“Tới lượt cậu lấy cơm rồi kìa, phía sau còn đang chờ đấy.”
Lưu Giai Huệ hoàn hồn cố nén sự bực bội trong lòng, nặn ra một nụ cười dịu dàng rồi bước lên nhận phần cơm.
Thế nhưng nhìn thức ăn trong bát, cô ta chẳng còn thấy ngon miệng chút nào. Ánh mắt vẫn cứ vô thức liếc về phía Từ Tắc.
Phía bên kia, Từ Tắc vừa lấy cơm xong liền sải bước rời đi, dáng vẻ vội vã hơn hẳn thường ngày.
Sau khi ăn trưa xong Đồng Yểu bèn vào phòng nghỉ ngơi. Còn Từ Tắc đã tự giác đem chỗ quần áo đã ngâm từ sáng đi giặt sạch rồi phơi lên dây, sau đó quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ đang khép kín.
Tối qua sau khi bị cô đuổi ra ngoài, Từ Tắc phải ngủ ở phòng bên cạnh. Thậm chí anh còn chẳng có chăn đắp, chỉ có thể lấy quần áo phủ lên người tạm bợ qua một đêm.
Trong quân đội có quy định phải ngủ trưa để đảm bảo thể lực cho buổi chiều.
Từ Tắc bước tới trước cửa phòng, do dự một lát rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Đồng Yểu quay lưng về phía cửa, nằm ngủ ở phía trong mép giường. Thực ra cô đã nghe thấy tiếng động nhưng lười đến mức chẳng buồn mở mắt nhìn.
Từ Tắc bước tới bên giường nhìn bóng lưng cô hỏi:
“Em ngủ chưa?”
Đồng Yểu khẽ cau mày không thèm đáp. Nhưng bàn tay lại âm thầm kéo mép chăn lên một chút.
Từ Tắc mím môi.
“Anh lên giường nằm nhé?”
Anh cần phải giữ thể lực đầy đủ mới có thể ứng phó với những tình huống bất ngờ trong lúc làm nhiệm vụ. Chuyện này không thể xem nhẹ.
Đồng Yểu trở mình. Gương mặt nhỏ nhắn vùi trong chăn bông vẫn không giấu nổi vẻ xinh đẹp kiều diễm.
“Anh đã từng ngủ với ai bao giờ chưa?”
Ánh mắt Từ Tắc khựng lại.
Anh đương nhiên từng ngủ cùng người khác. Những lúc vật tư thiếu thốn hoặc phải thực hiện nhiệm vụ ngoài trời, mấy người đàn ông chen chúc trong một chiếc lều bạt, thậm chí nằm chung trên một đống rơm cũng là chuyện hết sức bình thường.
Thế nhưng anh hiểu rất rõ điều Đồng Yểu đang hỏi không phải chuyện này.
Anh nhìn cô chăm chú.
“Ý em là sao?”
“Phụ nữ ấy.”
Đồng Yểu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh đã từng ngủ với phụ nữ bao giờ chưa?”
“Chưa từng.”
“Em là người đầu tiên.”
Tối qua anh mới nằm được một lát đã bị cô đuổi thẳng ra ngoài.
Đồng Yểu nhìn sâu vào mắt anh như muốn nhìn xem lời này có phải thật hay không. Ánh mắt Từ Tắc thẳng thắn, không chút né tránh, mặc cho cô nhìn thế nào cũng không hề dao động.
Một lúc sau Đồng Yểu mới thu hồi ánh mắt. Cô khẽ nhích vào phía trong, chừa phần lớn khoảng trống ở mép ngoài giường.
Mục đích cô lặn lội tới tận đây không phải để đối đầu với anh. Một khi đã không muốn người phụ nữ khác cướp mất chồng mình, Đồng Yểu đương nhiên sẽ không ngốc đến mức tự tay đẩy anh ra ngoài.
Huống hồ cô đã cất công tới tận đây rồi, nếu cứ cố chấp hơn thua với anh người chịu thiệt cuối cùng vẫn là chính cô.
Chiếc giường không rộng lắm, hai người nằm khá sát nhau nên cánh tay thỉnh thoảng còn vô tình chạm vào nhau.
Do thể chất bẩm sinh nên người Đồng Yểu lúc nào cũng mát lạnh, đặc biệt vào mùa đông tình trạng này càng rõ rệt.
Làn da cô khẽ chạm vào cánh tay Từ Tắc, lúc này Đồng Yểu mới nhận ra thân nhiệt của người đàn ông này cao đến vậy.
Cọ vào người anh thật sự rất ấm, lại dễ chịu.
Đồng Yểu trước giờ chưa từng chịu thiệt. Thấy vậy cô lập tức nhích sát về phía Từ Tắc thêm một chút. Bên cạnh giống như có một chiếc lò sưởi vậy, chỉ cần đến gần thôi cũng thấy ấm hơn rất nhiều.