Đến nội dung chính

Chương 5

admin 679 Chữ Cài Đặt

Thúy Ninh mếu máo, giọng nói tràn ngập sự đau đớn:

“Tiểu thư… Người thật sự không nhớ Thúy Ninh nữa sao? Thúy Ninh là nha hoàn thân tín từ nhỏ của người mà! Người cùng Thúy Ninh lớn lên từ bé, cùng lén trèo cây hái trộm ổi ở sân sau Thẩm gia mà! Chẳng lẽ… chẳng lẽ trên đường bỏ trốn, người đã gặp phải chuyện gì kích động, hay là bị ngã đập đầu vào đâu nên mới mất trí nhớ rồi?”

Thẩm Băng Nhi nhìn thẳng vào mắt nha đầu trước mặt, nhận ra sự lo lắng và nước mắt của cô gái này hoàn toàn là thật lòng chứ không hề giống như đang diễn xuất. Nhưng nàng làm sao có thể thừa nhận mình là tiểu thư cổ đại nào đó chứ? Nàng dứt khoát khẳng định:

“Xin lỗi nhé cô em! Tôi thật sự, thật sự không biết muội là ai cả! Rốt cuộc cái nơi này là cái nơi nào? Tôi không tham gia quay phim, các người đừng có dàn cảnh bắt cóc tôi đấy nhé!”
Đúng lúc Thẩm Băng Nhi đang chuẩn bị quay lưng chạy khỏi đám đông quái gở này, thì từ cuối con phố, tiếng móng ngựa lách cách vang lên dồn dập. Một toán người mặc đồng phục gia nhân màu xanh sẫm bọc lấy một chiếc kiệu hoa sang trọng bằng gỗ gụ màu nâu đỏ, nhanh chóng tiến đến rẽ đám đông ra.

Dẫn đầu đoàn người là một nữ tử ăn mặc vô cùng anh khí. Nàng ấy cưỡi trên một con hắc mã cao lớn, mặc bộ kình trang màu xanh lam đậm, thắt lưng nạm bạc, tóc búi cao gọn gàng cài bằng một chiếc trâm bằng đồng đơn giản nhưng uy nghiêm. Gương mặt nữ tử này vô cùng góc cạnh, lông mày ngài sắc bén, ánh mắt tóe ra sự thông tuệ và khí phách của một người từng trải.

Đó chính là Trưởng tỷ của Thẩm gia Thẩm Băng Nghi!

Thấy kiệu dừng lại, Thẩm Băng Nghi nhanh chóng nhảy xuống ngựa, động tác dứt khoát, gọn gàng. Nàng vừa nhìn thấy Thẩm Băng Nhi đang đứng ngơ ngác giữa đường trong bộ dạng thiếu vải kỳ dị, đôi mắt sắc sảo lập tức dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp vừa giận dữ, vừa xót xa, vừa nhẹ nhõm đến thở phào.
Thẩm Băng Nghi sải bước tiến lại gần, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo uy quyền không thể chống đối:

“Nhị muội! Sao muội lại ở nơi này? Lại còn… lại còn ăn mặc cái kiểu kỳ hình dị dạng, không ra thể thống gì thế kia hả?”

Nàng bước tới vỗ mạnh vào vai Thẩm Băng Nhi, giọng nói thoáng chút nghẹn ngào:

“Muội có biết không? Cả Thẩm phủ chúng ta vì muội mà đảo lộn suốt mười ngày nay rồi! Phụ thân và mẫu thân lo lắng đến mức lâm bệnh nằm trên giường rồi đấy! Mau! Báo cho người về phủ báo tin cho lão gia và phu nhân biết, nói rằng đã tìm thấy Nhị tiểu thư rồi!”

Thẩm Băng Nghi nhanh chóng dặn dò nữ gia nhân bên cạnh, sau đó quay sang nhìn Thẩm Băng Nhi bằng ánh mắt kiên quyết:

“Mau cùng ta về nhà! Phụ thân và mẫu thân vẫn đang đỏ mắt đợi muội ở nhà đấy!”
Nói xong, Thẩm Băng Nghi vung tay ra, vươn lấy cổ tay Thẩm Băng Nhi định lôi nàng hướng về phía chiếc kiệu sang trọng đang chờ sẵn.

“Này! Vị tỷ tỷ kia làm cái gì thế hả? Mau thả tay tôi ra ngay!”

Thẩm Băng Nhi lớn tiếng quát lên. Dù nữ nhân trước mắt này có xinh đẹp, có ngầu đến đâu, khí chất có chuẩn “anh khí soái tỷ” trong lòng các thiếu nữ đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể tùy tiện nắm tay kéo người ta đi như thế được! Nàng vung mạnh tay, dồn hết sức lực giật mạnh ra khỏi sự khống chế của Thẩm Băng Nghi.