Đến nội dung chính

Chương 5: Từ hôm nay trở đi

admin 480 Chữ Cài Đặt

Nguyên chủ năm nay hai mươi ba tuổi, là vợ của Triệu Đức, một quân nhân đang đóng quân ở nơi khác.

Hai đứa trẻ trước mặt chính là con ruột của nguyên chủ và Triệu Đức.

Đứa lớn tên Triệu Đức Khôi.

Đứa nhỏ tên Triệu Đức Khải.

Nói cách khác, từ giờ phút này, cô đã trở thành mẹ ruột của hai đứa trẻ.

Chỉ tiếc rằng nguyên chủ chẳng phải một người mẹ tốt.

Không, dùng hai chữ “không tốt” có lẽ còn quá nhẹ.

Nguyên chủ không đánh đập hai đứa trẻ đến mức trọng thương, nhưng thường xuyên bỏ đói, mắng nhiếc và sai khiến chúng làm việc, khiến cho chúng trưởng thành sớm. Tiền Triệu Đức gửi về đủ cho cả nhà sinh hoạt, nhưng phần lớn đều được nguyên chủ dùng cho bản thân.

Trong tủ có gạo trắng, có bột mì, có trứng gà, thậm chí còn có một miếng thịt khô được cất kín. Trong khi đó hai đứa con ruột của cô ta lại thường xuyên phải ăn cháo ngô loãng hoặc rau dại.
Hà Phúc Lam nhìn hai khuôn mặt gầy gò trước mắt, nhất thời không biết phải nói gì.

Đức Khôi thấy cô nhìn mình, lập tức kéo em trai lùi lại.

Động tác ấy rất nhỏ, nhưng rõ ràng là đang bảo vệ Đức Khải khỏi chính người mẹ đã sinh ra chúng.

Hà Phúc Lam cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

Cô vốn không phải người của thời đại này. Trước khi xuyên đến đây, cô sống ở một thế giới hiện đại. Dựa vào năng lực của bản thân, cô mở một siêu thị tổng hợp quy mô lớn, từ thực phẩm, quần áo đến đồ dùng sinh hoạt đều có đủ.

Cuộc sống của cô tuy bận rộn nhưng ổn định.

Cô chưa từng kết hôn, cũng chưa từng sinh con.

Càng không thể ngờ chỉ sau một giấc ngủ, bản thân lại trở thành mẹ ruột của hai đứa trẻ.

Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bụng trẻ con kêu.
Ọt…

Âm thanh rất rõ.

Đức Khải đỏ bừng mặt, lập tức ôm bụng.

Thằng bé cúi đầu, như thể phạm phải lỗi lớn.

Đức Khôi quay sang nhìn em, sau đó lại nhìn Hà Phúc Lam. Cậu lấy hết can đảm nói: “Mẹ, chúng con đã đào rau về rồi.”

Hà Phúc Lam nhìn chiếc rổ đặt ngoài cửa. Bên trong chỉ có nửa rổ rau dại còn dính bùn đất.

“Hai đứa đi đào rau từ lúc nào?”

Đức Khôi không trả lời ngay. Cậu quan sát sắc mặt cô, dường như đang cân nhắc nên nói thật hay nói dối.

“Mới… mới đi.”

“Đã ăn gì chưa?”

Vừa hỏi xong, Hà Phúc Lam đã thấy hai đứa trẻ cùng cứng người.

Đức Khải trốn hẳn sau lưng anh trai.

Đức Khôi mím môi: “Chúng con không đói.”

Ọt…

Bụng Đức Khải lại kêu.

Đứa nhỏ hoảng hốt lấy hai tay che bụng, mắt lập tức đỏ lên.