Đến nội dung chính

Chương 4: Xuyên qua

admin 483 Chữ Cài Đặt

Đức Khải cũng nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch.

“Anh, mẹ… mẹ có chết không?”

“Không được nói bậy.”

Đức Khôi quát rất khẽ, nhưng giọng đã bắt đầu run.

Cậu lấy hết can đảm bước đến bên giường, đưa tay chạm vào cổ tay người phụ nữ.

Tay vẫn còn ấm.

Cậu không biết phải kiểm tra hơi thở thế nào, chỉ có thể ghé sát lại gần.

Đúng lúc đó, người trên giường đột ngột hít sâu một hơi.

Đức Khôi giật bắn mình, lùi lại mấy bước.

Đức Khải càng hoảng hơn, quay người định chạy ra ngoài.

Người phụ nữ trên giường từ từ mở mắt.

Hà Phúc Lam cảm thấy đầu mình đau như bị người ta dùng búa bổ ra.

Trước mắt là một mảng tối mờ.

Cô còn chưa nhìn rõ mọi thứ đã ngửi thấy mùi ẩm mốc, mùi đất và một thứ mùi khói bếp đã bám lâu ngày trên quần áo, chăn màn.
Đây không phải phòng ngủ của cô, cũng không phải phòng nghỉ trong siêu thị.

Hà Phúc Lam nhắm mắt lại, sau đó mở ra lần nữa.

Trên đỉnh đầu là những thanh xà gỗ cũ kỹ. Mái nhà thấp, vài chỗ còn có mạng nhện. Bức tường bên cạnh làm bằng đất vàng, trên tường dán mấy tờ báo đã ố màu.

Cô chậm rãi quay đầu, bên giường có hai đứa trẻ đang đứng.

Đứa lớn khoảng ba bốn tuổi, người gầy như que củi, mặc một chiếc áo đã bạc màu. Đứa nhỏ hơn trốn sau lưng anh, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt tái nhợt.

Cả hai đều đang nhìn cô bằng ánh mắt hoảng sợ.

Hà Phúc Lam còn chưa kịp hỏi đây là đâu, một cơn đau dữ dội đã ập đến. Vô số ký ức xa lạ tràn vào đầu.

Những hình ảnh hỗn loạn đan xen nhau.

Một cô gái trẻ mặc áo hoa đứng bên cạnh người đàn ông cao lớn mặc quân phục.
Một đám cưới đơn giản.

Những ngày đầu chung sống tuy thiếu thốn nhưng vẫn có tiếng cười.

Hình ảnh người phụ nữ ôm bụng trong căn nhà nhỏ, rồi lần lượt sinh ra hai đứa con trai.

Người đàn ông vui mừng bế đứa trẻ còn đỏ hỏn trong tay.

Sau đó là những lần chia xa, những lá thư được gửi về từ phương xa, tiền trợ cấp, phiếu lương thực và tháng ngày một mình chăm sóc hai đứa trẻ.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, sự chờ đợi dần biến thành oán trách. Những bữa cơm một mình người mẹ ăn thịt, hai đứa con chỉ được uống cháo.

Tiếng trẻ con khóc.

Tiếng quát mắng.

Tất cả dồn đến quá nhanh khiến Hà Phúc Lam đau đến mức đưa tay ôm đầu.

Cô đã xuyên không, xuyên vào một người phụ nữ có cùng tên với mình. Vì sao lại xuyên qua thì cô cũng không biết, chỉ nhớ tối qua ngủ một giấc, mở mắt ra đã đến nơi này.