Viền mắt Đồng Yểu vẫn còn đỏ hoe. Cô nhìn chiếc cốc được đưa tới trước mặt, cô cắn môi do dự hai giây rồi vẫn hậm hực nhận lấy ngửa đầu uống một hơi. Vừa tức vừa mệt khiến lồng ngực cô phập phồng dữ dội.
Thấy cô uống hết nước, đường quai hàm đang căng cứng của Từ Tắc mới thoáng thả lỏng.
“Anh sang nhà thím Hứa đun nhờ ít nước rồi mang về. Em cứ tắm trong phòng nhé.”
Cổ họng Từ Tắc hơi khô, giọng nói cũng thấp xuống:
“Như vậy có được không em?”
Đồng Yểu ngẩng đầu liếc anh một cái, cộc lốc đáp lại:
“Ừ.”
Cô đã ngồi tàu suốt hai ngày mà chưa được tắm rửa. Nếu tối nay không tắm sạch sẽ thì ngay cả bản thân cô cũng chịu không nổi mất.
Thấy cô gật đầu Từ Tắc liền xoay người đi ra ngoài.
Hứa Anh vẫn chưa đi ngủ. Nghe Từ Tắc nói rõ mục đích sang nhà, bà lập tức mở cửa bảo:
“Ái chà, thím quên béng mất chuyện này. Hồi mới chân ướt chân ráo tới đây thím cũng chẳng quen với cái nhà tắm công cộng ấy. Huống chi vợ cháu lại là cô gái non nớt mỏng manh như thế.”
“Da con bé non mịn đến mức chỉ cần véo nhẹ một cái là đỏ lên rồi. Nếu thật sự bước vào cái nhà tắm lớn kia, bao nhiêu con mắt chẳng đổ dồn vào người nó, ai mà chịu cho nổi. Ha ha!”
Nghe đến câu “chỉ cần véo nhẹ một cái là đỏ lên” khóe môi Từ Tắc khẽ mím lại.
“Thím Hứa, ngày mai cháu mua than về sẽ trả lại thím ạ.”
Hứa Anh lập tức xua tay:
“Nhà các cháu có nấu nướng đâu mà mua than làm gì. Chỉ có hai cục than thôi đừng nói đến chuyện trả với không trả. Cháu làm thế chẳng phải coi thím như người ngoài sao?”
Từ Tắc nói:
“Cô ấy không quen tắm ở nhà tắm công cộng. Ngày mai cháu cũng mua ít than về tự đun nước tắm ở nhà.”
Hứa Anh nghe vậy liền gật gù:
“Ồ, như thế cũng tốt. Sau này còn tiện nấu nướng ở nhà mà, à này vợ cháu có thích trồng rau không? Thím vẫn còn mấy túi hạt giống đây, thím cho con bé hai túi nhé.”
Đồng Yểu mới tới nên mọi người vẫn chưa hiểu rõ về cô, mà Từ Tắc cũng không tiện nói thẳng… Hai người cùng lớn lên trong một thôn nên anh rất rõ ràng việc cô được nuông chiều như thế nào, cũng biết cô hiếm khi bước chân ra khỏi cửa chứ đừng nói là thấy cô phải động tay vào việc gì. Làm sao cô biết nấu cơm hay trồng rau được chứ?
“Dạ thôi không cần đâu thím Hứa. Cô ấy chắc không biết trồng rau hay nấu cơm đâu ạ.”
Từ Tắc nói tiếp:
“Thím Hứa cứ đi ngủ trước đi ạ. Cháu đun nước xong sẽ dọn dẹp sạch sẽ rồi khóa cửa cẩn thận cho thím.”
Trời quả thực đã khuya, bình thường giờ này Hứa Anh đã lên giường từ lâu. Bà ngáp một cái rồi cũng không nán lại nói chuyện thêm, chỉ bảo:
“Được rồi, thế thím vào phòng trước nhé.”
Khoảng mười phút sau Từ Tắc xách hai thùng nước nóng trở về. Anh đặt chúng cạnh nhà vệ sinh rồi hỏi cô:
“Tắm ở đây được không em?”
Đồng Yểu gật đầu:
“Được.”
Từ Tắc đã pha sẵn nước ở nhiệt độ vừa phải cho cô rồi mới rời đi. Hai thùng nước vừa đủ để cô tắm rửa sạch sẽ.
Bản thân anh cũng chưa tắm nên bước ra ngoài cầm chậu tắm đi thẳng tới nhà tắm công cộng. Anh sợ Đồng Yểu ở nhà một mình lại hoảng sợ như lúc nãy nên anh cố ý đi thật nhanh, đến cả thời gian tắm rửa cũng rút ngắn đi rất nhiều.
Khi trở về nhà anh thấy cửa phòng ngủ đã đóng kín mít. Từ Tắc bước tới trước cửa, suy nghĩ một lát rồi vẫn lịch sự gõ cửa: