Đến nội dung chính

Chương 28

admin 699 Chữ Cài Đặt

Từ Tắc nằm ngửa nhìn trần nhà. Mọi động tĩnh của Đồng Yểu anh đương nhiên cảm nhận được rõ ràng.

Khoảng cách quá gần, anh còn ngửi thấy mùi hương của cô nữa… Điều này đúng là tra tấn anh mà.

Từ Tắc im lặng rút cánh tay lại một chút, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Thấy nguồn hơi ấm bên cạnh đột nhiên biến mất, Đồng Yểu cau mày, lập tức vươn hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh.

“Sao thế, không cho ôm à? Định giữ thân như ngọc cho ai đấy?”

Từ Tắc mở bừng mắt nhíu mày nhìn cô.

“Đừng nói lung tung.”

Hôn sự của hai người tuy diễn ra khá vội vàng, nhưng quyết định kết hôn của Từ Tắc hoàn toàn nghiêm túc. Nếu không sau khi cưới anh đã chẳng gửi phần lớn tiền lương về quê cho Đồng Yểu chi tiêu.

Thấy lời nói của cô từ đầu đến cuối đều đầy vẻ nghi ngờ, rõ ràng là không tin anh, Từ Tắc dứt khoát ngồi bật dậy.
“Chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi.”

Đồng Yểu ôm chặt chăn bông chẳng buồn nhúc nhích, cô vốn lười lại sợ lạnh đấy nhé…

Nào ngờ Từ Tắc như nhìn thấu suy nghĩ của cô, dứt khoát dùng chăn bông quấn kín người cô bế cô ngồi dậy, chỉ để lộ ra một cái đầu tròn vo nhỏ nhắn.

Đồng Yểu lườm anh.

“Nói chuyện gì?”

“Tại sao em lại nghĩ như vậy?”

“Hửm?”

“Tại sao lại nghĩ anh từng ngủ với người phụ nữ khác? Lại còn nghĩ anh phải giữ thân như ngọc cho ai?”

Đồng Yểu ngước mắt nhìn anh.

Đường quai hàm của Từ Tắc lúc này căng cứng, đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc đến mức như thể đây là chuyện hệ trọng liên quan trực tiếp đến danh dự của anh. Quân nhân vốn rất coi trọng những chuyện như vậy nên Đồng Yểu hiểu rõ.

Cô khẽ ôm chặt chăn bông.

“Có người nói với em là anh muốn về quê ly hôn với em.”
“Ai nói?”

“Người đó còn bảo anh đã qua lại với một cô nữ quân nhân bên đoàn văn công nữa.”

“Không thể nào.”

Từ Tắc trầm giọng khẳng định.

Ngoài những lúc thật sự cần thiết vì công việc, ngay cả nói chuyện với phụ nữ anh còn hiếm khi nói nữa là huống hồ là chuyện khác.

Từ Tắc khẽ nheo mắt.

“Em nghe những lời đó nên mới quyết định tới đây theo quân sao?”

“Không được à?” Đồng Yểu hừ nhẹ.

“Lời anh nói có đáng để em tin không? Cấp bậc của anh đã đủ tiêu chuẩn từ lâu rồi, nhưng anh chưa từng chủ động bảo em tới theo quân. Là vì sao chứ?”

“Em không thích hợp để theo quân.”

Theo quân không đơn giản chỉ là chuyện vợ chồng được đoàn tụ, mà còn có nghĩa là cô phải rời khỏi môi trường quen thuộc, làm quen với cuộc sống khép kín, có phần gian khổ ở quân khu.
Ngay từ ngày quyết định kết hôn Từ Tắc đã biết người vợ tương lai của mình là người thế nào.

Cô là một cô gái được gia đình nâng niu, chiều chuộng từ nhỏ. Anh phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể giúp cô tiếp tục có một cuộc sống đầy đủ, thoải mái như trước.

Huống hồ nơi này là phương Bắc, khí hậu và cuộc sống khác xa quê nhà. Chỉ cần ở đây thêm một thời gian cô sẽ cảm nhận được sự khác biệt ở mọi mặt.

Đồng Yểu nghe ra ý trong lời anh. Anh đang chê cô không chịu được khổ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại cô đúng là không chịu được khổ thật. Chủ yếu là những chuyện không cần thiết hà cớ gì cô phải tự làm khổ mình?

Cuộc sống ở thôn quê trước đây thảnh thơi biết bao. Nếu không phải nghe được những lời đồn kia cô còn lâu mới chịu lặn lội tới cái nơi này đâu.

Ở thôn Thanh Thủy ít nhất còn có bố mẹ, anh trai, chị gái hết mực yêu thương chiều chuộng cô, lại có cả mấy đứa cháu trai cháu gái đáng yêu cũng cưng chiều cô nốt…