Khi bước chân Hà rời khỏi thềm nhà, trên trời sượt qua một đường sét màu trắng, Hà giật mình thu chân lại.
Gió rít gào cây cối rung lắc, khung cảnh bên ngoài rất đáng sợ, giống như vị thần tự nhiên nơi này đang xua đuổi cậu, không muốn cậu bước vào vùng đất của họ.
Nhưng chẳng hiểu vì sao hình ảnh của cậu bé ngoài kia cứ sáng lên trong tâm trí, khiến Hà chẳng thể quên đi.
Gió chợt lặng đi một chút, Hà liều mình chạy ra ngoài. Rời khỏi căn nhà trời bỗng ngừng mưa, gió cũng dừng lại, cây cối có vẻ thưa hơn, đây chắc là hiệu ứng khi gió dừng.
Trước khi đi về phía cậu bé, cậu dừng lại một chút nhìn căn nhà, màu sơn không sáng lắm, hơi cũ, bậc thềm mọc không ít dây hoa mười giờ, cảm giác căn nhà này đã lâu rồi không có người quét dọn.
“Chút nữa anh ấy quay lại phải nói chuyện này mới được, ngôi nhà ban đêm trông cũ quá.”
Lẩm bẩm một mình, rồi xoay người đi nhanh về phía cậu bé.
Bước lại gần cậu nghe thấy tiếng khóc.
Cậu bé trông khoảng mười mấy tuổi, mặc áo phông trắng cùng quần đùi ngắn đơn giản, trời mới mưa xong chưa kể còn có hơi lạnh cậu bé mặc thế này rất dễ bị cảm.
Hà bước lại gần, lên tiếng gọi: “Em trai.”
Cậu bé giật mình quay đầu lại, khi nhìn thấy cậu hai mắt cậu bé mở to như thể thấy thứ gì đó lạ lắm. Cậu bé hoảng loạn đứng lên, bước chân loạng choạng nên ngã về sau rơi xuống hồ.
Hà vội vàng nhảy xuống bơi về phía cậu bé, ôm lấy cậu. Cơ thể cậu bé rất ấm, người ta nói thân nhiệt trẻ còn thường cao hơn người lớn, quả không sai.
Cậu ôm lấy eo cậu bé kéo vào bờ, cậu bé rất hợp tác khua tay bơi theo.
Lúc lên bờ tay cậu chợt nhói lên cảm giác như chạm phải lửa, cậu rụt tay lại nhìn xuống phát hiện ngón tay đang chạm vào vòng đeo tay bằng gỗ của cậu bé. Không kịp nhìn rõ chất gỗ và hình dáng cậu bé nhanh chóng lùi lại, cách xa Hà, đồng tử màu đen mở lớn nhìn cậu chằm chằm.
Cơn đau dịu đi rất nhanh, vị trí ngón tay từng bỏng rát chẳng còn cảm giác gì, Hà xoa nhẹ, cảm thấy rất kỳ lạ nhưng chẳng nghĩ nhiều, mỉm cười nhìn cậu bé, vươn tay vuốt nước trên mặt. Quần áo trên người ướt sũng, vốn đã lạnh giờ còn thêm tình trạng này Hà cảm thấy cơ thể của mình sắp cứng, làn da cũng tái đi nhiều trắng bệch tựa như người chết.
Cậu xoa tay nói với cậu bé: “Lần sau đừng ngồi sát mép hồ như vậy rất nguy hiểm.”
Cậu bé không đáp, nhìn cậu chằm chằm, bước chân tiếp tục lùi lại, thể hiện một thái độ rõ ràng rất đề phòng cậu.
Hà chẳng trách.
“Nhà em gần đây à?” Cậu hỏi, nhìn qua đối diện, thấy một căn biệt thự màu trắng ngà, nhìn rất đẹp, kiểu kiến trúc độc đáo không giống kiểu Pháp cổ kính, dùng kính làm cửa chiếm cả mảng tường lớn, ánh đèn màu trắng sáng choang.
Cậu chỉ về phía đó hỏi: “Nhà em đó à?”