại gần phía người lớn.

Khoảnh khắc ấy, Hoắc Diễn Xuyên cảm giác trái tim mình như bị một lực nặng nề nện thẳng vào, vừa rung động vừa dâng lên một cảm giác muốn chiếm hữu mãnh liệt. Hắn cố kìm nén xung động muốn tiến lên ghì chặt lấy con búp bê xinh đẹp này vào lòng, thu lại vẻ lạnh lùng thường ngày, cố gắng kéo ra một nụ cười trông có vẻ ôn hòa nhất, đưa tay ra bắt:
“Tôi là Hoắc Diễn Xuyên. Cậu là Tô Đường đúng không? Tôi gọi cậu là Đường Đường nhé.”

“Ơ.”

Đường Đường nhìn cậu nhóc lạ mặt đột ngột chắn trước mặt mình, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác khẽ chớp chớp, trong lòng khẽ lẩm bẩm: Đẹp trai thật đấy! Cậu ấy còn cao hơn mình cả cái đầu.

Là Alpha trội nên dù mới năm tuổi, Hoắc Diễn Xuyên đã sở hữu vóc dáng vượt trội hơn hẳn bạn bè đồng lứa. Gương mặt vẫn còn phảng phất chút bầu bĩnh của trẻ con nhưng các đường nét đã vô cùng tinh tế, sắc sảo như tạc tượng. Ngay từ cái nhướng mày hay ánh mắt đều toát lên một loại khí chất vương giả khó ai có thể bắt chước được.

Ở khoảng cách gần, Đường Đường cảm nhận được hơi ấm tỏa từ trên người hắn, xen lẫn mùi thơm nhẹ của gỗ đàn hương, tràn ngập chóp mũi.
Thấy con trai vẫn đứng ngây người ôm gấu bông nhìn người ta, mẹ Tô bật cười, tiến tới dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm của cậu: “Đường Đường, không phải lúc nãy con mong bạn đến lắm sao?”

Đường Đường sực tỉnh, hai má hơi ửng hồng vì ngượng. Cậu vội vàng buông gấu bông ra, luống cuống chìa bàn tay của mình vào lòng bàn tay to hơn hẳn của đối phương, giọng ngọng nghịu vang lên:

“A… xin chào bạn… Tớ là Đường Đường… Năm nay tớ năm tuổi rồi ạ.”

Nói xong, Đường Đường cười rộ lên, đôi mắt hạnh cong thành hình vầng trăng khuyết, lộ ra mấy chiếc răng sữa trắng bóc.

Nụ cười này xán lạn và xinh đẹp đến mức khiến Hoắc Diễn Xuyên lóa mắt, tựa như một viên kẹo ngọt ngào bọc đường dâng tận miệng kẻ háo ngọt. Hắn chưa từng gặp thứ gì đó lại mang đến cảm giác muốn sở hữu đến thế.
Con búp bê này phải là của hắn.

Hoắc Diễn Phương cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy dáng vẻ ngẩn người này của con trai, anh ta bật cười nói với Tô Cảnh Thành: “Thằng nhóc nhà tôi ở nhà mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh, vậy mà xem ra khá hợp với con trai nhà anh đấy!”

Ba Tô cũng mỉm cười khách sáo: “Xem ra là rất hợp tính nhau.”

Nhóm người lớn nói chuyện đương nhiên hai đứa nhóc bọn cậu không hiểu. Sau khi được mẹ Tô gợi ý, Đường Đường liền dắt người bạn mới đi tham quan một vòng phòng đồ chơi.

…

Cuộc trò chuyện tối nay diễn ra vô cùng tốt đẹp hài hòa, rất dễ nhận ra, đôi bên đều hài lòng với thỏa thuận mình đưa ra.