Đến nội dung chính

Chương 31

admin 1.078 Chữ Cài Đặt

Chiếc Mercedes-Benz G63 đen tuyền xé toạc màn sương của thành phố Tinh Vân lúc rạng sáng, bỏ lại khu biệt thự Vân Sam xa hoa ở phía sau.

Bên trong xe, không khí ngột ngạt đến mức có thể vắt ra nước. Ngụy Triết ngồi vắt chéo chân, một tay gác lên bệ tỳ, tay kia kẹp điếu xì gà tỏa khói mờ ảo. Ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt góc cạnh của hắn, hắt lên đáy mắt sự nguy hiểm, tàn nhẫn và hưng phấn cực độ.

Ở ghế bên cạnh, Mạch Ngân co rụt người lại sát cửa xe. Cậu đã thay một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans theo lệnh, khuôn mặt nhợt nhạt cúi gầm, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một con thỏ trắng xui xẻo bị quỷ vương lôi đi hiến tế.

“Sợ à?” Ngụy Triết nhả một ngụm khói, giọng điệu mang theo sự cợt nhả cay độc.
Mạch Ngân khẽ giật mình, ngước đôi mắt trong veo hơi ửng đỏ lên nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng cụp xuống, gật đầu khe khẽ.

Ngụy Triết bật cười hừ lạnh. Hắn thầm nghĩ, để xem lát nữa đứng trước khung cảnh máu thịt lẫn lộn, cái miệng nhỏ nhắn hay nói lời si tình này còn thốt ra được câu nào ngây thơ nữa không.

Thực chất, ở thế giới nội tâm của Mạch Ngân, cậu đang điên cuồng bấm máy tính:

“Sợ cái khỉ mốc! Bây giờ là một rưỡi sáng, gọi đi làm giờ này là ca đêm cộng thêm làm thêm giờ, lương tính gấp năm lần! Ông đây chỉ sợ anh không đủ tiền trả thôi đồ tư bản bóc lột! Hừ, muốn dọa tôi sao? Để xem anh giở trò gì!”

Chiếc G63 rẽ vào một khu công nghiệp bỏ hoang ở phía Nam thành phố, cuối cùng dừng lại trước một nhà kho bằng tôn lụp xụp, tối tăm.
Ngụy Triết đạp cửa bước xuống. Hai tên gác cổng xăm trổ đầy mình, tay lăm lăm ống sắt lập tức đứng thẳng người, cúi gập lưng chín mươi độ:

“Chào Sếp Ngụy!”

Ngụy Triết không thèm nhìn bọn chúng, đi vòng sang phía bên kia trực tiếp lôi Mạch Ngân ra khỏi xe.

Vừa bước qua cánh cửa sắt nặng nề, một thế giới hoàn toàn khác đập thẳng vào mắt. Không phải là sự lụp xụp bên ngoài, mà là một sòng bạc ngầm khổng lồ, rực rỡ ánh đèn neon đỏ au, ngập ngụa trong mùi khói thuốc, mùi rượu mạnh và sự điên cuồng của dục vọng. Tiếng chửi thề, tiếng xóc đĩa, tiếng la hét cá cược vang lên đinh tai nhức óc.

Đây chính là địa bàn cốt lõi của băng đảng nhà họ Ngụy, nơi mà luật pháp không chạm tới được, chỉ có luật rừng và tiền mặt lên ngôi.

Ngụy Triết ném ánh mắt sắc lẹm sang người bên cạnh, chờ đợi một tiếng hét thất thanh hay dáng vẻ sợ hãi đến mềm nhũn của Mạch Ngân.
Không làm Thái tử gia thất vọng, Mạch Ngân lập tức lảo đảo. Cậu tái mặt, hai tay theo bản năng bám chặt lấy vạt áo vest của Ngụy Triết, nửa thân người nép sát vào lưng hắn.

“Ngụy Triết… chỗ này là đâu vậy? Bọn họ… bọn họ đáng sợ quá… chúng ta về được không?” Giọng Mạch Ngân run rẩy mang theo tiếng nức nở cầu xin. Cậu nắm vạt áo hắn chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Ngụy Triết cúi đầu nhìn bàn tay đang bám lấy mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười ác liệt. Hắn vươn tay, không nề hà vòng qua ôm lấy eo Mạch Ngân, nửa kéo nửa ôm cậu sải bước tiến thẳng vào trung tâm sòng bạc.

“Về? Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi.” Ngụy Triết kề sát tai cậu thì thầm.

“Bám cho chặt vào. Ở đây chỉ cần em rời tôi nửa bước, đám đàn ông kia sẽ xé xác em ra nhai nuốt không còn một mẩu xương đâu.”

Mạch Ngân rùng mình một cái, vội vàng rúc đầu vào vai hắn, ngoan ngoãn như một chú chim hoàng yến bị dọa sợ hãi.

Nhưng ngay khoảnh khắc góc mặt cậu bị khuất sau bờ vai rộng lớn của Ngụy Triết, biểu cảm sợ hãi kinh hoàng lập tức bị gỡ bỏ sạch sẽ.

Trong lúc giả vờ run rẩy, đôi mắt đen láy của Mạch Ngân nhanh như chớp lia quanh sòng bạc, biến thành một chiếc radar quét góc chết chuẩn xác đến từng centimet.

“Một, hai, ba… Có ba lối thoát hiểm. Một ở góc 2 giờ sau quầy bar, một ở cửa hông, và một lỗ thông gió trên trần nhà.”

“Bốn mươi tên bảo kê. Tên nào cũng có vết lồi ở thắt lưng, 100% là có súng ngắn. Trọng tâm bước đi của mấy tên đứng canh bàn VIP rất vững, là dân có tập Muay Thái hoặc tán thủ. Dù vậy, nếu có biến, mình chỉ cần dùng Krav Maga bẻ khớp gối thằng gần nhất, cướp súng rồi lăn qua gầm bàn là thoát gọn trong mười lăm giây.”

Phân tích xong hệ thống phòng ngự và đường lui, ánh mắt Mạch Ngân lập tức dời sang trung tâm của sòng bạc. Đôi mắt cậu bỗng nhiên sáng rực lên hệt như đèn pha ô tô.

Trước mắt cậu là những cái máy đếm tiền đang chạy rè rè không nghỉ, những xấp tinh tệ mệnh giá cao nhất chất cao như núi trên các bàn VIP. Tiếng phỉnh nhựa va vào nhau lạch cạch nghe êm tai hơn bất kỳ bản nhạc giao hưởng nào.

Mạch Ngân nuốt nước bọt, nội tâm gào thét trong sung sướng:

“Trời đất ơi! Một bàn baccarat cược ít nhất một trăm vạn tinh tệ! Bốn máy đếm tiền chạy hết công suất! Chỗ này một đêm thu về bèo nhất cũng phải hai mươi triệu tinh tệ! Giàu! Quá giàu! Ngụy Triết, mỏ vàng của anh rốt cuộc lớn đến mức nào vậy???”

Dưới lớp vỏ bọc run rẩy bám víu lấy vạt áo Thái tử gia, thanh niên “yếu đuối” đang say sưa tính toán xem làm cách nào để hack được một phần cái sòng bạc này bỏ vào túi mình. Trò chơi hù dọa của Ngụy Triết vô tình lại dẫn con sói hoang mê tiền này thẳng vào kho báu.