Đến nội dung chính

Chương 16

admin 606 Chữ Cài Đặt

Bên trong quả nhiên không còn một ai. Nhưng vì không gian quá rộng, trống trải đến mức khiến người ta thấy hơi rợn. Đồng Yểu bước từng bước, tiếng chân vang vọng rồi dội ngược lại bên tai khiến cô càng lúc càng thấy sợ.

Đồng Yểu sợ đến hồn vía lên mây, co chân chạy vụt ra ngoài:

“Từ Tắc!”

Từ Tắc vừa đi được hai bước, nghe tiếng gọi liền lập tức quay lại. Thấy cô hoảng hốt chạy ra, anh sải bước tới:

“Sao thế em?”

“Không được đâu, bên trong rộng quá lại chẳng có lấy một bóng người. Em sợ lắm!”

Phần lớn thời gian Đồng Yểu chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ ở nhà, làm sao từng ở một nơi rộng lớn, trống trải đến rợn người như thế này. Huống chi còn phải cởi hết quần áo. Chỉ nghĩ đến thôi da gà trên người cô đã nổi hết lên làm gì có can đảm tắm nữa.
Từ Tắc vốn đã quen với sự tự lập và kỷ luật trong quân đội nên hoàn toàn không hiểu được nỗi sợ của cô. Thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải thích:

“Là vì em muốn đi muộn thế này mà.”

Anh tự thấy giọng mình rất bình thường, chẳng qua chỉ đang nói sự thật. Nhưng lọt vào tai Đồng Yểu, câu nói ấy lại trở nên cứng nhắc, nghiêm nghị, thậm chí còn mang theo vẻ trách móc và thiếu kiên nhẫn.

Cơn tủi thân trong lòng lập tức dâng lên. Cô hung hăng trừng mắt nhìn Từ Tắc một cái rồi dứt khoát quay người, đi thẳng về phía nhà.

Từ Tắc sững người một lát rồi vội vàng bước theo, nắm lấy cánh tay cô:

“Em không tắm nữa à?”

Anh thật sự không hiểu tại sao cô lại đột nhiên nổi giận như vậy.

Đồng Yểu đỏ hoe mắt:

“Không tắm nữa!”

Cô vùng vằng muốn bước đi nhưng cánh tay đã bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt. Sức cô làm sao có thể so với anh, giãy giụa mãi vẫn không thoát được, cuối cùng bực bội quát lên:
“Buông em ra!”

Từ Tắc nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của cô, theo phản xạ lập tức buông tay.

Đồng Yểu hậm hực sải bước thật nhanh về phía sân nhà mình. Lúc đi, cô còn cảm thấy con đường dài dằng dặc, vậy mà dưới cơn giận, chưa đầy năm phút cô đã về đến cổng.

Thấy cổng sân đang khóa, cô quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông vẫn lặng lẽ đi theo phía sau:

“Mở cửa!”

Cô mệt đến thở không ra hơi. Bình thường chỉ đi bộ thong thả mười phút cũng đã thấy mệt huống hồ vừa rồi cô còn đi nhanh như chạy. Lúc này cô thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội, chóp mũi cũng đỏ ửng vì vừa mệt vừa tức.

Từ Tắc lấy chìa khóa ra mở then cửa.

Đồng Yểu vừa bước vào nhà đã đi thẳng về phòng ngủ, tức tối ngồi phịch xuống mép giường. Hơi thở của cô đến giờ vẫn chưa ổn định, Từ Tắc nhìn thấy vậy khẽ cau mày, anh đi ra ngoài rót một cốc nước ấm rồi mang vào phòng:
“Uống một ngụm đi em.”

Đồng Yểu ngoảnh mặt sang chỗ khác, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho anh.

Từ Tắc mím môi… Giọng anh có phần khô khan, vụng về nói:

“Em uống một ngụm cho đỡ rát họng. Đừng tự làm khổ chính mình.”