Chiếc Rolls-Royce êm ái trượt vào tầng hầm VIP của tổng bộ Ngụy Thị. Mạch Ngân bị năm gã vệ sĩ “áp giải” thẳng vào thang máy chuyên dụng, một mạch tiến lên tầng cao nhất.
Cửa thang máy vừa mở ra, không khí lạnh lẽo và sự xa hoa đến ngạt thở của quyền lực lập tức ập vào mặt. Trên lớp thảm len dệt thủ công dày cộm, bước chân của Mạch Ngân cố tình hơi loạng choạng, tạo ra dáng vẻ của một kẻ yếu thế đang bị ném vào hang cọp.
Cửa gỗ lim hai cánh của phòng chủ tịch được đẩy ra.
Bên trong, Ngụy Triết đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc sô pha bọc da thật, âu phục cắt may tinh xảo ôm sát thân hình tráng kiện, khí thế bức người. Hắn thong thả nhấp một ngụm cà phê đen, ánh mắt hẹp dài xuyên qua lớp khói mỏng tản ra từ ly sứ khóa chặt lấy Mạch Ngân.
“Tới rồi à?” Ngụy Triết đặt ly cà phê xuống, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo áp lực nghẹt thở.
Mạch Ngân đứng trân trân giữa phòng, bàn tay nắm chặt quai balo, lồng ngực phập phồng như đang cố gắng kìm nén sự uất ức. Cậu gắt gao trừng mắt nhìn Ngụy Triết:
“Ngụy Triết, rốt cuộc anh muốn gì? Bắt cóc người giữa ban ngày ban mặt, anh tưởng có tiền là có thể một tay che trời sao?”
Ngụy Triết không hề tức giận trước thái độ gai góc của cậu. Hắn khẽ nhếch mép, cầm một tờ giấy trên bàn rồi hững hờ ném xuống mặt bàn kính trước mặt.
“Xem đi.”
Mạch Ngân ngập ngừng tiến lên nửa bước, cúi đầu nhìn. Đó là một tờ hóa đơn thanh toán viện phí của Bệnh viện đa khoa Ngụy Thị, tên bệnh nhân: Trương Liên Thanh. Số tiền thanh toán: 100 vạn tinh tệ. Dấu đỏ đã được đóng đè lên.
“Viện trưởng Trương đáng kính của em, đêm qua đã bốc hơi khỏi phòng bệnh VIP rồi.” Ngụy Triết ngả người ra sau, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt sắc như dao lột trần từng biểu cảm của Mạch Ngân.
“Nhưng bệnh viện dưới trướng tôi thì đã xuất hóa đơn. Một trăm vạn tinh tệ, một xu cũng không thiếu.”
Mạch Ngân giật mình, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cậu luống cuống lùi lại:
“Biến mất? Bà ấy… bà ấy đang bệnh nặng, sao có thể biến mất được? Chắc chắn là anh… anh đã làm gì viện trưởng rồi?”
“Tôi không rảnh rỗi đến mức đi bắt cóc một bà già sắp chết.” Ngụy Triết lạnh lùng ngắt lời. Hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Mạch Ngân, bóng lưng cao lớn hoàn toàn che khuất ánh sáng của cậu.
“Vấn đề bây giờ là, em nợ tôi một trăm vạn. Tính trả thế nào đây?”
“Tôi chưa từng xin anh nộp viện phí! Nhưng tôi sẽ trả dần…” Mạch Ngân cắn răng, đôi mắt đỏ ửng đầy quật cường.
“Trả dần? Bằng cách đi bưng bê chạy bàn, hay đi làm diễn viên quần chúng ngày ba trăm tinh tệ?” Ngụy Triết cười trào phúng, tiện tay ném tiếp một tập tài liệu xuống trước mặt cậu.
“Tôi là dân kinh doanh, không có kiên nhẫn chờ em ba kiếp để lấy lại tiền. Ký cái này đi.”
Mạch Ngân run rẩy cầm tập tài liệu lên. Tiêu đề in đậm bằng phông chữ sắc nét: HỢP ĐỒNG TRỢ LÝ CÁ NHÂN 24/7.
“Nội dung rất đơn giản. Kể từ hôm nay, em sẽ theo sát tôi 24/24. Tôi gọi thì phải có mặt, tôi muốn là phải làm. Thời hạn cho đến khi nào trừ sạch số nợ một trăm vạn kia.” Ngụy Triết rút một cây bút máy từ trong ngực áo ra, gõ gõ lên mặt bàn, giọng nói mang tính đe dọa tuyệt đối:
“Ký hoặc tôi lập tức báo cảnh sát tống em vào tù bóc lịch vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chọn đi.”
Ở bên ngoài, Mạch Ngân run rẩy đến mức tờ hợp đồng trong tay phát ra những tiếng sột soạt. Cậu cắn môi dưới mạnh đến mức rỉ máu, ánh mắt nhìn Ngụy Triết chất chứa sự tủi nhục, bi phẫn và cả một chút tuyệt vọng của kẻ bị dồn vào đường cùng.
Nhưng ở thế giới nội tâm của Mạch Ngân lúc này, pháo hoa đang bắn rợp trời, loa phát thanh thì đang gào thét ăn mừng!
“Cái quái gì đây? Lương cơ bản 5 vạn tinh tệ một tháng? Bao ăn ở tại biệt thự Vân Sam? Tiền làm thêm giờ tính gấp ba? Đệt, bây giờ tư bản đãi ngộ tốt thế này sao? Nợ 100 vạn thì làm chưa tới một năm rưỡi là hết sạch rồi còn gì! Ngụy Triết, anh đúng là Bồ Tát sống giáng trần!!!”
Dù trong lòng đang điên cuồng gào thét “Ký vội! Ký vội!”, nhưng bề ngoài, Mạch Ngân vẫn duy trì thiết lập “hoa sen trắng thà chết không cúi đầu”.
Cậu ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Ngụy Triết, giọng nói vỡ vụn: “Anh… anh dựa vào đâu mà chà đạp lên cuộc sống của tôi như vậy? Anh nghĩ dùng cách này có thể ép tôi khuất phục sao?”
“Đúng vậy. Tôi chính là muốn ép em.” Ngụy Triết ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi mang theo mùi thuốc lá bạc hà phả vào vành tai nhạy cảm, cố tình hạ giọng đầy ác ý: “Ký đi, trợ lý Mạch.”
Mạch Ngân nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt uất ức trào ra. Cậu chậm rãi vươn tay cầm lấy cây bút máy đắt tiền. Bàn tay cậu run rẩy lật đến trang cuối cùng.
Xoẹt! Xoẹt!
Cậu dồn sức viết tên mình xuống góc phải tờ giấy, ngòi bút đè mạnh đến mức suýt cào rách cả mặt giấy, thể hiện sự căm phẫn tột độ. Ký xong, cậu ném mạnh cây bút xuống bàn, quay mặt đi không thèm nhìn hắn.
Ngụy Triết cầm bản hợp đồng lên, nhìn hai chữ “Mạch Ngân” nét chữ sắc lẹm, hằn sâu trên giấy. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười cực kỳ nguy hiểm và đắc thắng.
Cuối cùng cũng tóm được con nhím nhỏ này vào lồng.
“Rất tốt.” Ngụy Triết ném hợp đồng cho Trợ lý Trần đang đứng im lặng nãy giờ, lạnh nhạt ra lệnh:
“Bắt đầu làm việc đi. Việc đầu tiên: đi pha cho tôi một tách cà phê. Nhớ kỹ, nước pha cà phê phải sôi đúng 75 độ C, hạt cà phê tự tay xay. Sai một độ, trừ một ngàn tinh tệ.”
Ngụy Triết khoanh tay, híp mắt chờ đợi Mạch Ngân nổi điên hất đồ hay khóc lóc.
Nhưng Mạch Ngân chỉ lau khóe mắt, hít sâu một hơi. Khi xoay người lại, ánh mắt cậu đã thu lại toàn bộ gai nhọn, thay vào đó là sự nhẫn nhịn cam chịu của một người đã bị vỡ nát lòng tự tôn.
“Vâng, thưa Sếp Ngụy.”
Cậu ngoan ngoãn đáp lời, bóng lưng gầy gò đơn độc quay đi hướng về phía phòng nước.
Ngụy Triết đứng đó, nụ cười đắc thắng trên môi khẽ cứng lại. Hắn đột nhiên cảm thấy, đấm một cú hết sức vào bị bông quả thực không hề mang lại cảm giác thỏa mãn như hắn tưởng, mà ngược lại, còn nghẹn khuất đến mức ngứa ngáy lồng ngực.