Đến nội dung chính

Chương 4

admin 646 Chữ Cài Đặt

“Tiểu thư! Hu hu… Cuối cùng thì Thúy Ninh cũng tìm thấy người rồi! Người có biết là mấy ngày qua Thúy Ninh và mọi người trong phủ tìm người vất vả đến thế nào không? Thúy Ninh cứ tưởng… cứ tưởng không bao giờ được gặp lại tiểu thư nữa rồi! Hu hu…”

Vừa nói, nha đầu vừa luống cuống lấy chiếc khăn tay bằng lụa màu hồng phấn trong tay áo ra, vừa lau nước mắt nước mũi sụt sịt, vừa liên tục kiểm tra xem Thẩm Băng Nhi có bị thương tích gì không.

Thẩm Băng Nhi bị hành động đường đột này làm cho ngơ ngác toàn tập. Nàng giơ hai tay lên không trung, không dám chạm vào cô gái lạ mặt này, não bộ hoạt động hết công suất vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Ơ… này cô em, muội… muội là ai vậy?”

Nha đầu Thúy Ninh nghe vậy thì khựng lại một chút, ngước đôi mắt ướt nhòe đỏ ngầu lên nhìn Thẩm Băng Nhi, giọng nói vừa giận vừa thương:
“Tiểu thư! Người đừng có giả vờ để gạt Thúy Ninh nữa! Người không biết đâu, từ sau cái đêm người âm thầm trốn đi cùng Lâm Uyển Doanh tiểu thư, phu nhân ở nhà đã đau lòng đến mức bỏ ăn bỏ uống, khóc đến mờ cả mắt rồi! Lão gia và Trưởng tỷ cũng điều động toàn bộ gia nhân bốn phương tám hướng đi tìm người, Thẩm Phủ chúng ta sắp bị dồn đến mức phát điên rồi đấy!”

Nói đến đây, Thúy Ninh lại ngó dáo dác xung quanh Thẩm Băng Nhi, nét mặt lộ rõ sự nghi hoặc:

“Ôi! Mà sao tiểu thư lại chỉ có một mình thế này? Lâm Uyển Doanh tiểu thư đâu rồi? Hai người không phải đã thề nguyện cùng nhau rời khỏi Vân Hà Thành sao? Bỏ đi, bỏ đi! Giờ không phải lúc quản nhiều như vậy nữa! Tiểu thư mau cùng Thúy Ninh trở về phủ đi thôi! Lão gia và phu nhân mà thấy người bình an trở về, chắc chắn sẽ vui mừng lắm đấy!”
Vừa nói, Thúy Ninh vừa nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Băng Nhi, dùng sức kéo nàng đi về hướng Đông của thành phố.

Thẩm Băng Nhi lúc này thật sự không thể kiềm chế được nữa. Cái gì mà Lâm Uyển Doanh tiểu thư? Cái gì mà bỏ trốn thề nguyện? Cái gì mà phủ với chả Lão gia? Đây rốt cuộc là kịch bản của bộ phim truyền hình quái đản nào thế này? Nàng gạt mạnh tay Thúy Ninh ra, bước lùi lại một bước, giơ hai tay làm động tác dừng lại:

“Dừng! Dừng lại ngay! Cô gái nhỏ này, muội bị làm sao thế hả? Muội gọi tôi là gì? Tiểu thư? Rốt cuộc các người đang quay cái phim cổ trang quái gở gì ở đây vậy hả? Tôi là Thẩm Băng Nhi, là sinh viên đại học! Sao tôi lại tự nhiên biến thành vị “tiểu thư” nào đó của nhà các người rồi? Còn Lâm Uyển Doanh tiểu thư gì nữa? Tôi thề là tôi còn chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ luôn đấy! Tôi nghe chẳng hiểu muội đang nói cái quái gì cả. Tôi chỉ biết là bây giờ tôi phải tìm đường đến trạm xe buýt để về nhà tôi thôi!”
Nghe một tràng từ ngữ lạ lẫm như “sinh viên đại học”, “trạm xe buýt” phát ra từ miệng Thẩm Băng Nhi, nha đầu Thúy Ninh ngơ ngác nhìn nàng. Thúy Ninh tỉ mỉ đánh giá thiếu nữ trước mắt từ trên xuống dưới một lượt: mái tóc cắt tỉa lạ kỳ, chiếc áo trắng cộc tay thiếu vải, chiếc váy ngắn lộ cả đầu gối, và trên lưng lại đeo cái túi vải có dây kéo kim loại kỳ dị.