Mặc dù Diệp Thư Hàng sắp trở về nhà của mình, nhưng Từ Văn Lạc không quên mục đích ban đầu của mình khi mang Diệp Thư Hàng về nhà.
Trong lúc chờ Hủ Hi và Diệp Minh Triết đến đón Diệp Thư Hàng, Từ Văn Lạc đã thoa một ít thuốc mỡ tan máu bầm lên khu vực bầm tím lớn ở khuỷu tay phải của Diệp Thư Hàng.
Khi bôi thuốc mỡ, Từ Văn Lạc rất cẩn thận sợ làm đau Diệp Thư Hàng, thỉnh thoảng còn nhẹ giọng hỏi Diệp Thư Hàng “Anh ơi, có đau không?”.
Lạc Duật đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó mà trong lòng bực bội vô cùng, chỉ mong Diệp Thư Hàng bố và bố mẹ cậu nhanh chóng đến để đưa cậu con trai phiền phức này về.
Lạc Duật thầm nghĩ, sau khi đứa con trai phiền phức này đi rồi anh nhất định sẽ đưa cậu nhóc này vào danh sách đen khách đến thăm nhà. Đến lúc đó, chỉ cần bóng dáng của Diệp Thư Hàng xuất hiện trước cửa nhà, chiếc quang não của anh sẽ lập tức nhận được cảnh báo.
Dù sao thì cậu nhóc này đã có lịch sử đen là muốn đưa em trai đáng yêu của anh đi, thật là gan lớn bằng trời!
Nhà của Diệp Thư Hàng và nhà của Từ Văn Lạc thực ra nằm trong cùng một khu biệt thự, chỉ khác nhau ở phía nam và phía bắc. Chẳng mấy chốc, bố của Diệp Thư Hàng đã lái xe bay xuất hiện bên ngoài nhà của Từ Văn Lạc.
Lạc Duật rất mong muốn nhanh chóng tiễn Diệp Thư Hàng đi vì vậy ngay khi nhìn thấy Hủ Hi và Diệp Minh Triết xuất hiện bên ngoài vườn, anh lập tức dẫn Từ Văn Lạc và Diệp Thư Hàng ra khỏi biệt thự.
Rõ ràng, trong gia đình Diệp Thư Hàng, ba của Diệp Thư Hàng, Hủ Hi mới là người đứng đầu “chuỗi thức ăn”.
Sau khi gặp nhau, Hủ Hi khách sáo một phen với Lạc Duật, cảm ơn Lạc Duật và Từ Văn Lạc đã chăm sóc Diệp Thư Hàng. Diệp Minh Triết thì lặng lẽ đứng bên cạnh, vẻ mặt có chút uể oải dường như là bị ăn mắng trước khi đến đây.
Thấy Diệp Thư Hàng sắp biến mất khỏi tầm mắt mình, Lạc Duật trong lòng vui mừng khôn xiết, vậy nên trong lúc nói chuyện thái độ đối với ba của Diệp Thư Hàng, Hủ Hi, cũng hòa nhã hơn vài phần, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.
Tuy nhiên, khi nghe thấy câu nói tiếp theo của Diệp Thư Hàng, nụ cười trên khóe miệng Lạc Duật lập tức đông cứng lại.
“Từ Văn Lạc, số quang não của em là gì, để anh thêm bạn bè. Lần sau anh đến tìm em, anh sẽ nhắn tin cho em trước.”
Từ Văn Lạc hiện tại đã đăng ký xong chiếc quang não của riêng mình rồi.
Nghe thấy câu hỏi của Diệp Thư Hàng, cậu không chút do dự lập tức vui vẻ đọc số quang não của mình, giọng nói nhỏ nhẹ còn chứa đầy mong đợi: “Anh Thư Hàng ơi, anh phải nhớ đến tìm em chơi đấy, hoặc là em đến nhà anh chơi cũng được.”
Diệp Thư Hàng gật đầu “Ừ” một tiếng, nói: “Ngày mai là chủ nhật, anh không phải đến trường mẫu giáo nên chiều mai anh sẽ đến tìm em nhé.”
Từ Văn Lạc lập tức vui mừng reo lên, “Yeah! Vậy em sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ chơi để chơi với anh Diệp Thư Hàng.”
Lạc Duật đứng một bên nhìn thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ, trong lòng chỉ cảm thấy tương lai thật u ám, chẳng lẽ ngày mai anh lại phải gặp lại thằng nhóc đáng ghét này sao?!
Lạc Duật nhanh trí nghĩ ra cách trì hoãn. Anh nhìn Từ Văn Lạc và nói: “Từ Văn Lạc, chiều mai anh định dẫn em ra ngoài chơi, hay là em hẹn Diệp Thư Hàng vào dịp khác đi?”
Lạc Duật nghĩ, qua ngày mai là sẽ có năm ngày liên tục nhóc đáng ghét kia phải đến trường mẫu giáo, đến lúc đó Diệp Thư Hàng có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian để đến nhà anh tìm Từ Văn Lạc chơi nữa.
Dù sau năm ngày đến trường mà Từ Văn Lạc vẫn không quên gọi Diệp Thư Hàng đến nhà chơi, thì ít nhất anh cũng đã thành công trì hoãn được vài ngày.
Lạc Duật tính toán rất đẹp, nhưng không ngờ phản ứng của Từ Văn Lạc lại hoàn toàn ngược lại với dự đoán của anh.