Phòng nghỉ của Chủ tịch Ngụy Thị rộng lớn và xa hoa chẳng kém gì một khu pha chế của khách sạn năm sao. Cửa kính tự động vừa khép lại, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn từ bên ngoài.
Mạch Ngân đứng trước máy pha cà phê nhập khẩu từ Ý trị giá cả tỷ bạc. Ngay lập tức, bóng lưng “đơn độc, yếu ớt” của cậu duỗi thẳng tắp.
Cậu vuốt vuốt lồng ngực, thở hắt ra một hơi: “Trời ạ, gồng bả vai nãy giờ mỏi chết đi được. Tên điên họ Ngụy này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.”
Nhìn túi hạt cà phê Blue Mountain nguyên chất thượng hạng đặt trên kệ, ánh mắt Mạch Ngân lóe lên. Quá khứ từng là tiểu thiếu gia độc nhất của một gia tộc mảng giải trí, những thứ đồ xa xỉ này đối với cậu từng quen thuộc như cơm bữa. Dù đã lăn lộn dưới đáy xã hội bảy năm, kỹ năng thưởng thức và pha chế đồ uống thượng lưu vẫn khắc sâu vào bản năng của giới tinh anh, không thể xóa nhòa.
Cậu thong thả xắn tay áo lên, thuần thục cân đúng lượng hạt rồi cho vào máy xay. Trong lúc chờ máy hoạt động, Mạch Ngân lôi điện thoại ra, ngón tay thoăn thoắt bấm ứng dụng máy tính.
“Lương cơ bản năm vạn. Nếu mỗi ngày đều tăng ca bốn tiếng, nhân hệ số ba… một tháng sẽ có thêm mấy vạn. Ở biệt thự Vân Sam thì đỡ được tiền trọ, tiền ăn. Trừ nợ bề nổi xong có khi còn dư ra mua được một chiếc xe hơi! Quả nhiên phú quý cầu trong nguy hiểm!”
Nghĩ đến việc mình vừa chốt được một hợp đồng lao động siêu hời, tâm trạng Mạch Ngân vui vẻ hẳn lên.
Nước sôi được đo chuẩn xác bằng nhiệt kế điện tử. Đúng 75 độ C. Mạch Ngân rót nước sôi vào phễu lọc với một góc nghiêng chuẩn mực, động tác tao nhã, dứt khoát không thừa một ly. Mùi hương cà phê ngào ngạt lập tức lan tỏa.
…
Mười lăm phút sau, Mạch Ngân bưng khay bạc, trên đặt tách cà phê bằng gốm sứ trắng tinh khôi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc bước vào.
Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, khí chất thong dong, nhàn nhã lập tức bị cậu thu sạch vào trong. Mạch Ngân lại khoác lên mình lớp mặt nạ nhẫn nhịn.
Cậu bước tới cẩn thận đặt tách cà phê xuống bàn, cách tay phải của Ngụy Triết đúng mười lăm centimet – một cự ly vừa vặn nhất để lấy đồ.
“Cà phê của anh. Nước pha đúng bảy mươi lăm độ.” Giọng Mạch Ngân nhỏ nhẹ, hàng mi rủ xuống mang theo chút run rẩy như vẫn còn sợ hãi.
Ngụy Triết đang xem tài liệu, khẽ nhướn mày. Hắn cố tình đưa ra yêu cầu khắt khe 75 độ C là để làm khó, để có cớ bắt lỗi, mắng mỏ và đánh sập lớp tự tôn quật cường của cậu.
Hắn cầm tách lên, hơi nóng bốc lên vừa đủ không làm bỏng môi, mùi hương bung tỏa đến mức hoàn hảo. Hắn lạnh nhạt nhấp một ngụm.
Động tác của Thái tử gia bỗng nhiên khựng lại.
Vị đắng dịu xen lẫn chút chua thanh của hạt Blue Mountain được giữ lại trọn vẹn. Nhiệt độ nước hoàn hảo đến mức khiến kết cấu cà phê mượt mà như nhung. Thậm chí, ngay cả những barista hàng đầu ở câu lạc bộ Tinh Gia cũng chưa chắc đã pha được một ly chuẩn vị thế này.
Ngụy Triết ngước mắt lên, ánh mắt dò xét quét qua người thanh niên đang đứng cúi đầu trước mặt.
“Em từng học pha chế sao?”
“Không có.” Mạch Ngân khẽ cắn môi, ngón tay vân vê vạt áo sơ mi, ánh mắt cụp xuống đầy chua chát:
“Chỉ là… lúc trước tôi phải làm thêm ở quán cà phê, chủ quán rất khắt khe, pha sai nhiệt độ sẽ bị mắng và trừ tiền lương, nên… quen tay thôi.”
Một câu trả lời không có kẽ hở! Vừa giải thích được kỹ năng thuần thục, vừa bồi thêm một nét bút bi thương cho nhân thiết kẻ mồ côi thấp kém dưới đáy xã hội. Chưa kể, lúc nói câu đó, Mạch Ngân còn khẽ ngước lên nhìn hắn. Một ánh mắt chứa đựng ba phần tủi thân, bảy phần si tình nhưng phải cố kìm nén.
Ngụy Triết cảm thấy ngực mình như bị nghẹn lại. Hắn muốn tìm cớ phát hỏa, nhưng hương vị cà phê vô tiền khoáng hậu trong miệng khiến hắn không thốt ra được lời chê bai nào. Trái tim đa nghi của hắn bị sự dịu dàng và ánh mắt xót xa kia cào nhẹ một cái, ngứa ngáy đến phát điên.
Hắn bực dọc đặt mạnh tách xuống đĩa lót, phát ra tiếng lách cách chói tai.
“Đi dọn dẹp lại kệ sách đằng kia cho tôi! Phân loại toàn bộ theo bảng chữ cái alphabet, sai một quyển hôm nay nhịn cơm trưa!” Hắn gắt gỏng ra lệnh.
“Vâng, thưa sếp.” Mạch Ngân ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi về phía kệ sách khổng lồ chiếm trọn một mảng tường lớn.
Ngụy Triết trừng mắt nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu, lồng ngực phập phồng hít thở không thông. Rõ ràng là hắn đang cầm chuôi, rõ ràng hắn mới là kẻ đi săn, vậy mà tại sao mỗi lần tung chiêu ra, hắn đều có cảm giác như tự mình đấm vào tường vậy?
Con chuột nhắt này, thật khiến người ta bực bội mà!