Đến nội dung chính

Chương 6: Không gian siêu thị

admin 493 Chữ Cài Đặt

Hà Phúc Lam nhất thời không nói nên lời.

Trong ký ức, mỗi khi hai đứa trẻ nói đói, nguyên chủ đều nổi giận. Có lúc còn mắng chúng chỉ biết ăn, chẳng làm được việc gì.

Bởi vậy, cho dù đói đến mức bụng kêu, Đức Khôi vẫn không dám thừa nhận.

Hà Phúc Lam chống tay ngồi dậy, chỉ một động tác rất bình thường cũng khiến hai đứa trẻ lập tức lùi ra xa. Cô nhìn thấy rõ nỗi sợ trong mắt chúng.

Hà Phúc Lam thở dài trong lòng.

Muốn thay đổi ấn tượng của hai đứa trẻ không phải chuyện có thể làm trong một ngày.

Nguyên chủ đã đối xử với chúng như thế nào, cô không thể chỉ dựa vào vài câu nói dịu dàng mà xóa sạch.

Cô cũng không định ép chúng lập tức xem mình là mẹ hiền, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm thứ gì đó cho hai đứa ăn.

Hà Phúc Lam cố nhớ lại tình hình trong nhà.
Trong bếp có bột ngô và một ít khoai lang.

Trong tủ phòng chính có gạo trắng, bột mì cùng vài quả trứng. Chìa khóa tủ được nguyên chủ giấu dưới gối, đề phòng hai đứa trẻ lén lấy đồ ăn.

Hà Phúc Lam đưa tay sờ xuống gối, quả nhiên chạm phải một chiếc chìa khóa nhỏ.

Đức Khôi nhìn thấy động tác của cô, ánh mắt càng căng thẳng hơn.

Có lẽ cậu tưởng cô phát hiện hai anh em đã động vào thứ gì trong tủ.

Hà Phúc Lam chậm rãi đứng dậy.

Đức Khôi lập tức kéo em trai tránh sang một bên, nhường đường cho cô.

Cô không nói gì, đi về phía chiếc tủ gỗ kê trong góc phòng.

Chìa khóa vừa tra vào ổ khóa, trong đầu cô bỗng lóe lên một cảm giác kỳ lạ.

Hà Phúc Lam khẽ nhắm mắt.

Theo bản năng, cô tập trung toàn bộ tinh thần.

Ngay sau đó, một khung cảnh quen thuộc chậm rãi hiện lên trong ý thức.
Những dãy kệ cao chất đầy hàng hóa, ánh đèn trắng sáng, quầy thực phẩm tươi sống, khu rau củ, khu đồ đông lạnh, khu bánh ngọt… Tất cả đều rõ ràng đến từng chi tiết.

Hà Phúc Lam sững người.

Đó là siêu thị của cô.

Không phải ký ức, mà là siêu thị thật sự vẫn đang tồn tại.

Chỉ cần nhắm mắt và tập trung tinh thần, cô có thể nhìn thấy toàn bộ không gian bên trong siêu thị trong ý thức của mình. Cô không thật sự bước vào đó, nhưng mọi thứ đều hiện lên rõ ràng như đang đứng giữa đại sảnh rộng lớn.

Ánh mắt cô dừng lại ở quầy thức ăn nóng.

Trong lồng hấp bằng kính, từng hàng bánh bao trắng mềm vẫn còn nghi ngút hơi nóng, như thể vừa mới ra lò.

Tim Hà Phúc Lam đập nhanh hơn vài nhịp.

Cô thử nghĩ đến một chiếc bánh bao, niệm “lấy ra”.

Ngay lập tức, lòng bàn tay truyền đến cảm giác nặng trĩu.