Tiếng chuông báo thức khô khốc cài sẵn trên điện thoại vang lên, sắc bén cắt đứt dòng cảm xúc ướt át của Vương Mỹ Lan.
Mạch Ngân, người vừa một giây trước còn là “cậu bạn trai nhỏ” si tình, tổn thương, ánh mắt chất chứa vạn nỗi bi ai, nay bỗng chốc… tắt điện.
Sự bi thương trong đôi mắt đen láy bay sạch không còn một mảnh. Đáy mắt long lanh ửng đỏ lập tức trở về trạng thái phẳng lặng như mặt giếng cổ, lạnh nhạt, chán chường và tỉnh bơ.
Cậu rút tay mình ra khỏi tay Vương Mỹ Lan một cách dứt khoát nhưng không thô lỗ, thong thả lấy từ trong túi áo ra một tờ khăn giấy, cẩn thận chấm nhẹ lên khóe mắt để lau đi vệt nước duy nhất vừa rơi. Động tác chuẩn xác, nâng niu như sợ mạnh tay một chút sẽ làm hỏng mất làn da vàng ngọc của mình.
“Hết giờ rồi, chị Lan. Chúng ta ra ngoài thôi.” Mạch Ngân nhàn nhạt nói, giọng điệu trong trẻo ban nãy đã hạ xuống vài tông, mang theo sự lười biếng thường ngày.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa kính tự động của quán cà phê. Vương Mỹ Lan đi bên cạnh, vẫn còn há hốc mồm, chưa kịp hoàn hồn trước tốc độ “lật mặt” nhanh hơn lật bánh tráng của cậu thanh niên.
Vừa bước ra đến hành lang, Mạch Ngân dừng lại. Ngón tay thon dài của cậu gõ thoăn thoắt trên màn hình điện thoại.
Ba giây sau, điện thoại trong túi xách của Vương Mỹ Lan rung lên. Cô mở giao diện chat, đập vào mắt là một tờ hóa đơn được liệt kê vô cùng chuyên nghiệp:
[Gói dịch vụ: Bạn trai thâm tình bảo vệ tôn nghiêm. Thù lao diễn xuất cơ bản (2 giờ): 5.000 tinh tệ. Phụ phí đặc biệt (Khóc rơi đúng một giọt nước mắt – đòi hỏi kỹ thuật cao, bám sát tâm lý nhân vật, tạo hiệu ứng thị giác mạnh): 500 tinh tệ. Tổng cộng: 5.500 tinh tệ. Vui lòng thanh toán sớm. Cảm ơn quý khách!]
Vương Mỹ Lan đọc xong dòng tin nhắn, ngẩng phắt đầu lên nhìn Mạch Ngân.
Lúc này, chàng trai “thâm tình” ban nãy đang nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười công nghiệp chuẩn 45 độ. Một nụ cười hoàn hảo, lịch sự vô khuyết nhưng sự ấm áp tuyệt đối không chạm tới đáy mắt.
“Hợp tác vui vẻ, chị Lan.” Mạch Ngân nhẹ nhàng nói, âm cuối hơi kéo dài đầy tính toán.
“Màn trình diễn vừa rồi chị ưng ý chứ? Kỹ thuật ép đúng một giọt nước mắt bên khóe mắt trái của em không phải ai cũng làm được đâu. Rất đáng đồng tiền bát gạo. Giờ thì phiền chị thanh toán hóa đơn để em còn đi mua bữa tối.”
Vương Mỹ Lan đứng sững mất ba giây, sau đó không nhịn được mà phì cười. Cô vừa bực mình vừa buồn cười trước sự thực dụng trần trụi của cậu nhóc này, nhưng không thể phủ nhận, số tiền này tiêu quá xứng đáng!
Ting!
Một tiếng thông báo tiền vào tài khoản vang lên giòn giã.
Ánh mắt lạnh nhạt của Mạch Ngân tức thì lóe lên một tia sáng rực rỡ, chân thực hơn bất kỳ biểu cảm nào cậu diễn từ đầu buổi đến giờ. Cậu gật đầu hài lòng, vẫy tay chào Vương Mỹ Lan rồi quay lưng bước thẳng về phía thang máy, không hề lưu luyến.
Tan làm, lớp mặt nạ gỡ xuống. Không còn là bạn trai hoàn hảo, không còn là nam chính ngôn tình. Mạch Ngân bây giờ chỉ là một kẻ chán đời, chai sạn cảm xúc và tôn thờ một chân lý duy nhất: Chỉ có tiếng “ting ting” của tiền gửi vào tài khoản mới mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.