Đến nội dung chính

Chương 27: Vị khách trong đêm không mời mà đến (2)

admin 855 Chữ Cài Đặt

Sau khi xử lý xong mọi việc ở Tàn Cổ Lâu, Lý Nguyên trở về phòng. Hắn nằm dài trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào bảng dữ liệu vừa hiện lên.

[Cổ Sư: Lý Nguyên]

[Bình đen: Tam Chuyển 21/300]

[Cảnh giới: Tam Chuyển]

[Bản Mệnh Cổ: Khí Huyết Cổ, Hồi Sinh Cổ]

“Muốn đạt đến cảnh giới Tứ chuyển, ít nhất cũng cần trọn vẹn một năm. Mà sau đó, tốc độ chắc chắn sẽ càng chậm hơn.”

Lý Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những biến cố tang thương, những đổi thay không ngừng của thế gian.

“Không biết Tiểu Chiêu đã vượt qua kỳ khảo hạch chưa nữa.”

Hắn mong Tiểu Chiêu có thể thành công, ít nhất sau này còn có người bầu bạn, cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

Nghĩ đến đó, Lý Nguyên dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm đã về khuya.

Trong cơn mơ màng, một tiếng kêu chói tai bất chợt vang lên trong đầu khiến Lý Nguyên giật mình tỉnh giấc.
“Có người đến gần sao?”

Lúc này, bốn phía quanh Tàn Cổ Lâu đều đã được hắn bố trí Trinh Sát Cổ. Dù chỉ là một tiếng động nhỏ, cũng khó thoát khỏi sự giám sát của hắn.

“Khai nhãn!”

Lý Nguyên khẽ động tâm niệm.

Ngay lập tức, trong rừng trúc gần đó, một con sâu nhỏ đang bay lượn bỗng mở ra vô số con mắt li ti, như hàng ngàn ánh nhìn xuyên qua màn đêm. Những hình ảnh rõ nét lần lượt truyền thẳng vào đầu Lý Nguyên.

Bên ngoài Tàn Cổ Lâu, một gã áo đen xuất hiện. Gã dễ dàng mở ổ khóa vốn được trưởng lão Cửu Cung Cổ Sào thi triển cấm chế.

“Là nội tặc sao?”

Theo lời lão Vương, ổ khóa này nếu không có chìa khóa thì chỉ có cổ sư Ngũ chuyển trở lên mới đủ khả năng mở ra. Mà kẻ đột nhập rõ ràng không phải Ngũ chuyển, vậy chỉ có thể là người trong Cửu Cung Cổ Sào có chìa khóa trong tay.
“Chẳng lẽ mục tiêu của gã là vị tiền bối trên lầu?”

Lý Nguyên âm thầm suy đoán. Có lẽ vụ ám sát Tôn Mông trước đó đã khiến vị tiền bối thần bí kia bị nghi ngờ, dẫn đến việc có kẻ tìm đến dò xét.

“Nếu lời lão Vương là thật, thì gã áo đen này rất có thể là do Động chủ Hoàng Phủ Nam phái tới.”

Lý Nguyên không vội ra tay mà ngược lại còn coi đây là cơ hội tốt. Vị tiền bối thần bí kia từ lâu đã khiến hắn bất an, giờ có người thay hắn thăm dò thì thật vừa ý.

Chẳng bao lâu sau, gã áo đen đã lẻn vào bên trong Tàn Cổ Lâu.

“Khai nhãn.”

Ngay khi ý niệm vừa động, một con Trinh Sát Cổ khác bên trong Tàn Cổ Lâu mở mắt, bắt đầu theo dõi sát sao từng hành động của gã áo đen.

Khai nhãn là một kỹ năng tiêu hao, mỗi lần sử dụng sẽ khiến một con Trinh Sát Cổ hy sinh. Các cổ sư bình thường thường rất tiếc rẻ, không dám dùng nhiều. Nhưng Lý Nguyên thì không cần đắn đo bởi hắn có cách bù đắp tổn thất.
Gã áo đen không hề hay biết từng bước đi của gã đều lọt vào tầm mắt của hàng trăm cặp mắt đang âm thầm theo dõi.

Đúng như dự đoán của Lý Nguyên, mục tiêu của gã áo đen đó là lầu bốn. Gã đứng trước cửa rất lâu, do dự mãi mà không dám vào.

“Mau vào đi chứ.”

Trong lòng Lý Nguyên sốt ruột, hận không thể điều khiển cho gã bước nhanh hơn.

Cuối cùng, sau nửa canh giờ, gã áo đen hít sâu một hơi rồi đưa tay đẩy cửa và cẩn trọng bước vào.

Nhưng khi vừa bước đến bước thứ ba, một vật thể khổng lồ bất ngờ lao tới. Trong chớp mắt, gã áo đen biến mất, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng.

“Đó là thứ gì vậy?”

Lý Nguyên lạnh sống lưng.

“Là rắn? Hay là một con trăn khổng lồ?”

Hắn âm thầm mừng vì bản thân chưa liều lĩnh lên lầu. Nếu không, e rằng kết cục của hắn cũng chẳng khác gì gã kia.

“Người tốt, cảm tạ ngươi.”

Lý Nguyên mặc niệm ba giây cho gã xấu số, đồng thời quyết định từ bỏ ý định thăm dò lầu bốn.

Với tình hình này, dù hắn có Hồi Sinh Cổ, bị nuốt sống thì cũng khó mà toàn mạng.

Trên đỉnh núi xa xa, Động chủ Hoàng Phủ Nam chậm rãi mở mắt.

“Ngươi, tên điên ấy, quả nhiên vẫn còn sống!”

Mười năm trước, ông ta từng điều khiển Thi Cổ tiến vào Tàn Cổ Lâu nhưng bị khí tức cường đại ép lui. Lần này thử lại, kết quả cũng không khá hơn, thậm chí còn tệ hơn trước.

“Tuy nhiên… dường như ngươi càng lúc càng điên cuồng.”

Ngay khoảnh khắc Thi Cổ bị nuốt chửng, Hoàng Phủ Nam mơ hồ thấy được một đoạn hình ảnh. Vị sư huynh điên loạn kia, có vẻ như… đã luyện hóa bản thân thành một con rắn?