Đến nội dung chính

Chương 65

admin 803 Chữ Cài Đặt

Năng động nhất?

Lưu Giác lập tức cảm thấy hài lòng, cậu rất thích lời nhận xét của Từ Văn Lạc.

Lưu Giác đắc ý nhìn Lý Ngôn, “Nghe chưa, Lý Ngôn, Từ Văn Lạc nói tớ là bạn năng động nhất của cậu ấy!”

Lý Ngôn: “Hừ, Từ Văn Lạc còn khen tớ đáng yêu nữa!”

Hơn nữa, tên ngốc Lưu Giác này còn không nhận ra rằng đối thủ thực sự của họ chính là trùng cái tên Diệp Thư Hàng này sao?

Lý Ngôn nhìn Từ Văn Lạc, hỏi: “Từ Văn Lạc, tại sao cậu lại chọn Diệp Thư Hàng làm bạn thân nhất của mình?”

Lý Ngôn thầm nghĩ rằng khi biết lý do Diệp Thư Hàng chiến thắng, cậu có thể nhân cơ hội để vượt qua Diệp Thư Hàng và trở thành bạn thân nhất của Từ Văn Lạc.

Lý Ngôn nhìn Từ Văn Lạc, trong lòng rất mong chờ câu trả lời của Từ Văn Lạc, và cả Diệp Thư Hàng và Lưu Giác cũng rất tò mò về vấn đề này.
Từ Văn Lạc suy nghĩ một lát rồi gãi đầu, sau một lúc mới nói: “Tớ cũng không biết tại sao, tớ chỉ đặc biệt thích anh Diệp Thư Hàng thôi.”

Mặt Lý Ngôn cứng đờ.

Không có lý do mới là lý do đáng sợ nhất.

Như vậy, cậu mãi mãi không thể vượt qua được tên Diệp Thư Hàng đáng ghét này, vì cậu là Lý Ngôn mà không thể trở thành Diệp Thư Hàng.

Lạc Duật thấy xem kịch vui đã đủ, liền lên tiếng: “Được rồi, mấy đứa nhóc tự lên lầu chơi đi, có việc gì thì gọi lớn tiếng lên anh ở ngay phòng khách dưới lầu.”

Từ Văn Lạc gật đầu, “Anh đi đi.”

Sau khi Lạc Duật xuống lầu, Từ Văn Lạc dẫn Diệp Thư Hàng và mọi người vào phòng đồ chơi.

Lưu Giác cầm chiếc xe đồ chơi mang từ nhà đến, hào hứng nói với Từ Văn Lạc: “Từ Văn Lạc, chúng ta chơi xe hơi nhé? Chiếc xe này là chiếc xe mới nhất mà cha tớ mua cho tớ, nó còn có thể biến thành một chiếc cơ giáp, rất vui đấy!”
Lý Ngôn không thể đứng nhìn Từ Văn Lạc bị đối thủ của mình cướp đi, liền nói ngay: “Từ Văn Lạc, chúng ta chơi trò gia đình đi, tớ sẽ để cậu làm vua, còn tớ sẽ làm vệ sĩ bảo vệ cậu.”

Lưu Giác liền tranh luận: “Chơi trò gia đình không vui đâu, xe của tớ mới là thú vị nhất!”

“Xì! Xe của cậu là chán nhất!”

Thấy họ lại sắp cãi nhau, Từ Văn Lạc liền nói: “Chúng ta có thể chơi trò gia đình và xe hơi cùng lúc mà. Vua và vệ sĩ của cậu ấy chắc chắn không thể ở trong cung điện mãi được, đúng không? Khi họ ra ngoài, thì xe hơi sẽ xuất hiện.”

Nghe Từ Văn Lạc nói vậy, Lưu Giác và Lý Ngôn cũng thấy cách này khá thú vị, liền đồng ý với đề nghị của Từ Văn Lạc.

Từ Văn Lạc nhìn Diệp Thư Hàng ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy mong đợi: “Anh Diệp Thư Hàng, anh có thể chơi cùng bọn em không?”
Diệp Thư Hàng hoàn toàn quên mất rằng trước đây cậu từng khinh thường trò chơi gia đình như thế nào.

Cậu gật đầu và tự mình đảm nhận một vai trò: “Vua cần một tướng quân để bảo vệ đất nước, anh sẽ làm tướng quân.”

Với mong muốn của mọi người đều được thỏa mãn, Từ Văn Lạc và các bạn đã chơi rất vui vẻ.

Đến tối, khi phụ huynh của Lý Ngôn và Lưu Giác đến đón họ về nhà, Lý Ngôn vẫn còn rất lưu luyến Từ Văn Lạc nói rằng không muốn về.

Thư phụ của Lý Ngôn phải dỗ dành: “Đến thứ hai con lại có thể gặp Từ Văn Lạc rồi. Nhưng nếu con cứ làm mình làm mẩy thế này thì sau này cha sẽ không đưa con đến chơi với Từ Văn Lạc nữa.”

Lý Ngôn mới chịu nghe lời và ngoan ngoãn theo thư phụ về nhà.

Diệp Thư Hàng khi nghe nói rằng họ sẽ gặp lại vào thứ Hai tuần tới, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ.

Sau khi Lý Ngôn và Lưu Giác rời đi không lâu, thư phụ của Diệp Thư Hàng cũng đến đón cậu về.

Ngày cuối tuần vui vẻ trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến thứ Hai.

Từ Văn Lạc vốn nghĩ rằng ngày này sẽ như những ngày bình thường khác, nhưng lại bất ngờ nghe thầy giáo Mộc Á thông báo rằng lớp họ sẽ có một học sinh mới chuyển đến.

Vừa nghe tin này, các bạn trong lớp đều rất tò mò về học sinh mới, đoán xem đó sẽ là vị trùng tộc nào.