Trước đây cô và Từ Tắc vốn chẳng thân thiết gì cho cam, chuyện cưới nhau cũng có thể xem là bất đắc dĩ, làm gì có chuyện một lòng một dạ nhớ nhung tha thiết như lời thím ấy nói. Nghe thím kể, xem ra ở đây quả thật có không ít phụ nữ thầm thương trộm nhớ Từ Tắc.
Đồng Yểu liếc nhìn Từ Tắc đang ngồi cạnh Lưu Sư trưởng. Dù ngồi trên ghế, lưng anh vẫn thẳng tắp. Từ góc nhìn của cô chỉ thấy được gương mặt nghiêng của anh, nhưng như vậy cũng đủ để nhìn rõ đường quai hàm góc cạnh, cứng cỏi và đôi môi mím chặt. Dưới ánh đèn, cả người anh toát lên vẻ điềm đạm, vững chãi khó tả.
Không thể phủ nhận, anh quả thật rất đẹp trai. Đồng Yểu ít tiếp xúc với người ngoài, nhưng đúng là cô chưa từng gặp người đàn ông nào khôi ngô, tuấn tú hơn anh.
Lưu Đào vừa chạy ra ngoài chơi về, lúc này nhảy chân sáo đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy hai người trong phòng, cậu lập tức reo lên:
“Chị dâu!”
Trước mặt bố mẹ cậu Đồng Yểu vẫn rất biết giữ ý, liền mỉm cười gật đầu.
Lưu Đào nhanh nhẹn chạy tới:
“Chị dâu ăn quýt không ạ? Đây là quả em vừa cướp… à không, vừa được người ta cho đấy!”
Vương Tú Cần vừa nghe xong đã nghiến răng:
“Thằng ranh này, mày lại đi cướp quýt của ai đấy?”
Lưu Đào vội vàng chối đây đẩy:
“Con không có cướp, người ta cho con thật mà!”
Vừa nói, cậu vừa thoăn thoắt bóc một quả quýt. Cậu không bóc hết hẳn mà chìa thẳng tới trước mặt Đồng Yểu:
“Chị dâu ăn đi, ngọt lắm đấy ạ!”
Đồng Yểu nhìn quả quýt trước mặt. Từng múi căng mọng bóng bẩy, tươi rói, trông vô cùng hấp dẫn.
Thế nhưng… cô lại liếc sang Từ Tắc đang ngồi cách đó không xa.
Từ Tắc đã đứng dậy bước tới. Anh bình thản gạt Lưu Đào sang một bên, liếc qua mấy quả quýt nhét đầy trong túi áo cậu rồi thò tay lấy ra một quả.
“Hôm nay tôi thấy Tiểu đoàn trưởng Lưu hình như có mua quýt thì phải.”
Lưu Thịnh vừa nghe vậy liền bật dậy khỏi ghế, chộp lấy chiếc chổi lông gà rồi lao thẳng về phía Lưu Đào. Thằng bé thấy tình hình không ổn, lập tức co giò bỏ chạy.
“Thằng ranh con! Mày lại đi cướp đồ của thằng Nhị Cẩu nhà người ta hả?”
Lưu Đào vừa la oai oái vừa né những cú vụt của bố. Bố cậu mà đã ra tay thì chẳng bao giờ đánh cho có lệ, một cú thôi cũng đủ khiến người ta đau mấy ngày liền. Lúc này cậu chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chị dâu mà chỉ biết ôm đầu chạy vòng vòng khắp nhà.
Đồng Yểu thích thú đứng xem cảnh náo nhiệt trước mắt. Đúng lúc ấy, một quả quýt đã bóc sạch vỏ bỗng xuất hiện trước mặt cô.
Cô ngẩn người. Chẳng phải đây là đồ cướp được sao? Không cần trả lại à?
Từ Tắc hạ giọng:
“Ăn đi, không sao đâu.”
Lưu Sư trưởng dù sao cũng đã có tuổi, sức lực tất nhiên không thể nào đọ lại Lưu Đào – người đã được Từ Tắc huấn luyện suốt một thời gian dài. Vì thế cho đến tận lúc Từ Tắc và Đồng Yểu xin phép ra về, ông vẫn còn đang thở hổn hển đuổi theo đánh con trai.
Lưu Đào cũng biết giữ thể diện cho bố nên chỉ chạy vòng quanh trong nhà, nhất quyết không dám chạy ra ngoài để người khác nhìn thấy cảnh Sư trưởng đuổi đánh con trai.
Lúc này, nhà tắm công cộng đã vắng tanh, không còn bóng người. Từ Tắc đưa cô đến trước cửa rồi nói:
“Nhà tắm nam ở bên kia. Anh tắm xong sẽ ra đây đợi em nên em không cần vội đâu.”
Đồng Yểu “ồ” một tiếng, bưng chậu tắm bước vào trong.