“Đúng vậy ạ.”
Nha hoàn bĩu môi nói. “Mọi người dưới phố đều bảo Nhị tiểu thư nhà họ Thẩm bị điên rồi, ăn mặc thiếu vải như kẻ man di, lại còn gào thét thô lỗ giữa đường nữa chứ.”
“Điên sao?” Đinh Hạc Nghiên nhếch môi, đôi mắt lóe lên một tia sáng tò mò đầy hứng thú. “Một kẻ điên làm sao có thể có được đôi mắt trong trẻo và ngơ ngác đến mức thuần khiết như thế được? Ánh mắt của nàng ta… không hề có sự dối trá hay sợ hãi của một kẻ vừa trải qua sóng gió bỏ trốn.”
Đinh Hạc Nghiên đứng dậy, tà áo trắng thướt tha rủ xuống sàn nhà. Nàng bước đến bên cửa sổ, nhìn về hướng Thẩm phủ xa xa, khóe môi uốn cong thành một nụ cười đầy thâm ý:
“Vân Hà Thành dạo này thật sự quá nhàm chán rồi… Xem ra, sự xuất hiện của vị Thẩm Nhị tiểu thư “mới” này sẽ mang đến không ít chuyện thú vị đây.”
Suốt dọc đường chiếc kiệu gỗ lắc lư chuyển động trên con đường đá, Thẩm Băng Nhi ngồi thu mình trong góc kiệu, hai tay ôm chặt lấy chiếc ba lô màu xanh nhạt. Tiếng bánh xe nghiến lộp cộp bên ngoài cùng tiếng bước chân rầm rộ của đoàn gia nhân như từng nhịp đập dồn dập, ép nàng phải đối mặt với một thực tế phũ phàng.
Nàng nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng lại toàn bộ diễn biến của ngày hôm nay.
Rõ ràng chỉ vài tiếng trước, nàng vừa mới hoàn thành bài thi học kỳ ở trường đại học. Nàng còn vui vẻ đứng trước cổng trường vẫy tay chào tạm biệt cô bạn thân cùng phòng ký túc xá, hẹn cuối tuần sẽ cùng đi ăn lẩu. Sau đó, nàng bước lên chuyến xe buýt quen thuộc để trở về nhà. Vì quá mệt mỏi sau những ngày thức đêm ôm sách vở, nàng tựa đầu vào cửa kính xe chợp mắt một lúc.
Thế rồi… một luồng sáng kỳ lạ cùng trận chóng mặt dữ dội ập đến. Đến khi mở mắt ra, nàng đã nằm giữa bụi cỏ hoang sơ, và khi bước ra đường thì biến thành vị “Nhị tiểu thư” nào đó của thành phố cổ đại này.
Một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ, vốn chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng mà nàng từng đọc lướt qua, đột nhiên bùng lên trong trí óc Thẩm Băng Nhi:
“Chẳng lẽ… mình thật sự đã xuyên không rồi sao?”
Thẩm Băng Nhi tự đập mạnh tay vào đùi mình một cái. “Á!” Cảm giác đau buốt truyền thẳng lên đầu. Không phải là mơ! Tất cả những thứ này từ tấm rèm gấm thêu hoa, mùi hương trầm nồng nặc trong kiệu, cho đến cảm giác gai người khi nhìn thấy trang phục cổ đại hoàn toàn là thật!