Quan trọng nhất chính là con người ở đây.
Hàng trăm người đang đi lại nườm nượp trên phố. Nhưng điều khiến Thẩm Băng Nhi phải há hốc mồm kinh ngạc chính là trang phục của họ. Nữ tử thì mặc váy dài thướt tha, áo khoác vạt chéo, tóc búi cao hoặc cài trâm ngọc vô cùng tỉ mỉ; các phu nhân lớn tuổi thì bận áo tơ lụa màu trầm, tay cầm quạt tròn khẽ quạt. Nam nhân cùng đám gia nhân thì bận áo ngắn gập ngực, thắt lưng vải, chân đi giày vải đế bằng. Xa xa còn có những chiếc xe ngựa gỗ lăn bánh lộp cộp trên đường đá và những gánh hàng rong nghi ngút khói tỏa ra mùi bánh bao hấp thơm phức.
“Ơ kìa! Sao quần áo của mọi người ở đây lại không giống mình thế kia?” Thẩm Băng Nhi chớp chớp mắt mấy cái liên tục. “Hình như toàn là trang phục của người cổ đại mà… Ngay cả nhà cửa, hàng quán cũng mang đậm phong cách cổ phong nữa chứ!”
Trí óc của một nữ sinh hiện đại lập tức đưa ra một giả thuyết vô cùng hợp lý: “Chẳng lẽ… đây là một phim trường quay phim cổ trang sao? Tốt quá rồi! Không ngờ cái thành phố nhỏ bé của mình lại có một phim trường hoành tráng đến thế này, đúng là giấu kỹ thật đấy! Mình sống từ nhỏ đến lớn mà chưa bao giờ được xem người ta quay phim truyền hình trực tiếp ra sao cả. Nhất định phải đến hỏi xem bộ phim này tên gì, đạo diễn là ai mới được!”
Thế nhưng, khi Thẩm Băng Nhi vui vẻ rảo bước tiến vào giữa lòng đường phố, nàng mới nhận ra có điều gì đó vô cùng bất thường.
Những người đi đường từ vị đạo sĩ tay cầm phất trần, bác bán kẹo hồ lô, cho đến những vị tiểu thư, phu nhân quý phái đang dạo phố tất cả đều đồng loạt dừng lại. Hàng trăm ánh mắt dồn về phía nàng. Đó không phải là ánh mắt nhìn một ngôi sao hay một diễn viên quần chúng, mà là ánh mắt trợn tròn đầy sửng sốt, hiếu kỳ, xen lẫn cả sự kinh ngạc tột độ.
Cảm giác đó giống như một con chim công sặc sỡ đột nhiên lọt vào giữa đàn gà gô vậy.
“Tại sao mọi người lại nhìn mình như nhìn quái vật thế này?” Thẩm Băng Nhi lầm bầm trong miệng, sống lưng bắt đầu cảm thấy lạnh ngắt. “Thật kỳ cục! Mình đâu phải là quái vật dị dạng đâu chứ, áo phông váy ngắn thôi mà, làm gì mà phải xúm lại nhìn như muốn nuốt sống người ta thế kia? Bực thật đấy!”
Nàng đi đến đâu, đám đông lại tự động rẽ ra một khoảng trống đến đó. Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên khắp bốn phương tám hướng:
“Ngươi nhìn kìa! Nữ tử đó là ai vậy? Sao lại ăn mặc cái kiểu trống trên hở dưới, kỳ hình dị dạng thế kia?” Một gã tiểu nhị đứng trước quán trà chỉ trỏ.
“Xem chừng là nữ tử ngoại tộc từ vùng man di phía tây tràn sang rồi! Nhìn làn da trắng bệch kia xem, thật chẳng giống nữ nhân vùng Thanh Hà chúng ta chút nào.” Một lão phu tử vuốt râu lắc đầu cảm thán.
Một vài nữ tử trẻ tuổi dạo phố thấy vậy liền vội vã lấy quạt che mặt, xì xầm nhỏ to: “Thật là không biết xấu hổ, ăn mặc như vậy mà cũng dám bước ra đường…”