Đến nội dung chính

Chương 1

admin 697 Chữ Cài Đặt

Quán cà phê nằm trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại Tinh Vân. Nơi đây luôn ngập tràn mùi hương của những hạt cà phê rang xay đắt đỏ và điệu Jazz cổ điển êm ái, là điểm đến quen thuộc của giới thượng lưu.

Thế nhưng, bầu không khí tại bàn VIP số 3 lúc này lại chẳng hề thư giãn chút nào.

“Cô tưởng tùy tiện tìm một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch đến đây thì chọc tức được tôi sao?” Gã đàn ông mặc vest bảnh bao đập mạnh tay xuống bàn, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh khỉnh.

“Vương Mỹ Lan, cô cũng hết thời rồi. Không có tôi, cô nghĩ cô kiếm được ai tốt hơn sao?”

Người phụ nữ tên Vương Mỹ Lan ngồi đối diện sắc mặt tái nhợt vì tức giận. Cô vừa định mở miệng phản bác thì một bàn tay thon dài, trắng trẻo đã nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay đang run rẩy của cô.
Đó là Mạch Ngân.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, tóc mái rủ xuống che đi vầng trán, tạo nên một dáng vẻ ngoan ngoãn, mềm mỏng nhưng lại toát ra sự kiên cường kỳ lạ.

Gã tình cũ liếc nhìn Mạch Ngân, hừ lạnh: “Mày nhìn cái gì? Chỗ của người lớn nói chuyện, trẻ ranh thì câm miệng lại. Cô ta trả mày bao nhiêu tiền để đến đây diễn trò?”

Thay vì tức giận hay chửi bới, hàng mi dài của Mạch Ngân khẽ run lên. Cậu từ từ ngước đôi mắt trong veo, đen láy lên nhìn gã đàn ông. Trong đôi mắt ấy chứa đầy sự uất ức, giằng xé nhưng lại quật cường đến cố chấp.

Mạch Ngân cắn chặt môi dưới, âm lượng không lớn nhưng đủ để những bàn xung quanh nghe thấy, giọng nói trong trẻo mang theo sự kìm nén đến vỡ vụn:

“Đúng, tôi không có sự nghiệp chói lọi như anh, cũng không giàu có bằng anh. Tôi vốn dĩ không có tư cách can thiệp vào quá khứ của hai người…”
Cậu hít một hơi thật sâu, khóe mắt dần ửng đỏ.

Tí tách.

Đúng một giọt nước mắt mỏng manh, lấp lánh như pha lê trượt khỏi đuôi mắt, rơi chuẩn xác xuống mu bàn tay của Vương Mỹ Lan. Giọt nước mắt ấy không làm cậu trông thảm hại, mà ngược lại, nó đẹp và xót xa đến mức khiến người đối diện phải nghẹn ngào.

Mạch Ngân siết nhẹ tay Vương Mỹ Lan, rành rọt thốt lên từng chữ: “Nhưng ít nhất, tôi biết trân trọng người trước mắt. Tôi sẽ không bao giờ để người phụ nữ mình yêu phải rơi nước mắt vì một kẻ không xứng đáng. Anh có mắt không tròng, vứt bỏ đi một viên ngọc, nhưng đối với tôi… cô ấy là cả sinh mệnh.”

Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng mất vài giây.

Gã bạn trai cũ há hốc mồm, mặt cắt không còn một giọt máu. Gã muốn chửi thề nhưng lại bị ánh mắt bi thương, chân thành đến mức tuyệt vọng của cậu thanh niên làm cho ớn lạnh, á khẩu không thốt nên lời. Vài vị khách ở các bàn lân cận đã bắt đầu xì xầm, chỉ trỏ gã bằng ánh mắt khinh miệt.
Không chịu nổi áp lực từ ánh nhìn của đám đông và sự lép vế thảm hại trước “tình mới” của bạn gái cũ, gã tra nam nghiến răng, đứng phắt dậy đá ghế, hậm hực xoay người chuồn thẳng.

Khi bóng dáng gã tình cũ khuất sau cửa thang máy, Vương Mỹ Lan mới thở hắt ra một hơi. Cô nhìn “cậu bạn trai nhỏ” bên cạnh, trong lòng trào dâng một niềm sảng khoái đến tột đỉnh. Trọn vẹn mười điểm không có nhưng! Cô chưa bao giờ thấy gã khốn kia bẽ mặt đến thế.

Vương Mỹ Lan xúc động nắm lấy tay Mạch Ngân: “Tiểu Ngân, em diễn tốt quá! Chị thực sự…”

Nhưng lời chưa kịp nói hết, một tiếng chuông báo thức lanh lảnh chợt vang lên từ chiếc điện thoại đặt trong túi áo Mạch Ngân.

Reng! Reng!