Đến nội dung chính

Chương 8.3: Náo loạn tông môn

admin 530 Chữ Cài Đặt

Lúc này Diệp Khinh Trúc mới hậm hực lên tiếng: “Đại sư tỷ, không phải chúng đệ muốn làm loạn. Mà là ở Học đường, có mấy kẻ mắt mù dám chế nhạo Sở Sở. Chúng bảo muội ấy không có thiên phú, chỉ là cái bình hoa, không xứng được vào đỉnh Nguyên Ninh.”

Trình Tiêu tiếp lời, nắm đấm siết chặt: “Đúng thế! Bọn chúng bảo Sở Sở cướp chỗ của những thiên tài khác. Đệ tức quá, không nhịn được nên đã đấm cho tên cầm đầu một trận thừa sống thiếu chết. Kết cục là bị Chưởng môn phạt giam vào Hối lỗi đường.”

“Vậy còn những người khác?” Nhược Thi liếc mắt nhìn Hàn Vũ.

Hàn Vũ gãi đầu, vẻ mặt bất bình: “Bọn đệ thấy Tam sư huynh bị phạt oan nên kéo đến chỗ Chưởng môn nói lý lẽ. Ai ngờ Chưởng môn bảo bọn đệ là ỷ lớn hiếp nhỏ, không biết giữ phong thái tiền bối nên phạt cả lũ luôn.”
Tô Nhược Thi nghe xong chỉ biết câm nín, đưa tay lên bóp trán. Sư phụ của các nàng Trưởng tôn Hoài Ức là đồ đệ bế quan của Thái Thượng Lão Tổ, xét về vai vế, Hoài Ức ngang hàng với sư phụ của Chưởng môn đương nhiệm.

Thế nên, dù Tô Nhược Thi hay Diệp Khinh Trúc tuổi đời còn rất trẻ, nhưng theo lễ nghi, các đồ đệ bình thường của lục phong gặp họ đều phải cúi đầu gọi một tiếng sư thúc hoặc sư cô. Ngay cả các Phong chủ khi gặp họ cũng thường xưng huynh gọi đệ.

Chính vì cái địa vị cha chú cao ngất ngưởng này mà việc đám sư đệ của nàng ra tay đánh đệ tử ở Học đường chẳng khác nào người lớn đi bắt nạt trẻ con. Dù kẻ kia có sai khi xúc phạm Triệu Sở Sở, nhưng thay vì báo cho sư phụ của hắn ta để dạy dỗ lại. Đám khỉ ấy lại trực tiếp ra tay dùng vũ lực, khiến Chưởng môn không phạt không được.
“Các đệ… thật là…” Tô Nhược Thi thở hắt ra, không biết nên mắng hay nên cười.

Kiếp trước nàng luôn là người đứng ra giải quyết hậu quả cho bọn họ, không ngờ kiếp này trốn đi làm nhiệm vụ mà cũng không thoát.

Nàng nhìn sang Triệu Sở Sở, thấy nàng ta vẫn đang sụt sùi, đôi mắt lấp lánh nhìn nàng như thể nàng là cả thế giới. Trong lòng Tô Nhược Thi dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa thấy phiền phức, vừa thấy có gì đó không đúng với diễn biến kiếp trước.

“Thôi được rồi, đã đến đây rồi thì theo ta vào trong. Ở đây còn có việc cần các đệ giúp, khi nào trở về tông môn ta sẽ đích thân đến chỗ Chưởng môn một chuyến.”

Có Tô Nhược Thi chống lưng, đám Diệp Khinh Trúc lập tức trở nên vui vẻ. Đúng thế mỗi lần bọn họ gây chuyện đều có sư tỷ dọn dẹp, so với vị sư phụ hiếm khi thấy mặt kia thì Tô Nhược Thi mới chính là “phụ mẫu” thật sự.