Đến nội dung chính

Chương 64

admin 783 Chữ Cài Đặt

Lưu Giác nghe vậy, hai mắt mở to ngạc nhiên, sau đó cắn răng nói: “Tôi cũng có thể!”

Từ Văn Lạc: “…”

Trong phòng đồ chơi vẫn cứ ồn àomãi còn không khí ngoài cửa lại khá yên tĩnh.

Thấy Diệp Thư Hàng quay lưng đi về phía cầu thang, Lạc Duật ngạc nhiên, “Cậu sao vậy? Không phải đến tìm Từ Văn Lạc chơi sao?”

Diệp Thư Hàng mím chặt môi, không trả lời Lạc Duật. Đôi mắt vàng kim của cậu lộ ra vẻ buồn bã và đau lòng. Cậu không ngờ chỉ vài ngày không gặp, bạn thân nhất bên cạnh Từ Văn Lạc đã trở thành những người khác. Rõ ràng lần gặp trước Từ Văn Lạc còn nói cậu là bạn thân nhất của mình.

Diệp Thư Hàng càng nghĩ càng thấy bực bội, trong khi Lạc Duật vẫn cứ nói lảm nhảm bên tai khiến cậu tức giận dừng bước, nhìn Lạc Duật bằng ánh mắt sắc bén.

Lạc Duật: “…” Không ngờ, ánh mắt của thằng nhóc này khi tức giận lại khá đáng sợ.
Dù ánh mắt của Diệp Thư Hàng có vẻ uy hiếp, nhưng điều đó không làm Lạc Duật, người đã trải qua nhiều trận chiến sợ hãi.

Anh mỉm cười đầy thách thức với Diệp Thư Hàng, rồi hướng về phía phòng đồ chơi hét lớn: “Từ Văn Lạc, ra đây, Diệp Thư Hàng đến tìm em này.”

Diệp Thư Hàng không ngờ Lạc Duật lại làm vậy, cậu ngay lập tức trố mắt ngạc nhiên, trông như một con sói con vừa bị chọc giận.

Trong khoảnh khắc đó Diệp Thư Hàng không biết nên đi hay ở.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, Từ Văn Lạc đã lao ra từ phòng đồ chơi.

Lý Ngôn và Lưu Giác cũng chạy ra theo sau cậu.

Vừa nhìn thấy Diệp Thư Hàng ngoài phòng, Từ Văn Lạc lập tức đôi mắt sáng lên đầy phấn khích.

Cậu ngay lập tức chạy đến trước mặt Diệp Thư Hàng, “Anh Diệp Thư Hàng, sao anh lại đến đây?”

Mặc dù mấy ngày nay thỉnh thoảng Từ Văn Lạc vẫn nói chuyện với Diệp Thư Hàng trên mạng, nhưng đã lâu rồi họ không gặp mặt nhau.
Nghe Từ Văn Lạc hỏi, Diệp Thư Hàng hơi căng thẳng nắm chặt tay mình, khuôn mặt cũng trở nên căng thẳng hơn.

Cậu đến tìm Từ Văn Lạc có gì lạ không?

Từ Văn Lạc hỏi như vậy, có phải sự xuất hiện của cậu đã gây phiền phức cho Từ Văn Lạc không?

Có phải vì Từ Văn Lạc đã có bạn mới, nên bắt đầu cảm thấy cậu nhạt nhẽo và buồn chán?

Chỉ trong một khoảnh khắc, Diệp Thư Hàng đã suy nghĩ rất nhiều. Tâm trạng cậu càng ngày càng tồi tệ hơn, cảm giác chua xót trào lên trong lòng.

“Anh Diệp Thư Hàng, em nhớ anh lắm!”

Đang băn khoăn không biết mình có nên chủ động rời đi không thì Diệp Thư Hàng bất ngờ nghe Từ Văn Lạc nói vậy. Cậu liền thả lỏng bàn tay đang nắm chặt.

Thấy Từ Văn Lạc chỉ chăm chú nói chuyện với Diệp Thư Hàng, Lý Ngôn hơi ghen tỵ: “Từ Văn Lạc, đây là ai vậy?”
“Đây là anh Diệp Thư Hàng, bạn thân nhất của tớ!” Từ Văn Lạc vui vẻ giới thiệu Diệp Thư Hàng với Lý Ngôn và Lưu Giác.

Nghe Từ Văn Lạc giới thiệu vậy, mọi nỗi buồn và thất vọng của Diệp Thư Hàng ngay lập tức tan biến, khóe miệng anh không kìm được hơi nhếch lên.

Đứng bên cạnh, Lạc Duật thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Diệp Thư Hàng mà cảm thấy buồn cười.

Nhưng khi Diệp Thư Hàng vui vẻ, Lý Ngôn và Lưu Giác lại bắt đầu cảm thấy ghen tỵ.

Họ vốn nghĩ đối thủ lớn nhất của mình là kẻ thù truyền kiếp, nhưng giờ lại xuất hiện một “kẻ phá bĩnh” và người này còn được Từ Văn Lạc tự mình công nhận là bạn thân nhất.

Lý Ngôn hơi bĩu môi khó chịu, “Thế còn tớ thì sao, chẳng lẽ tớ không phải là bạn thân nhất của cậu sao?”

Thấy Lý Ngôn không vui, Từ Văn Lạc liền ôm cậu và cười nói: “Lý Ngôn, đừng buồn, cậu là người bạn đáng yêu nhất của tớ!”

Đáng yêu nhất?

Lời này của Từ Văn Lạc ngay lập tức chạm vào trái tim nhỏ bé yêu cái đẹp của Lý Ngôn, miệng cậu nở nụ cười hạnh phúc.

“Từ Văn Lạc, thế còn tớ thì sao?”

Lưu Giác giọng đầy oán thán, mái tóc xoăn đỏ của cậu cũng xõa xuống ủ rũ.

Thấy vậy, Từ Văn Lạc cũng cười và ôm lấy Lưu Giác an ủi, “Lưu Giác, cậu là bạn năng động nhất của tớ.”