Đến nội dung chính

Chương 5: Thành phố sương mù

admin 629 Chữ Cài Đặt

Cả nhóm đến Đà Lạt vào khoảng năm giờ chiều, nay là tháng mười đang là thời điểm mùa mưa, vừa tiến vào khu vực thành phố một trận mưa rào nặng hạt đã chào đón họ.

Không khí giảm xuống nhanh chóng, Uyên và Nhã liên tục xoa tay vì lạnh.

Uyên nhõng nhẽo nói với Tuấn: “Anh em lạnh quá!”

Tuấn mỉm cười đáp lại cô: “Ngoan chờ chút nữa thôi sắp đến nhà anh rồi.”

“Chỗ đó thế nào có đẹp không?”

“Đẹp lắm, nằm gần Dinh Bảo Đại một.”

“Oa vậy chúng ta có thể ghé Dinh Bảo Đại ngắm chút không?”

“Chắc là có.”

Hà cố lờ đi tiếng nói chuyện ở hàng ghế đầu, nhìn ra ngoài.

Ngoài danh xưng thành phố sương mù Đà Lạt còn có biệt danh khác là thành phố ngàn hoa. Hai bên đường ngập tràn các loại hoa, dù đang oằn mình giữa cơn mưa lớn vô vàn cánh hoa vẫn rực rỡ khoe sắc.
Khác với Sài Gòn nhộn nhịp nơi này bình yêu vô cùng, lượng xe cộ không dày đặc, vào tháng mưa bầu trời âm u tạo cho thành phố này một cảm giác buồn buồn.

Xe của nhóm từ từ lướt qua từng cung đường lên đồi, hoa cỏ lùi lại nhường chỗ cho rừng thông hiu hắt.

Càng đi càng vắng, lúc đến gần nhà Tuấn trên đường thưa người hẳn lâu lâu mới có một chiếc xe máy vụt qua.

“Đẹp quá!”

Uyên ồ lên khi thấy ngôi nhà.

Những căn biệt thự biệt lập ở nơi này đa số đều mang phong cách Pháp, màu sơn ấm áp, kiến trúc độc đáo sang trọng.

Ngôi nhà trước mặt họ cũng tương tự, màu sơn vàng ấm bên ngoài, hoa văn trang trí ở các cột tinh tế, mái ngói cổ kính, vị trí nằm ẩn mình giữa những thân cây cao tạo cảm giác như cung điện cách biệt với thế giới bên ngoài, vừa sang trọng lại bình yên, đây quả thật là một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng.
Hà lén nhìn qua Tuấn, cậu biết nhà hắn giàu nhưng đến mức có thể mua một căn biệt thự kiểu này ở Đà Lạt đúng là không đơn giản, xem ra cậu vẫn chưa hiểu hết về Tuấn.

Hà có chút chạnh lòng.

“Xuống thôi nào, nhớ chạy nhanh nhé trời còn mưa đấy.” Tuấn nói.

Uyên xuống xe cùng Nhã chạy nhanh vào nhà.

Hà ra phía sau phụ Phong lấy đồ.

Phong không cho cậu đụng vào bảo: “Vào nhà đi em, để anh cầm hộ cho.”

Cậu lắc đầu cầm lấy túi của mình, khi tính cầm túi của Tuấn, hắn nhanh tay giành lấy, không nhìn cậu mà quay người đi.

Cơn mưa chiều Đà Lạt lạnh như đá, buốt vào nơi sâu nhất trong lòng Hà.

“Đi thôi.” Phong lên tiếng.

Hà miễn cưỡng cười đi theo hắn.

Ánh đèm trong nhà được bật lên, màu vàng ấm, nội thất và bài trí cũng thiên màu ấm, như vàng đậm, nâu trầm hoặc màu cà phê khiến cho không gian trở nên gần gũi, kiểu vừa gặp đã muốn ở lại.
“Nhà này đủ cho mỗi người một phòng đấy, thoải mái chọn nhé.” Tuấn nói.

Uyên lại gần khoác tay hắn: “Chúng ta ngủ chung một phòng đi!”

Nhã đứng bên cạnh ồ lên, trêu: “Hai người đừng quên ở đây có tới ba người đang độc thân đấy nhé!”

Uyên cười hạnh phúc: “Vậy mày nhân dịp này nhanh kiếm người yêu đi. Hai anh đây ai cũng đẹp hết nè.”

Cô nhìn về phía Hà: “Đặc biệt là Hà, đẹp thật đấy, da trắng nữa tao là con gái mà còn không trắng bằng.”

Nhã nhìn qua Hà ánh mắt có chút toan tính.

Hà vờ như không thấy cầm hành lý lên nói: “Tôi lên lầu trước.”